Bộ Y tế đề xuất địa phương tôn vinh, biểu dương, hỗ trợ gia đình có ít nhất 2 con gái dưới 16 tuổi, trong đó có thể hỗ trợ mua bảo hiểm y tế học sinh, sữa học đường.
Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2045 nâng tuổi thọ trung bình của người dân lên trên 80 tuổi, đồng thời cải thiện chất lượng cuộc sống và sức khỏe để người cao tuổi sống khỏe mạnh, chủ động và có ích.
Phụ huynh có thể đặt câu hỏi, phản ánh hoặc đề nghị nhà trường hỗ trợ khi có vấn đề thực sự cần giải quyết. Nhưng không phải mọi điều khiến mình không hài lòng đều cần được đưa lên mạng xã hội.
Bộ Y tế đang rà soát, sửa đổi danh mục thuốc bảo hiểm y tế, dự kiến mở rộng phạm vi thanh toán đối với 349 thuốc tại các cơ sở khám, chữa bệnh cấp ban đầu; đồng thời xem xét bổ sung một số thuốc điều trị ung thư thế hệ mới.
Từ 1/9/2026, số định danh cá nhân/căn cước công dân dần thay mã số Bảo hiểm xã hội trên hệ thống, nhưng quyền lợi Bảo hiểm y tế của người dân không thay đổi.
Vụ việc bắt đầu khi cụ bà nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là nhân viên hiệu thuốc thông báo rằng thẻ bảo hiểm y tế của bà đã bị sử dụng trái phép.
Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định nhiều mức xử phạt nghiêm khắc với hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm y tế với cả cá nhân, doanh nghiệp.