Bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người, 11 nam thanh nữ tú vẫn “quẩy” thâu đêm trong quán karaoke

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Dù đã có lệnh cấm tụ tập nhưng 11 thanh niên vẫn bất chấp, hát hò, nhảy múa thâu đêm trong quán karaoke. Những người này sau đó buộc phải cách ly 14 ngày.

Chiều 30/3, thông tin từ công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đơn vị đã lập hồ sơ xử lý 11 đối tượng tụ tập trái phép trong quán karaoke ngày 28/3.

Trước đó, vào khoảng 0h ngày 28/3 cơ quan chức năng kiểm tra quán karaoke Tuấn Nguyễn (xóm 1, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc) thì phát hiện 11 nam, nữ đang nhảy múa, hát hò.

Bất chấp lệnh cấm, 11 nam thanh nữ tú vẫn “quẩy” thâu đêm trong quán karaoke - Ảnh 1.

11 nam thanh nữ tú bất chấp lệnh cấm, "quẩy" trong quán karaoke.

11 đối tượng gồm: Nguyễn Tiến Đ. (26 tuổi), Trần Thị T. (39 tuổi, cùng trú xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc); Phạm Văn T. (40 tuổi, trú xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc); Nguyễn Thạch T. (40 tuổi, trú xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc); Nguyễn Văn D. (36 tuổi, trú phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò); Nguyễn Thị H. (23 tuổi, trú xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Đàn); Quang Thị N. (18 tuổi), Kha Thị D. (19 tuổi), Lương Thị T. (18 tuổi), Lương Thị E. (20 tuổi) Nguyễn Ngọc N. (22 tuổi, cùng trú xã Xá Lượng, huyện Tương Dương).

Công an đã triệu tập những người này rồi đo thân nhiệt, buộc cách ly tại nhà 14 ngày dưới sự theo dõi, giám sát của chính quyền địa phương.

Được biết, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày 27/3 tỉnh Nghệ An đã có thông báo tạm dừng các hoạt động vui chơi, giải trí, kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn như: chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật, hoạt động thể dục thể thao tập trung đông người, kinh doanh karaoke, massage, xông hơi, quán bar, các điểm trò chơi điện tử, intenet công cộng...

Hiện công an huyện Nghi Lộc đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