Bất chấp sương mù dày đặc, trường mầm non vẫn buộc hơn 200 bé tham gia đại hội thể thao ngoài trời

Khánh Chi,
Chia sẻ

Mùa đông vừa đến, ngoài trời lúc nào cũng dày đặc sương mù, thế nhưng ngày 14/11 vừa qua, hàng trăm bé mầm non ở thành phố Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc đã bị buộc phải tham gia đại hội thể thao ngoài trời.

Trong tiết trời lạnh giá đầu đông, ngày 14/11, cơ quan chức năng thành phố Tây An đã phát cảnh báo mức độ ô nhiễm không khí ở mức 2, người người đều bịt kín khi ra đường, nhà nhà đều đóng chặt cửa để tránh sương rét. Thế nhưng toàn bộ học sinh của 1 trường mầm non trong thành phố đã phải ra sân tham gia đại hội thể thao vào ngay sáng sớm hôm ấy. Một giáo viên nói: "Thật sự thì sương mù nghiêm trọng nhưng ngày đại hội đã được định sẵn từ trước rồi".

Bất chấp sương mù dày đặc, trường mầm non vẫn buộc hơn 200 bé tham gia đại hội thể thao ngoài trời  - Ảnh 1.

Hàng trăm bé mầm non vẫn phải ra sân tham gia đại hội dưới tình hình ô nhiễm không khí nghiêm trọng.

Vụ việc này đã gây nên những phản ứng dữ dội, mọi người đều lên tiếng phản đối sự cứng nhắc trong cách làm việc của ngôi trường này. Hiệu trưởng trường này cho biết: "Tôi đã lên mạng thông báo trước với các giáo viên rồi, nhưng không thầy cô nào trả lời". Được biết, đại hội thể thao này là hoạt động được tổ chức cho cả phụ huynh và các con cùng tham gia, phụ huynh sẽ cùng con mình chơi nhiều trò chơi thú vị trong khuôn viên trường mầm non. Đến khoảng 10h sáng, các hoạt động cũng gần đến hồi kết, các bé lại quay về lớp để tiếp tục buổi học.

Theo thông báo mà cơ quan địa phương đưa ra ngày 14/11, cả sáng hôm ấy mức ô nhiễm không khí trong toàn thành phố tăng cao, có lúc chỉ số ô nhiễm đạt đến 260, đề nghị các trường mầm non, trường tiểu học và trung học tạm dừng mọi hoạt động ngoài trời. 

Trong thông báo khẩn cấp này, cơ quan chức năng đã đặc biệt nhấn mạnh rằng các nhóm dối tượng yếu như người cao tuổi và trẻ em nên chỉ ở trong phòng. Thế nhưng dưới tình trạng thời tiết nghiêm trọng như vậy, hơn 200 bé mầm non vẫn phải ra sân tham gia hoạt động tập thể.

Bất chấp sương mù dày đặc, trường mầm non vẫn buộc hơn 200 bé tham gia đại hội thể thao ngoài trời  - Ảnh 2.

Nhà trường nói rằng vì ngày đại hội đã được định trước nên vẫn phải tiến hành.

Về việc này, đại diện phía nhà trường chỉ nói: "Khi chọn ngày tổ chức hoạt động, chúng tôi đã không nghĩ đến vấn đề sương mù. Hôm nay phía địa phương cũng gửi thông báo tạm dừng hoạt động ngoài trời nhưng khi chúng tôi nhận được thì đã muộn, đại hội đã bắt đầu, chỉ có thể rút ngắn thời gian lại để kết thúc sớm". 

Họ nhấn mạnh rằng, vì thời gian đại hội đã được định từ trước, các phụ huynh cũng đã mất công xin nghỉ làm để đến tham gia, các bé cũng rất tích cực hào hứng nên nhà trường quyết định tiến hành luôn trong hôm nay.

Sau khi nhận được quá nhiều phản hồi về việc bắt học sinh phải ra sân tham gia đại hội trong tình trạng thời tiết nghiêm trọng như vậy, nhà trường đã phải dừng hoạt động ngay lập tức và cho các bé trở về lớp.

Nguồn: sina

Chia sẻ