Bài văn tả anh trai "thật như đếm" của cậu bé lớp 2 khiến cộng đồng mạng bật cười

Linh Chi ,
Chia sẻ

Một cậu bé lớp 2 đã cho ra đời bài văn miêu tả anh trai với những chi tiết "thật như đếm" khiến ai nấy phì cười.

Tập làm văn là một trong những tiết học quan trọng nhất của học sinh cấp 1. Thông thường, giáo viên sẽ yêu cầu các em miêu tả những điều thân thuộc với mình như ông bà cha mẹ; anh chị em; trường học, ngôi nhà; thú cưng,.. Với trí tưởng tượng vô cùng phong phú, cộng thêm sự ngô nghê, đáng yêu mà nhiều học sinh đã sáng tạo nên những áng văn bất hủ khiến cộng đồng mạng cười nghiêng ngả.

Mới đây, một đoạn văn miêu tả anh trai của cậu bé lớp 2 đã khiến người đọc không khỏi bật cười vì những chi tiết "thật như đếm". Nguyên văn bài làm như sau:

"Gia đình em gồm 5 người. Em yêu nhất là anh. Anh cho em đi xem phim. Anh cho em đi chơi. Anh cho em đi lên công ty mẹ. Anh cho em đi sang nhà bà ngoại. Anh cho em xem hài. Anh cho em đọc truyện. Anh cho em xem phim hay. Anh cho em đi mua đồ".

Bài văn tả anh trai "thật như đếm" của cậu bé lớp 2 khiến cộng đồng mạng bật cười - Ảnh 1.

Bài văn tả anh trai "thật như đếm" của cậu bé lớp 2 khiến cộng đồng mạng bật cười - Ảnh 2.

Đoạn văn nhận được sự chia sẻ, bình luận nhiệt tình của các bậc phụ huynh không chỉ vì sự hóm hỉnh, tình cảm của tác giả dành cho anh trai mà nhiều người thấy vui mừng khi con tả một cách chân thật chứ không phải dập khuôn theo văn mẫu.

Một bố bình luận đáng chú ý:

"Con tự viết thế này lại thành hay hơn và sáng tạo hơn đó";

"Con mình lớp 2 cũng vậy, toàn thấy tả anh trai. Lời văn các con đơn giản và ngây ngô lắm, đọc mà cười khằng khặc";

"Con em tả gia đình: Mẹ em năm nay 47 tuổi, ba em 37 tuổi. Gia đình em sống không hạnh phúc vì mẹ em hay la em và ba em. Nhà em mẹ em là đại ca, em với ba là sợ mẹ nhất";

"Ôi đọc xong văn của các con mà cười chảy cả nước mắt. Thật như đếm nhỉ, đúng là con nít ngây thơ";

"Sao bằng con mình. Viết văn kể về lớp học, nó viết lớp em có 25 bạn sau đó liệt kê đủ tên của 25 bạn. Và kết luận em rất yêu lớp em".

Việc trẻ còn ngây ngô trong giai đoạn đầu học làm văn là điều bình thường. Cha mẹ không cần quá lo lắng, thay vì thế có thể giúp trẻ rèn sự hoạt ngôn, tăng vốn từ vựng bằng cách thường xuyên trò chuyện, đọc sách cho con nghe.

Chia sẻ