Bà mẹ 55 tuổi trong cơn "trầm cảm" vì sắp phải nghỉ hưu đã tìm ra cách khiến thu nhập tăng gấp 3 lần

AMT,
Chia sẻ

Hiện tại, Xianren chỉ cần hưởng thụ cuộc sống và nhìn dòng tiền của mình sinh sôi.

Xianren là một người phụ nữ 55 tuổi, đến từ Đài Loan (Trung Quốc). Giống như nhiều người vợ, người mẹ khác, thời trẻ, Xianren cũng nỗ lực để vừa làm việc kiếm tiền, vừa chăm sóc, nuôi dạy con cái.

Năm 30 tuổi, cô được thăng chức làm trưởng nhóm trong 1 công ty tài chính. Tới năm 42 tuổi, cô tiếp tục được thăng chức một lần nữa, chính thức trở thành Phó Giám đốc tài chính ở công ty đã gắn bó gần 2 thập kỷ.

Điều này là minh chứng rõ nhất cho nỗ lực của Xianren.

Bà mẹ 55 tuổi tìm ra cách khiến thu nhập tăng gấp 3, trong cơn trầm cảm vì nỗi phải sợ nghỉ hưu  - Ảnh 1.

Xianren

Tận hưởng niềm vui thăng tiến chưa được bao lâu, Xianren chợt nhận ra chỉ còn... 9 năm nữa thôi là mình... phải nghỉ hưu rồi. Với người khác, nghỉ hưu có thể là một sự kiện phấn khởi, đáng vui và cũng chẳng mấy ai bắt đầu lo lắng vì sự kiện phải mất tới 9 năm nữa mới xảy ra. Nhưng Xianren thì khác.

Cô luôn có một niềm đam mê mãnh liệt với công việc. Với Xianren, được làm việc, kiếm ra tiền và nhìn thấy số dư trong tài khoản tiết kiệm tăng lên hàng tháng là niềm vui bền vững, lành mạnh nhất.

Bởi lẽ đó, Xianren đã bắt đầu lo ngay ngáy về việc không biết lúc nghỉ hưu, mình có thể làm gì để kiếm thêm tiền. Theo Luật, độ tuổi nghỉ hưu của lao động nữ là 55 tuổi. Lúc đó, Xianren vừa mới bước sang tuổi 46.

Không hài lòng với việc lúc về già, bản thân chỉ ngồi chơi cả ngày và nhận đồng lương hưu "ít ỏi", Xianren đã bắt đầu lên kế hoạch cho sự kiện nghỉ hưu sẽ diễn ra trong... 9 năm tới. Sau khoảng 4 năm, nguồn thu nhập của Xianren đã tăng gấp 3 lần. Và đây là những gì mà người phụ nữ 55 tuổi này đã làm.

1. Đầu tư chứng khoán

Cuối năm 2017, Xianren "dấn thân" vào thị trường trứng khoán khi thị trường chứng khoán ở Đài Loan đạt 10.000 điểm. Dù đã làm việc trong lĩnh vực tài chính khá lâu, nhưng Xianren chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ về việc bản thân sẽ đầu tư chứng khoán.

Tuy nhiên, khi nghĩ tới cảnh mình sắp về hưu, Xianren đột nhiên cảm thấy nếu không một lần thử đầu tư chứng khoán, sau này, có lẽ cô sẽ hối hận lắm.

"Dù sao cũng đã dành hơn nửa cuộc đời để nghiên cứu đủ loại báo cáo tài chính rồi cơ mà" - Xianren đã nghĩ như vậy và quyết tâm đầu tư với số tiền nhỏ nhất. Sau 5 năm, đến thời điểm hiện tại, Xianren phân bổ 50% tài sản của mình cho thị trường chứng khoán, 50% còn lại cho trái phiếu và tiền gửi có kỳ hạn.

Thu nhập từ cổ tức của Xianren hiện đã tăng gấp 3 lần so với số vốn mà cô đổ vào thị trường.

2 - Tư vấn hoạch định tài chính cho hộ gia đình hoặc các công ty mới thành lập

Những tưởng việc đầu tư chứng khoán thuận lợi sẽ giúp Xianren tránh được "hố đen" trầm cảm khi nghỉ hưu, nhưng không... Cuối năm 2022, ở độ tuổi 55, Xianren chính thức nghỉ hưu. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cô không thể tới công ty hàng ngày, hàng tuần được nữa.

Quanh quẩn ở nhà, đi ra rồi lại đi vào, Xianren chẳng biết phải làm gì cho đỡ buồn chán, cô đành lên mạng, tạo một trang blog và bắt đầu viết ra nỗi lòng mình. Sau chưa đầy 1 tháng, blog của Xianren bắt đầu có tương tác. Cô gặp được những người bạn đồng niên cũng đang trong hoàn cảnh giống mình. Họ khuyên Xianren nên đi du lịch hoặc học một kỹ năng mới.

Xianren cảm thấy những gợi ý đó cũng hợp lý. Vậy là cô tạm biệt chồng con, lên đường sang Nhật Bản, đi du lịch suốt 2 tuần liên tiếp.

Bà mẹ 55 tuổi tìm ra cách khiến thu nhập tăng gấp 3, trong cơn trầm cảm vì nỗi phải sợ nghỉ hưu  - Ảnh 2.

Xianren trong chuyến du lịch đến Nhật Bản.

Chuyến đi tới Nhật Bản giúp đầu óc Xianren thông thoáng hẳn ra. Cô nảy ra ý tưởng sẽ bắt đầu công việc tư vấn hoạch định tài chính cho các hộ gia đình hoặc các công ty nhỏ, mới thành lập.

Sở dĩ, ý tưởng này đến với Xianren khi cô đang rong ruổi trên đường phố Tokyo và gặp một cặp đôi trẻ "đồng hương", đang sinh sống tại Nhật Bản. Trong suốt bữa ăn trưa cùng nhau kéo dài khoảng 1 tiếng, Xianren đã đưa ra những lời khuyên về quản lý tài chính, các khoản nợ cho cặp vợ chồng trẻ này. Ý tưởng "khởi nghiệp" đã đến với Xianren ở độ tuổi 55 như thế.

Trở về từ chuyến du lịch Nhật Bản, Xianren chia sẻ dự định của mình trên blog cá nhân. Không thể ngờ, có khá nhiều người ủng hộ, tìm đến Xianren để xin tư vấn, trợ giúp.

So với mức lương thời còn đi làm, thu nhập của Xianren hiện tại đã tăng gấp 3 lần nhờ vào việc đầu tư chứng khoán và công việc tư vấn hoạch định tài chính cho hộ gia đình/công ty mới thành lập.

Ở độ tuổi 55, Xianren vẫn hăng say làm việc, kiếm tiền và tiết kiệm mỗi ngày.

"Khi bạn có trí tuệ và niềm đam mê công việc, không bao giờ là quá già hay quá muộn để bắt đầu làm những công việc mới, tạo ra những nguồn thu mới. Nghỉ hưu không có nghĩa là dừng kiếm tiền" - Xianren khẳng định.

Chia sẻ