Người Italy buộc phải cắt giảm lương thực thực phẩm do lạm phát

Quỳnh Chi,
Chia sẻ

Theo một báo cáo của Tổng liên đoàn Công nghiệp Italy (Confindustria), thực trạng lạm phát tăng vọt khiến các hộ gia đình ở nước này phải hạn chế chi tiêu cho thực phẩm,

Báo cáo của Confindustria cho thấy, chi tiêu hộ gia đình cho các mặt hàng lương thực, thực phẩm tại Italy đang "giảm mạnh", với mức giảm 3,7% vào năm 2022 và 8,7% trong quý IV/2022 so với quý I/2021.

Người Italy buộc phải cắt giảm lương thực thực phẩm do lạm phát - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Getty Images)

Confindustria viết: "Điều này đã trở thành gánh nặng đối với tiêu dùng chung, do chi tiêu cho thực phẩm chiếm 14% tổng chi phí, chỉ đứng sau chi tiêu cho nhà ở, nước và năng lượng (23%)".

Người đứng đầu Liên minh người tiêu dùng quốc gia Italy (UNC), Massimiliano Dona, mô tả, báo cáo này là "đáng báo động" và tuyên bố rằng "Người dân Italy đang phải ăn kiêng bắt buộc do lạm phát tăng vọt".

Ông Massimiliano Dona lưu ý rằng tình hình cắt giảm lương thực thực phẩm nói trên tác động tiêu cực nghiêm trọng đến tăng trưởng kinh tế quốc gia, vì "tiêu dùng chiếm 60% GDP và nếu người dân Italy không mua hàng, thương nhân sẽ không bán và doanh nghiệp không sản xuất được".

Các chuyên gia của UNC trước đó đã lưu ý, xu hướng cắt giảm lương thực ở Italy đã xuất hiện trong đại dịch COVID-19. Các nhà phân tích nhận thấy, vào tháng 1/2023, số lượng mua lương thực thực phẩm đã giảm 4,4% về mặt vật chất so với một năm trước đó và giảm 6,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Chia sẻ