Ông Đặng Lê Nguyên Vũ và vợ căng thẳng trong phiên xử ly hôn nghìn tỷ của cà phê Trung Nguyên

Văn Tiên,
Chia sẻ

Sau khi tạm hoãn phiên tòa trước Tết Nguyên đán, sáng nay TAND TP.HCM tiếp tục mở lại xét xử vụ ly hôn nghìn tỷ giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Sáng 20/2, TAND TP.HCM xét xử vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn cà phê Trung Nguyên) và bà Lê Hoàng Diệp (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cà phê hòa tan Trung Nguyên). Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong vòng 2 ngày (20 và 21/2/2019).

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ và vợ căng thẳng trong phiên xử ly hôn nghìn tỷ của cà phê Trung Nguyên - Ảnh 1.

Phiên tòa vụ ly hôn của vợ chồng ông chủ cà phê Trung Nguyên dự kiến diễn ra trong 2 ngày.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ và vợ căng thẳng trong phiên xử ly hôn nghìn tỷ của cà phê Trung Nguyên - Ảnh 2.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo đến tòa.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ và vợ căng thẳng trong phiên xử ly hôn nghìn tỷ của cà phê Trung Nguyên - Ảnh 3.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ cũng có mặt từ sớm.

Trước đó, tại phiên tòa ngày 29/1, cả ông Vũ và bà Thảo đều có mặt tại tòa. Tuy nhiên, HĐXX lại quyết định hoãn phiên tòa do một trong các luật sư của hai bên vắng và có đơn xin hoãn phiên tòa, 3 đương sự liên quan cũng không đến.

Tại phiên tòa sáng nay, cả ông Vũ và bà Thảo tỏ ra khá căng thẳng khi chủ tọa phiên tòa bắt đầu các thủ tục để diễn ra phiên tòa. Các luật sư của 2 đương sự cũng có mặt tại tòa để bảo vệ quyền lợi cho thân chủ của mình. 

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ và vợ căng thẳng trong phiên xử ly hôn nghìn tỷ của cà phê Trung Nguyên - Ảnh 4.

Ông Vũ và các luật sư bảo vệ quyền lợi cho ông.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ và vợ căng thẳng trong phiên xử ly hôn nghìn tỷ của cà phê Trung Nguyên - Ảnh 5.

Ông Vũ khá căng thẳng trong đợt xử ly hôn lần này.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ và vợ căng thẳng trong phiên xử ly hôn nghìn tỷ của cà phê Trung Nguyên - Ảnh 6.

Ông Vũ và luật sư Trương Thị Hòa.

Vụ ly hôn của vợ chồng ông chủ cà phê Trung Nguyên được tòa TP thụ lý từ tháng 11/2015. Gần 2 năm sau, vào tháng 8/2017, cơ quan tư pháp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, bảo vệ khối tài sản của ông Vũ và bà Thảo.

Trong 2 ngày 3 và 14/8/2018, tòa mở 2 phiên hòa giải. Tuy nhiên, giữa hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Ngày 22/10/2018, TAND TP.HCM ra quyết định tạm đình chỉ vụ án để thu thập thêm chứng cứ từ các cơn quan chức năng. Ngay sau đó, bà Thảo gửi đơn yêu cầu TAND Cấp cao hủy bỏ quyết định này.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ và vợ căng thẳng trong phiên xử ly hôn nghìn tỷ của cà phê Trung Nguyên - Ảnh 7.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo trình bày trước HĐXX.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ và vợ căng thẳng trong phiên xử ly hôn nghìn tỷ của cà phê Trung Nguyên - Ảnh 8.

Chủ tọa phiên tòa làm các thủ tục để bắt đầu phiên tòa.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ và vợ căng thẳng trong phiên xử ly hôn nghìn tỷ của cà phê Trung Nguyên - Ảnh 9.

Vẻ căng thẳng của bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ và vợ căng thẳng trong phiên xử ly hôn nghìn tỷ của cà phê Trung Nguyên - Ảnh 10.

Sau nhiều lần hòa giải không thành, hôm nay TAND TP.HCM sẽ đưa vụ ly hôn ra xét xử.

Chia sẻ