Australia đối mặt với đợt lũ lụt tồi tệ nhất trong 60 năm

Xuân Hùng,
Chia sẻ

Hôm nay (22/3), các nhà chức trách Australia đang có kế hoạch sơ tán thêm hàng nghìn người ở vùng ngoại ô phía Tây thành phố Sydney, bang New South Wales, đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tồi tệ nhất trong 60 năm qua.

Những trận mưa lớn liên tục trong ba ngày qua đã làm ngập các dòng sông ở bang đông dân nhất Australia, gây thiệt hại trên diện rộng, buộc người dân phải sơ tán hàng loạt. Dự báo trong vài ngày tới mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra ở khu vực này. Chính quyền bang đang phải gồng mình đối phó với thời tiết khắc nghiệt đang xảy ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn lây lan nghiêm trọng. Trong khi đó, cũng trong thời gian này năm 2020, bang New South Wales lại phải chống chọi với hạn hán và cháy rừng thảm khốc.

Australia đối mặt với đợt lũ lụt tồi tệ nhất trong 60 năm - Ảnh 1.

Người dân nhìn dòng sông Parramatta trong mưa lớn ở Sydney, Australia hôm 20/3. Ảnh: AFP.

Hôm qua (21/3), Sydney ghi nhận ngày mưa lớn nhất trong năm với lượng mưa gần 111mm, trong khi một số vùng ở bờ biển phía Bắc của bang New South Wales nhận lượng mưa gần 900mm trong 6 ngày qua, nhiều hơn ba lần so với mức trung bình của tháng 3. Hiện khoảng 18.000 người đã được sơ tán khỏi các vùng lũ lụt của bang. Cục Khí tượng Australia cũng cho biết, phần lớn bờ biển phía Đông đất nước sẽ hứng chịu nhiều trận mưa lớn hơn trong những ngày tới, kể cả những khu vực chưa có mưa. Nguy cơ lũ lụt sẽ lan rộng ở các khu vực này./.

Chia sẻ