Áo phông đặc biệt theo dõi bệnh nhân mắc Covid-19 từ xa

Thanh Bình,
Chia sẻ

Các nhà khoa học ở Nhật Bản đã phát triển một chiếc áo phông đặc biệt, với sự giúp đỡ của các nhân viên y tế có thể theo dõi từ xa tình trạng của bệnh nhân mắc Covid-19.

Các nhà khoa học ở Nhật Bản đã phát triển một chiếc áo phông đặc biệt, với sự giúp đỡ của các nhân viên y tế có thể theo dõi từ xa tình trạng của bệnh nhân mắc Covid-19. Theo thông tin của Asahi Shimbun

Được biết, chiếc áo phông thông minh này được do tập đoàn Mitsufuji sản xuất. Nhờ áp dụng các công nghệ mới, chiếc áo phông đặc biệt này có thể đo nhịp tim, hô hấp và các chỉ số sức khỏe khác, sau đó gửi dữ liệu tới điện thoại thông minh và máy tính thông qua một cảm biến được tích hợp bên trong chiếc áo.

Theo truyền thông Nhật Bản, vào tháng 5, chính quyền tỉnh Kyoto đã cung cấp 50 bộ quần áo thông minh sinh trắc học cho các bệnh viện để bảo vệ nhân viên y tế.

“Điều này cho phép các nhân viên y tế theo dõi những thay đổi ở tình trạng sức khỏe của bệnh nhân mà không tiếp xúc với họ”, ông Kanemasa Sato nói.

Áo phông đặc biệt theo dõi bệnh nhân mắc Covid-19 từ xa - Ảnh 1.

Chiếc áo phông đặc biệt được Nhật Bản chế tạo. (Ảnh: Mitsufuji Corp)

Mới đây, Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản cho biết, Tokyo kỳ vọng giữa năm 2021 sẽ bắt đầu cung cấp vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân. Hiện tại, các công ty, trường đại học, viện nghiên cứu khác đang tích cực thúc đẩy chương trình phát triển vaccine và có thể sẽ thử nghiệm lâm sàng vào tháng 7 tới.

Theo đó, Chính phủ kêu gọi các bên liên quan chuẩn bị điều kiện sản xuất song song với việc nghiên cứu và phát triển vắc-xin, nhằm rút ngắn thời gian sản xuất hàng loạt nếu vắc-xin được điều chế. Bộ Y tế sẽ dành khoảng 1,28 tỉ USD trong năm tài chính năm nay để giúp xây dựng hệ thống sản xuất.

Ngoài ra, Thủ tướng Abe Shinzo cam kết Chính phủ sẽ tài trợ 300 triệu USD giúp một tổ chức quốc tế phát triển vắc-xin. Tổng số tiền tài trợ bao gồm 200 triệu USD góp thêm vào số tiền 100 triệu USD mà Nhật Bản cam kết vào tháng trước.

“Quá trình phát triển vắc-xin đang được thực hiện tích cực với sự tập hợp trí tuệ của toàn nhân loại, và thế giới cần chuẩn bị tốt để nhanh chóng cung cấp vắc-xin cho các nước đang phát triển ngay khi hoàn thành”, ông Abe nhấn mạnh.

Theo thống kê của Worldometers, tính đến ngày (7/6), Nhật Bản đã ghi nhận 17.103 ca mắc Covid-19, trong đó có hơn 914 người tử vong.

Chia sẻ