Bác bảo vệ của trường đã thấy sự do dự của cô bé khi không muốn theo "ông nội" nhưng lại cho rằng có thể cô bé thất vọng vì không được mẹ đón nên dỗi.
Nhờ có giác quan nhạy bén mà người đàn ông này đã cứu mạng bé gái thoát khỏi vòng tay của kẻ xấu.
Tại cơ quan công an, bước đầu, đối tượng Đàm Tiến H. đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Động cơ bắt cóc cháu T. của đối tượng H. là hiếp dâm.
Lợi dụng lúc bà mẹ không chú ý, người đàn ông này đã tiến lại gần đứa trẻ, nói gì đó và nhấc bổng cô bé lên vai rồi đi ra khỏi công viên.
Vụ việc mới xảy ra vào ngày 28/4 khi một người đàn ông được cho là bắt cóc và cưỡng bức đứa trẻ 12 tuổi với sự giúp đỡ của con gái hắn.
Ban đầu tiếp viên lịch sự gõ cửa hỏi người đàn ông bên trong toilet rằng có chuyện gì xảy ra không. Tuy nhiên, bên trong vẫn không có một phản hồi nào, sự im lặng đến gai người.
Trong quá trình cho lời khai, người này đã tiết lộ sự thật đằng sau câu chuyện cô bị vu oan tội bắt cóc bé gái 2 tuổi, có liên quan trực tiếp đến bố đứa trẻ.
Lời giải thích của cặp vợ chồng sau khi thực hiện hành vi sai trái khiến cư dân mạng càng thêm bức xúc.
Trưa 3/5, PV đã có cuộc trao đổi với ông Lý Văn Thỉnh – Trưởng thôn Khúc, xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên để tìm hiểu.
Trần Văn Ph. (39 tuổi), trú xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) được cho là đối tượng bị tình nghi vào nhà người dân ở Văn Giang, Hưng Yên "bắt cóc" bé gái 9 tuổi, đang gây xôn xao dư luận.