Bác sĩ nam khoa kể chuyện quý ông nhai Viagra như kẹo

Theo Bee,
Chia sẻ

“Trên thực tế thì cũng chưa thấy có báo cáo nào liên quan tới tác hại của việc ngậm hay nhai Viagra cả. Nhưng theo hướng dẫn sử dụng thì tốt nhất vẫn nên uống như bình thường”.

TS, Bác sỹ Nguyễn Quang - trung tâm Nam học bệnh viện Việt Đức cho biết rối loạn tình dục có thể bắt nguồn từ những nguyên nhân hết sức đơn giản như một lần không tự tin, dần dần thành phản xạ, không được điều trị sớm sẽ chuyển thành bệnh. Và bệnh lý này lại thường rơi vào nhóm hoạt động trí óc là nhiều.
 
TS, Bác sỹ Nguyễn Quang - trung tâm Nam học bệnh viện Việt Đức


Nhai cho… nhanh

“Những người làm việc trí  óc nhiều khi về nhà nghỉ ngơi mà trong đầu vẫn nghĩ tới công việc nên cuộc sống tình dục bị ảnh hưởng. Còn những người lao động chân tay, tối về nghỉ ngơi và toàn tâm toàn ý cho “chuyện đó” nên hầu như chẳng bao giờ bị bệnh cả” - bác sỹ Quang chia sẻ và cho biết nhiều bệnh nhân thấy mình “yếu”, nảy sinh tâm lý lo lắng, cũng đi khám đàng hoàng nhưng giấu vợ và âm thầm mua thuốc về uống trộm.

Nhưng cái trò uống trộm thì lại khó chủ động được về mặt thời gian. Có ông sắp đến lúc “lâm trận” rồi mới nhớ ra chưa uống thuốc, vội lén lén lút lút chạy đi lấy thuốc uống nhưng lại lo không công hiệu ngay thế là quyết định nhai luôn cho… nhanh “ngấm thuốc”.

“Trên thực tế thì cũng chưa thấy có báo cáo nào liên quan tới tác hại của việc ngậm hay nhai Viagra cả. Nhưng theo hướng dẫn sử dụng thì tốt nhất vẫn nên uống như bình thường”.

Chưa đánh đã nghĩ thua thì kiểu gì cũng thua

Theo khuyến cáo của bác sỹ Quang thì có đến 90% các loại thuốc Viagra đang được bán trên thị trường hiện nay là thuốc giả. Đó là chưa kể tới thị trường thuốc kích dục vẫn được bày bán tràn lan khắp nơi.

Các loại thuốc này thường là không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được người bán quảng cáo với những công dụng thần kỳ nhưng có khi sẽ để lại những hậu quả nặng nề đối với người sử dụng. Cũng đã có nhiều quý ông phải nhập viện trong tình trạng khẩn cấp sau khi sử dụng những loại thuốc này.

Ngay cả đối với Viagra hay các loại thuốc hỗ trợ sinh lý, tăng cường bản lĩnh đàn ông vẫn đang được quảng cáo ầm ầm trên vô tuyến cũng nên hết sức thận trọng khi sử dụng. Không phải cứ thấy mình hơi “có vấn đề” một chút là vội chạy ra hiệu thuốc mua ngay những loại thuốc đó về uống như tiên đơn, thần dược.

Các quý ông nếu gặp trục trặc thì phải đến các trung tâm nam học khám cẩn thận để tìm ra nguyên nhân bệnh của mình là bệnh gì, hướng điều trị ra làm sao, sau đó bác sĩ sẽ cho những loại thuốc phù hợp với bệnh lý của từng người.

“Chẳng có loại xe ô tô nào vừa chuyên leo núi, chuyên lội nước lại chạy đường trường và phóng cả với tốc độ cao. Sự kết hợp giữa một chiếc xe thể thao địa hình với một chiếc xe đua công thức một là điều bất khả thi. Đối với thuốc cũng thế thôi, không có loại thuốc nào chữa được tất cả các loại bệnh và phù hợp với tất cả mọi người, đâu phải cứ thấy “yếu” là vội mua Viagra về nhai như kẹo thì sẽ khỏe. Vì vậy lời khuyên của tôi vẫn là hãy đến phòng khám khi bạn gặp rắc rối với sức khỏe của mình”.

Cũng có không ít những trường hợp chẳng có bệnh gì cả, nguyên nhân chỉ do vấn đề tâm lý và bác sĩ sẽ điều trị tâm lý là chính chứ không phụ thuộc nhiều vào thuốc.

“Trong 10 người đến phòng khám của tôi thì có đến 3 người tôi chỉ hoàn toàn điều trị bằng liệu pháp tâm lý, nếu có dùng thuốc thì cũng chỉ là giả dược mà thôi. Giả dược thực ra chỉ là các loai thuốc bổ được sử dụng đi kèm với liệu pháp tâm lý nhằm giúp bệnh nhân cảm thấy tự tin hơn vì cứ nghĩ là mình đã được uống thuốc rồi chứ nó thực ra không hề có chứa các hoạt chất liên quan tới việc hỗ trợ sinh lý” – bác sỹ Quang cho biết.

Vấn đề quan trọng nhất trong việc điều trị chứng rối loạn tình dục chính là sự tự tin. “Cũng giống như bọn trẻ con chơi đánh nhau vậy. Nếu chưa đánh mà đã nghĩ chắc mình sẽ thua mất thì kiểu gì cũng thua. Còn cho dù gặp đứa to con hơn nhưng quyết tâm mắm môi mắm lợi nhẩy vào thì có khi vẫn thắng”.
Chia sẻ