Bất mãn vì vợ đơn phương ly hôn, người chồng điên cuồng làm tổn hại đến vợ con, phá tan hình tượng cặp đôi hoàn hảo trong mắt mọi người

Yu,
Chia sẻ

Thảm kịch gia đình đã xảy ra, khi một người đàn ông không thể ngăn cản vợ mình nộp đơn ly hôn.

Một sự việc khủng khiếp đã xảy ra khi Jennifer Schlecht, 42 tuổi, đến từ New York, Mỹ nộp đơn ly hôn cùng đơn yêu cầu được bảo vệ trước người chồng bạo lực Yonathan Tedla, 46 tuổi.

Thi thể của Jennifer Schlecht và đứa con gái 5 tuổi đã được em trai của Schlecht tìm thấy bên trong căn hộ của hai vợ chồng họ vào thứ Tư ngày 13/11 vừa qua. Theo New York Daily News, người em trai đã rất lo lắng khi không thể liên lạc với chị trong nhiều ngày, nên đã gọi cho 911 và đến căn hộ để kiểm tra.

Bất mãn vì vợ đơn phương ly hôn, người chồng điên cuồng làm tổn hại đến vợ con khiến nhiều người trên khắp thế giới phẫn nộ - Ảnh 1.

Gia đình nạn nhân thuở còn mặn nồng.

Đầu của Schlecht đã bị chặt đứt lìa và đặt trên đùi cô. Trong khi thi thể của người mẹ được phát hiện ở nhà vệ sinh thì đứa con gái 5 tuổi đã bị giết trong phòng ngủ, với nhiều vết cắt ở cổ. Yonathan Tedla đã treo cổ tự sát ở một căn phòng khác trong nhà.

Được biết, Schlecht quyết định đơn phương ly hôn, hồ sơ đã nộp trước đó ít ngày. Tedla rất bất mãn vì điều này, liên tục gọi điện cho vợ, đe dọa sẽ "hủy hoại" con gái và lấy đi tất cả những gì cô đang có nếu không rút đơn ly hôn.

Hàng xóm của cặp vợ chồng cho biết, ban đầu cả hai là một cặp đôi hoàn hảo trong mắt mọi người. Nhưng từ khi sinh con gái, mọi thứ đã thay đổi.

Bất mãn vì vợ đơn phương ly hôn, người chồng điên cuồng làm tổn hại đến vợ con khiến nhiều người trên khắp thế giới phẫn nộ - Ảnh 2.

Jennifer Schlecht được nhiều người yêu mến vì những nỗ lực giúp đỡ cộng đồng.

Jennifer Schlecht làm việc cho Tổ chức Kế hoạch hóa gia đình của Liên hợp quốc 2020, một nhóm tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản cho các phụ nữ và trẻ em gái ở Châu Phi và Đông Nam Á. Trước khi làm việc tại tổ chức này, Jennifer Schlecht là thành viên của Đoàn Hòa Bình. 10 năm trước cô đã đến công tác tại đại học Columbia và gặp được Yonathan Tedla, lúc này hắn ta đang làm việc trong bộ phận Công nghệ thông tin tại đây.

Nguồn: Ebc

Chia sẻ