Bắc Ninh: Hàng trăm gốc đào chuẩn bị bán Tết thì bị kẻ xấu phá hoại

Lê Bảo,
Chia sẻ

Hàng trăm gốc đào chuẩn bị cho thu hoạch, bán Tết bất ngờ bị kẻ xấu chặt phá tại phường Đình Bảng (Từ Sơn - Bắc Ninh).

Những ngày qua, những hộ nông dân trồng đào tại phường Đình Bảng (Từ Sơn - Bắc Ninh) không khỏi lo lắng trước vấn nạn phá hoại đào của kẻ xấu. 

Bắc Ninh: Hàng trăm gốc đào chuẩn bị bán Tết thì bị kẻ xấu phá hoại - Ảnh 1.

Trong đêm ngày 16/1, hàng trăm gốc đào tại Đình Bảng bị kẻ xấu phá hoại.

Theo đó, tại đây hơn 10 hộ nông dân bất ngờ bị kẻ xấu phá hoại, chặt phá những gốc đào đang trong thời điểm nở rộ, chuẩn bị đưa lên phục vụ người dân dịp Tết cổ truyền. Những gia đình bị kẻ xấu chặt phá nhiều lên đến 60 gốc, những hộ ít khoảng vài cây.

Bắc Ninh: Hàng trăm gốc đào chuẩn bị bán Tết thì bị kẻ xấu phá hoại - Ảnh 2.

Những gốc đào cổ thụ cũng bị chặt phá.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Oanh cho biết: "Sáng sớm ngày 17/1 tôi ra thăm và chăm sóc vườn đào như thường lệ thì hốt hoảng phát hiện nhiều gốc trong vườn bị kẻ xấu chặt phá, thậm chí có những cây bị chặt cụt ngọn không thể mang đi bán được nữa".

Bắc Ninh: Hàng trăm gốc đào chuẩn bị bán Tết thì bị kẻ xấu phá hoại - Ảnh 3.

Theo người dân cho biết, đây là lần đầu tiên xảy ra sự việc.

Bà Oanh nhanh chóng trình báo sự việc lên cơ quan chức năng địa phương về tình trạng trên. Tuy nhiên, nhiều gia đình trồng đào khác đã kiểm tra và phát hiện cũng bị chặt phá. Theo thống kê của các hộ nông dân cũng như chính quyền địa phương, tổng số hộ nông dân tại đây bị ảnh hưởng lên đến 11 gia đình.

Bắc Ninh: Hàng trăm gốc đào chuẩn bị bán Tết thì bị kẻ xấu phá hoại - Ảnh 4.

Những gốc đào có giá trị từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng cũng bị phá hoại.

Đặc biệt, trong số đó có những gia đình bị chặt phá những gốc đào có giá trị cao lên đến hàng chục triệu đồng.

Bắc Ninh: Hàng trăm gốc đào chuẩn bị bán Tết thì bị kẻ xấu phá hoại - Ảnh 5.

Hiện cơ quan chức năng đang tích cực điều tra, làm rõ.

Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Thế Chín - Chủ tịch UBND phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn cho biết: "Ngay sau khi xảy ra sự việc, người dân đã trình báo công an phường, đồng thời công an Thị xã Từ Sơn cũng đã tiếp nhận thông tin và tiến hành điều tra sự việc".

Theo ông Chín, tại phường Đình Bảng có hơn 400 hộ dân trồng đào thì có tổng số 11 hộ bị kẻ xấu chặt phá. "Hộ bị phá nhiều nhất là 60 cây, cây giá trị nhất từ 15-20 triệu đồng. Trước đây cũng đã từng xảy ra tình trạng phá hoại đào như này nhưng số lượng chỉ vài cây", ông Chín cho biết thêm.

Chia sẻ