Bạc Liêu: Khởi tố gã hàng xóm đồi bại hiếp dâm cô gái bại não đến mang thai nhiều lần

Văn Tiên,
Chia sẻ

Lợi dụng lúc cả nhà đi vắng, gã hàng xóm đồi bại đã lẻn vào nhà rồi nhiều lần cưỡng hiếp chị T. (bại não bẩm sinh) khiến nạn nhân mang thai. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Ngày 2/1/2019, thông tin từ Công an thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố đối với nghi can Huỳnh Ngọc Hiển (SN 1977, ngụ ấp 5, xã Phong Tân, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi "Hiếp dâm".

Bạc Liêu: Khởi tố gã hàng xóm đồi bại, hiếp dâm cô gái bại não đến mang thai nhiều lần - Ảnh 1.

Đối tượng Hiển hiếp dâm chị T. đã bị khởi tố điều tra.

Bạc Liêu: Khởi tố gã hàng xóm đồi bại, hiếp dâm cô gái bại não đến mang thai nhiều lần - Ảnh 2.

Ông Nghét là người bắt tại trận Hiển hiếp dâm con gái bại não của mình.

Nạn nhân là chị S.T.T (SN 1986, ngụ cùng địa phương với Hiển). Theo ông Sử Văn Nghét (SN 1963, ngụ xã Phong Tân, cha của chị T.) cho biết vụ việc xảy ra khiến chị T. vô cùng hoảng sợ, chị mang thai đến 2 lần.

Theo đó, vào khoảng 15 năm trước, khi ấy chị T. chưa đủ 18 tuổi, đối tượng Hiển đã một lần xâm hại con gái ông và bị người con trai ruột của ông Nghét bắt tại trận. Nhưng vì nghĩ quen biết nên ông Nghét chỉ yêu cầu Hiển làm cam kết, nhờ hàng xóm chứng kiến, yêu cầu Hiển không được bước qua khu vực nhà ông.

Đến năm 2008, vợ ông Nghét qua đời, chị T. do một tay ông Nghét chăm sóc. Đau đớn thay, cuối năm 2008, tai họa ập xuống gia đình ông khi phát hiện chị T. mang thai. Vì sức khỏe chị T. không cho phép nên gia đình đưa đi phá. 

Sự việc chưa dừng lại ở đó, bước qua năm 2009, gia đình lại một lần nữa phát hiện T. có thai lần 2. Kể từ sau lần phá thai, sức khỏe của chị T. ngày càng yếu đi, cơ thể chị T. bây giờ chỉ còn da bọc xương.

Bạc Liêu: Khởi tố gã hàng xóm đồi bại, hiếp dâm cô gái bại não đến mang thai nhiều lần - Ảnh 3.

Giấy làm chứng của nhiều người hàng xóm.

Bạc Liêu: Khởi tố gã hàng xóm đồi bại, hiếp dâm cô gái bại não đến mang thai nhiều lần - Ảnh 4.

Sức khỏe chị T. hiện không được tốt.

"Ngày 23/3/2018 (7/2/2018 âm lịch), tôi đi đám nhà người quen ngang sông, khi về đến nhà thì bắt gặp Hiển bấm chốt cửa sổ, đột nhập vào nhà. Thấy tôi thằng Hiển bỏ chạy thì vướng sợ dây chì nên bị bắt lại. Tại đây, thằng Hiển khai nhận xâm hại con T. nhiều lần và có lấy trộm tiền. Khi ấy có sự chứng kiến của chính quyền địa phương và người dân trong ấp 5 nữa", ông Nghét nhớ lại.

Theo giấy chứng nhận pháp y của Trung tâm Y tế Giá Rai ngày 4/7/2018 (cách ngày xảy ra sự việc khoảng 4 tháng), toàn thân chị T. không có tổn thương xây xát,  âm hộ bình thường, tử cung nhỏ (siêu âm vòng tụt thấp, tháo vòng). Kết quả soi dịch âm đạo: Không thấy tinh trùng, màng trinh rách cũ vị trí 3 giờ, 6 giờ, không phù nề, không chảy máu. Kết luận: Tháo vòng – khai bị hiếp dâm, bại não từ nhỏ.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, xử lý.


Chia sẻ