Bão lớn khiến 2 người tử vong, Chính phủ Italy sẵn sàng ban bố tình trạng khẩn cấp

Quỳnh Chi,
Chia sẻ

Hai người đã thiệt mạng ở miền Bắc Italy trong thời tiết khắc nghiệt như gió giật mạnh, mưa đá và mưa lớn, các nhà chức trách nước này cho biết hôm 25/7.

Ngày 25/7, một cô gái 16 tuổi đã thiệt mạng do cây đổ tại một khu cắm trại gần Brescia, phía Bắc Lombardy. Trước đó, vào ngày 24/7, một phụ nữ 58 tuổi đã thiệt mạng khi cây đổ đè lên ô tô của bà ở Lissone, cũng ở Lombardy.

Bão lớn khiến 2 người tử vong, Chính phủ Italy sẵn sàng ban bố tình trạng khẩn cấp - Ảnh 1.

Người dân kiểm tra thiệt hại sau giông bão và mưa xối xả ở Milan. (Ảnh: Reuters)

Thị trưởng Giuseppe Sala cho biết, một trận bão lớn và gió mạnh đạt đỉnh điểm lúc 4h sáng đã gây ra các vấn đề giao thông nghiêm trọng ở Milan.

"Chúng tôi đã có một đêm mất ngủ. Để cho bạn hình dung, sức gió trong thành phố đã vượt quá 100 km/h", ông Sala nói trong một video, hãng tin Ansa đưa tin. "Kể từ 4h sáng, các kỹ thuật viên của hội đồng thành phố đã làm việc để điều phối những hoạt động nhằm hạn chế thiệt hại".

Cơn bão tràn qua thành phố Milan đã gây ra một số trường hợp thương tích liên quan đến cây đổ, đồng thời ảnh hưởng đến giao thông và lưới điện của thành phố.

Bão lớn khiến 2 người tử vong, Chính phủ Italy sẵn sàng ban bố tình trạng khẩn cấp - Ảnh 1.

(Ảnh: EFE)

Các khu vực phía Bắc khác bao gồm Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia và Veneto cũng đang báo cáo các tình huống nguy cấp do những cơn bão diễn ra trong đêm.

Tại Veneto’s Zimella, 7 người đã được đưa đến bệnh viện vì bị thương sau một trận mưa đá lớn, Ansa đưa tin.

Thống đốc Veneto Luca Zaia cho biết: "Trận mưa đá đã phá hủy nhiều mái nhà, ô tô, cơ sở công nghiệp và thủ công. Ở vùng nông thôn, bão đã quét sạch mùa màng, vườn nho, vườn cây ăn quả và cây trồng trong nhà kính. Dịch vụ đường sắt giữa Brescia và Padua đã bị đình chỉ", ông Zaia cho biết, theo Ansa.

Chính phủ Italy đang chuẩn bị ban hành tình trạng khẩn cấp nhằm hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt, trong đó khu vực phía Bắc Lombardy, bao gồm Milan, ước tính thiệt hại lên tới hơn 100 triệu Euro (110 triệu USD).

Chia sẻ