Sóc Trăng: Giảm 2 năm tù cho ông già 60 tuổi hiếp dâm bé gái 4 tuổi

Minh Anh,
Chia sẻ

Chỉ vì muốn thỏa mãn con thú tính, ông già 60 tuổi đã thực hiện hành vi đồi bại với bé gái chỉ mới 4 tuổi. Tại phiên tòa phúc thẩm, TAND tỉnh Sóc Trăng đã giảm nhẹ 2 năm tù do bị cáo Thạch Sươl bởi bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi.

Ngày 27/12, TAND tỉnh Sóc Trăng đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Thạch Sươl (60 tuổi, ngụ xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Nạn nhân là cháu T. (4 tuổi, ngụ cùng xã).

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 31/8, TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt bị cáo 18 năm tù giam. Sau đó, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tù.

Sóc Trăng: Giảm 2 năm tù cho ông già 60 tuổi hiếp dâm bé gái 4 tuổi - Ảnh 1.

Mức án 16 năm tù dành cho bị cáo vì tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo cáo trạng, sáng ngày 25/1/2018, Sươl đến nhà ông Võ Văn Hoàng ở ấp Võ Thành Văn để uống rượu. Sau khi nhậu say, Sươl leo lên giường để nghỉ mệt, trong khi đó ông Hoàng thì ra nhà sau để ăn cơm. 

Lúc này, bé T. ngồi gần giường mới leo lên ngồi trên bụng Sươl để đùa giỡn. Thấy vậy, Sươl liền nảy sinh ý định hãm hiếp bé T. Để thực hiện hành vi đồi bại, Sươl kéo bé T. lại gần, trùm kín mền rồi sờ soạng, ôm hôn bé gái nhưng bị bé gái phản ứng quyết liệt.

Cùng lúc đó, ông Hoàng từ phía nhà sau nghe thấy tiếng kêu la của bé T. liền chạy lên để giải thoát bé, sự việc được ông Hoàng kể lại cho bố mẹ bé T. biết, sau đó trình báo chính quyền địa phương.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX nhận thấy Sươl thành khẩn khai báo, được gia đình bị hại xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Bản thân bị cáo có cha là liệt sĩ, là người dân tộc Khơ-me, lại không biết chữ, chưa có tiền án tiền sự nên chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ một phần hình phạt từ 18 năm tù xuống còn 16 năm tù giam. 


Chia sẻ