Bà Diệp Thảo nghẹn ngào khi nói 6 năm chồng bỏ bê gia đình, muốn hàn gắn với ông Vũ để lo cho các con

Văn Tiên,
Chia sẻ

Trong phần trình bày của mình, bà Thảo xúc động cho biết trong suốt khoảng thời gian không có ông Vũ ở nhà, bà một mình phải vừa quản lý công ty, vừa chăm lo cho các con. Việc bà lựa chọn nộp đơn ly hôn vì bất đắc dĩ muốn giữ công ty không rơi vào tay người ngoài.

Ngày 20/2, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử vụ án ly hôn nghìn tỷ giữa nguyên đơn là bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn cà phê Trung Nguyên).

Bà Diệp Thảo nghẹn ngào khi nói 6 năm chồng bỏ bê gia đình, muốn hàn gắn với ông Vũ để lo cho các con - Ảnh 1.

Chiều 20/2, phiên tòa ly hôn giữa vợ chồng ông Vũ và bà Thảo tiếp tục diễn ra.

Bà Diệp Thảo nghẹn ngào khi nói 6 năm chồng bỏ bê gia đình, muốn hàn gắn với ông Vũ để lo cho các con - Ảnh 2.

Ông Vũ trình bày về khoảng thời gian ông khó khăn lúc mới đầu lập nghiệp, bố mẹ phải bán nhà để cho ông làm vốn.

Bà Diệp Thảo nghẹn ngào khi nói 6 năm chồng bỏ bê gia đình, muốn hàn gắn với ông Vũ để lo cho các con - Ảnh 3.

Bà Thảo buồn bã trong phiên tòa.

Cả ông Vũ và bà Thảo đều có mặt tại tòa, phần thủ tục được làm rất lâu khi hai bên luật sư có sự tranh cãi gay gắt về các nội dung liên quan đến vụ ly hôn giữa ông Vũ và bà Thảo.

Ông Vũ đề nghị chia tài sản nhiều hơn, từ chối đọc thư của người con gởi đến

Tại phiên tòa, ông Đặng Lê Nguyên Vũ cho biết không mong muốn khi cả nhà phải dắt nhau ra tòa để tranh chấp như ngày hôm nay, ông cũng lo lắng khi làm ảnh hưởng đến các con của mình. Nhất là việc giữa ông Vũ và bà Thảo từng có khoảng thời gian sống hạnh phúc với 4 người con.

Về phần nuôi dưỡng con cái, ông Vũ cho biết ông sẽ tôn trọng ý kiến của các con và đề nghị cấp dưỡng 10 tỷ đồng/năm/4 người con nếu như các con do bà Thảo nuôi. Riêng về phần tài sản tiền mặt, cổ phần góp vốn sẽ được chia theo tỷ lệ ông Vũ 70% và vợ 30%, 13 bất động sản thì chia đôi.

Bà Diệp Thảo nghẹn ngào khi nói 6 năm chồng bỏ bê gia đình, muốn hàn gắn với ông Vũ để lo cho các con - Ảnh 4.

Ông Vũ đề nghị cấp dưỡng cho 4 người con 10 tỷ đồng/năm.

Bà Diệp Thảo nghẹn ngào khi nói 6 năm chồng bỏ bê gia đình, muốn hàn gắn với ông Vũ để lo cho các con - Ảnh 5.

Bà Thảo và ông Vũ đối đáp nhau trong phần hỏi.

Bà Diệp Thảo nghẹn ngào khi nói 6 năm chồng bỏ bê gia đình, muốn hàn gắn với ông Vũ để lo cho các con - Ảnh 6.

Ông Vũ cho biết đừng lôi con cái vào để làm tổn thương chúng khi mình làm sai.

Việc thay đổi cấp dưỡng cho các con của ông Vũ được đưa ra lần này từ 5% cổ phần mà mỗi người con nhận được (theo lời đề nghị của bà Thảo), ông Vũ cho biết ông sẵn sàng đồng ý cấp dưỡng 20% cổ tức cho các con nhưng vì bà Thảo cho rằng việc điều chỉnh sổ sách kế toán liên quan tới lời lỗ tập đoàn nên chuyển qua cấp dưỡng 10 tỷ đồng/năm chi phí nuôi con. Trong khi đó, bà Thảo lại muốn phân chia tài sản theo tỉ lệ 5/5. 

Cũng trong quá trình diễn ra xét hỏi, phía luật sư của bà Lê Hoàng Diệp Thảo có đưa ra một bức tâm thư do chính con của ông Vũ, bà Thảo viết nhưng ông Vũ từ chối đọc thư vì cho rằng các con của ông chưa thật sự lớn, đang bị người khác sắp đặt.

Bà Diệp Thảo nghẹn ngào khi nói 6 năm chồng bỏ bê gia đình, muốn hàn gắn với ông Vũ để lo cho các con - Ảnh 7.

