Anh đưa ra cảnh báo sau khi ít nhất 5 con mèo chết nghi do bị đầu độc ở Forfar

Quỳnh Chi,
Chia sẻ

SPCA Scotland cảnh báo, những người nuôi thú cưng ở Forfar hãy cảnh giác, sau khi ít nhất 5 con mèo chết vì nghi ngờ bị đầu độc.

Tổ chức từ thiện bảo vệ động vật SPCA Scotland cho biết, sự cố xảy ra ở khu vực Threewells Drive, thị trấn Angus trong suốt tháng 12/2023. Họ đã được thông báo trực tiếp về 5 trường hợp mèo chết. Bên cạnh đó, có 2 trường hợp khác được báo cáo nhưng không có thông tin chi tiết.

SPCA Scotland xác nhận, mỗi con mèo đều có các triệu chứng liên quan đến ngộ độc. Triệu chứng bao gồm thiếu sự phối hợp, nôn mửa, giãn đồng tử và mất nước, các con vật cũng bị lạnh, hôn mê và đau đớn.

Anh đưa ra cảnh báo sau khi ít nhất 5 con mèo chết nghi do bị đầu độc ở Forfar - Ảnh 1.

Đường Threewells, Forfar. (Ảnh: Google Street View)

Cảnh sát Scotland cho biết, SPCA Scotland đã liên lạc với giới chức địa phương về các vụ nghi ngờ mèo bị đầu độc, nhưng vẫn chưa có báo cáo chính thức nào được gửi tới lực lượng này.

Alastair Adams, quyền Chánh thanh tra SPCA Scotland, cho biết: "Việc sử dụng chất độc hoặc bất kỳ thứ nguy hiểm nào với mục đích cố tình làm hại động vật là một tội ác và có thể bị pháp luật xử lý.

Chúng tôi kêu gọi tất cả những người nuôi thú cưng hãy cảnh giác trong khu vực Threewells Drive. Nếu thú cưng của bạn có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy chúng có thể đã bị nhiễm độc, hãy đưa chúng đến bác sĩ thú y ngay lập tức".

Chia sẻ