Bảo Thanh "Về nhà đi con": 8 tuổi đã nổi tiếng và đợi chờ gần 20 năm mới trở lại vinh quang

Đỗ Quyên ,
Chia sẻ

Bảo Thanh nổi tiếng từ lúc bé xíu với "Vào Nam ra Bắc" nhưng 17 năm sau cô mới tìm lại hào quang của chính mình với Minh Vân "Sống chung với mẹ chồng". Song đây chưa phải vai diễn tốt nhất của cô.

Cũng như Thu Quỳnh, Bảo Thanh sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, cả bố và mẹ của Bảo Thanh đều công tác trong đoàn nghệ thuật Tuồng ở Bắc Giang.

Cơ hội nổi tiếng đến với Bảo Thanh vào năm cô lên 8 tuổi, khi đang ở cơ quan của bố mẹ, Bảo Thanh đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn Phi Tiến Sơn. Bảo Thanh được mời tham gia bộ phim “Vào Nam ra Bắc”.

Hai năm sau đó, ông gọi điện mời cô vào Vinh tham dự Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13. Bảo Thanh đã được trao giải Diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Bảo Thanh Về nhà đi con: 8 tuổi đã nổi tiếng và đợi chờ gần 20 năm mới trở lại vinh quang - Ảnh 1.

Cô bé Bảo Thanh lúc 8 tuổi đã không ngại lấm lem cho phim "Vào Nam ra Bắc".

Với truyền thống gia đình theo nghệ thuật, năm 2008, Bảo Thanh thi vào Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Năm 2013, cô mới thực sự được biết đến với vai cô Đũi trong bộ phim truyền hình “Trò đời”. Ngay sau phim này, Bảo Thanh được mời tham gia phim điện ảnh “Những người viết huyền thoại”.

Sau đó cô “mất hút” ở miền Bắc vì vào Nam đóng 2 phim truyền hình, trong đó vai diễn trong phim “Người chồng điên” đã đem về cho cô giải Cánh diều vàng 2014.

Năm 2015, Bảo Thanh giành hai huy chương bạc tại Liên hoan Sân khấu toàn quốc (vở Công lý không gục ngã) và Liên hoan Sân khấu toàn quốc về Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân (vở Ai là thủ phạm). Nhưng phải đến năm 2017, Bảo Thanh mới trở lại vinh quang sau lần tỏa sáng ở lúc 8 tuổi. Vai diễn Minh Vân của "Sống chung với mẹ chồng" đã giúp Bảo Thanh làm tên tuổi của mình "sống" lại.

Bảo Thanh Về nhà đi con: 8 tuổi đã nổi tiếng và đợi chờ gần 20 năm mới trở lại vinh quang - Ảnh 2.

19 năm sau, Bảo Thanh bật sáng với vai Minh Vân phim "Sống chung với mẹ chồng".

Nhờ vai diễn này, cuộc sống của Bảo Thanh đã có nhiều thay đổi tích cực. Cô nhận được nhiều show diễn hơn và có thu nhập "khủng" để mua nhà, mua xe sang, cuộc sống cải thiện hơn rất nhiều. Sau "Sống chung với mẹ chồng", Bảo Thanh có tham gia phim "Ngày ấy mình đã yêu", tuy nhiên, hiệu ứng phim không thực sự gây ấn tượng.

Mới đây, bất ngờ Bảo Thanh vào vai Anh Thư trong "Về nhà đi con", vai diễn này được khán giả đánh giá cao dù phim mới chuẩn bị bước sang tập thứ 15.

Nói về vai diễn của mình, Bảo Thanh chia sẻ: "Tôi vào vai Anh Thư - con gái thứ hai sắc sảo, thực dụng của ông Sơn (NSƯT Trung Anh đóng). Mẹ mất sớm, Anh Thư đặt ra mục tiêu lấy chồng giàu để có thể sớm chăm lo cho bố và chị, em gái. Cô bị cuốn vào mối quan hệ tình cảm với Vũ (Quốc Trường đóng) - công tử nhà giàu ăn chơi lêu lổng - và có thai ngoài ý muốn. Đều là người có tính cách ngang ngược, Vũ và Anh Thư không ai nhường nhịn ai và gây ra nhiều rắc rối".

Bảo Thanh được khán giả nhận xét đóng chân thật và có thể nói là phù hợp với tính cách ngoài đời của cô. Để có được sự diễn xuất đời thường ấy, chắc chắn Bảo Thanh phải có lý do. Theo nữ diễn viên chia sẻ vì NSƯT Trung Anh có nhiều nét giống với người cha đã mất của cô nên cô luôn cảm thấy gần gũi và dễ dàng biểu lộ cảm xúc. Nhiều lần Bảo Thanh không thể ngăn lại được những giọt nước mắt từ tận đáy lòng khi diễn chung với nam nghệ sĩ gạo cội.

Bảo Thanh Về nhà đi con: 8 tuổi đã nổi tiếng và đợi chờ gần 20 năm mới trở lại vinh quang - Ảnh 3.

Nhưng hiện tại, khán giả cảm thấy Anh Thư mới là vai diễn "đúng chất" của Bảo Thanh.

Thành công trong sự nghiệp, bận rộn với nhiều dự án phim dài hơi hay các show quảng cáo nhưng đối với Bảo Thanh thì gia đình luôn là số 1. Cô có một người chồng tâm lý hiểu và yêu thương vợ. Bảo Thanh tâm sự: "Anh để tôi tự do, thoải mái làm những gì mình thích. Gần đây, khi tham gia phim mới, tôi bị chi phối bởi cảm xúc của nhân vật. Tôi nói chuyện với anh: "Nếu một ngày em về nhà với đôi mắt sưng húp, gương mặt nặng nề, mong anh đừng chất vấn em, cứ để em yên là được".

Nhiều hôm, tôi đi quay về mệt, anh không làm phiền, chỉ quan tâm bằng những hành động nhỏ như pha cho vợ cốc nước cam, bật nước nóng để vợ tắm. Anh cũng không gặp áp lực khi vợ là diễn viên, được nhiều người biết. Do tôi thường xuyên chia sẻ ảnh chồng, con nên khán giả biết đến anh khá nhiều. "Đi đâu mọi người cũng nhận ra anh", chồng từng tự hào nói với tôi như vậy".

Bảo Thanh Về nhà đi con: 8 tuổi đã nổi tiếng và đợi chờ gần 20 năm mới trở lại vinh quang - Ảnh 4.

Ảnh chụp gia đình hạnh phúc của Bảo Thanh trong dịp Tết vừa qua.

Không chỉ vậy, chồng Bảo Thanh còn lo lắng cho sức khỏe của vợ. Dù con trai đã lên lớp 3 nhưng anh vẫn chưa muốn vợ phải sinh con vì muốn Bảo Thanh được khỏe mạnh. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Bảo Thanh đã thuyết phục được chồng có thêm bé thứ 2.

Hiện tại, ngoài công việc, Bảo Thanh có một cuộc sống viên mãn và thỏa sức với đam mê phim ảnh của mình.

Chia sẻ