Ông Vũ và luật sư Trương Thị Hòa.

Bà Diệp Thảo nghẹn ngào khi nói 6 năm chồng bỏ bê gia đình, muốn hàn gắn với ông Vũ để lo cho các con - Ảnh 8.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo xem lại hồ sơ nội dung vụ việc.

Bà Diệp Thảo nghẹn ngào khi nói 6 năm chồng bỏ bê gia đình, muốn hàn gắn với ông Vũ để lo cho các con - Ảnh 9.

Ông Vũ yêu cầu tài sản được chia 70% cho ông và bà Thảo 30%.

Ngoài ra, trả lời trước HĐXX, ông Vũ cũng cho rằng bà Thảo có những cư xử không đúng, cần xem lại cách cư xử của mình khi đối đãi với mọi người, những việc mà bà Thảo làm thì tự bà Thảo biết. Đặc biệt, ông Vũ nhấn mạnh đừng có lôi các con vào chuyện tranh chấp để làm tổn thương các con. 

Bà Thảo nói gởi đơn ly hôn là bất đắc dĩ, muốn hàn gắn với ông Vũ

Về phía bà Thảo, khi đặt lần lượt các câu hỏi cho ông Vũ liên quan tới vấn đề cấp dưỡng nuôi con trong suốt khoảng thời gian ông Vũ bỏ bê gia đình và thời điểm hiện tại, bà cho biết việc nộp đơn ly hôn là bất đắc dĩ.

Theo bà Thảo, sau khoảng thời gian chung sống hạnh phúc, những mâu thuẫn phát sinh giữa 2 người trong việc điều hành và chăm sóc các con. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ lại có những quan điểm muốn thoát ly suy nghĩ bình thường, hay vắng nhà, bỏ bê gia đình trong khi công ty đang bị thế lực bên ngoài đe dọa. Vì sợ công ty sẽ rơi vào tay của người ngoài, các con thật sự mất đi người bố nên bà Thảo mới nộp đơn ly hôn. 

Bà Diệp Thảo nghẹn ngào khi nói 6 năm chồng bỏ bê gia đình, muốn hàn gắn với ông Vũ để lo cho các con - Ảnh 10.

Bà Thảo rưng rưng nước mắt khi nói về khoảng thời gian ông Vũ bỏ bê gia đình.

Bà Diệp Thảo nghẹn ngào khi nói 6 năm chồng bỏ bê gia đình, muốn hàn gắn với ông Vũ để lo cho các con - Ảnh 11.

Bà Thảo xúc động trong phiên tòa.

Bà Diệp Thảo nghẹn ngào khi nói 6 năm chồng bỏ bê gia đình, muốn hàn gắn với ông Vũ để lo cho các con - Ảnh 12.

Bà Thảo đều cúi mặt xuống mỗi khi trình bày với HĐXX liên quan đến ông Vũ và các con.

"Từ lúc sinh con đến nay, 4 con tôi đều do một tay tôi chăm sóc. Các con tôi đều trưởng thành và phát triển tốt đẹp. Hơn 6 năm nay, anh bỏ bê gia đình, không quan tâm đến con cái. Các con rất là tội nghiệp. Bản thân tôi vẫn cố gắng dành tất cả tình thương, hơn tất cả những gì có thể đảm bảo các con được yêu thương, chăm sóc", bà Thảo nghẹn ngào, mắt rưng rưng khi trình bày trước HĐXX.

Trình bày suy nghĩ của mình trước tòa, bà Thảo cũng bày tỏ nguyện vọng được hàn gắn với ông Vũ để cùng chăm lo cho gia đình, con cái và công ty. Trước đó tại phần làm thủ tục sáng nay, bà Thảo lại đồng ý với HĐXX về yêu cầu giữ nguyên đơn ly hôn giữa bà và ông Vũ.

Bà Diệp Thảo nghẹn ngào khi nói 6 năm chồng bỏ bê gia đình, muốn hàn gắn với ông Vũ để lo cho các con - Ảnh 13.

Bà Thảo cũng bày tỏ muốn hàn gắn với ông Vũ để lo các con và Trung Nguyên.

Bà Diệp Thảo nghẹn ngào khi nói 6 năm chồng bỏ bê gia đình, muốn hàn gắn với ông Vũ để lo cho các con - Ảnh 14.

Ông Vũ lại mong bà Thảo nhìn nhận lại những việc sai trái mà bà Thảo đã làm.

Bà Diệp Thảo nghẹn ngào khi nói 6 năm chồng bỏ bê gia đình, muốn hàn gắn với ông Vũ để lo cho các con - Ảnh 15.

Vẻ buồn bã của bà Thảo khi nhắc đến những người con.

* Phiên tòa sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày mai (21/2) tại TAND TP.HCM.


Chia sẻ