Ảnh: Bất chấp quy định xử phạt hành chính, nhiều người dân ở Hà Nội và Sài Gòn vẫn không đeo khẩu trang đến công viên tập thể dục

LONG QUYỀN - VĂN TIÊN,
Chia sẻ

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Y tế khuyến cáo người dân không ra đường, nếu không có việc thực sự cần thiết để phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tranh thủ ra công viên đi dạo khiến nơi này trở nên đông đúc nhộn nhịp. Thậm chí, vẫn có người không đeo khẩu trang khi tiếp xúc nơi đông người.

Theo báo cáo của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh, đến 18h chiều nay (30/3), đã ghi nhận thêm 9 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên 203.

Để phòng chống dịch bệnh COVID-19, ngày 27/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ra Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người từ 00 giờ ngày 28/3 đến hết ngày 15/4/2020.

ẢNH: Bất chấp quy định xử phạt hành chính, nhiều người dân ở Hà Nội và Sài Gòn vẫn không đeo khẩu trang đến công viên tập thể dục - Ảnh 1.

Nhiều người đến Công viên Cầu Giấy đi dạo, tập thể dục khiến nơi đây trở nên đông đúc. Do việc đến công viên tập thể dục, đi dạo đã trở thành thói quen nâng cao sức khoẻ của nhiều người nên dù đang có dịch bệnh COVID-19, người dân vẫn khó bỏ thói quen này.

ẢNH: Bất chấp quy định xử phạt hành chính, nhiều người dân ở Hà Nội và Sài Gòn vẫn không đeo khẩu trang đến công viên tập thể dục - Ảnh 2.

Công viên nhộn nhịp vào cuối buổi chiều.

Trong đó Thủ tướng yêu cầu, dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng. Không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, ngoài ra yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Đồng thời dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.

ẢNH: Bất chấp quy định xử phạt hành chính, nhiều người dân ở Hà Nội và Sài Gòn vẫn không đeo khẩu trang đến công viên tập thể dục - Ảnh 3.

Dù tập thể dục, đi dạo công viên là thói quen tốt nâng cao sức khoẻ nhưng trong thời điểm dịch bệnh có diễn biến phức tạp như hiện nay, việc tụ tập đông người sẽ tiềm ẩn nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19.

ẢNH: Bất chấp quy định xử phạt hành chính, nhiều người dân ở Hà Nội và Sài Gòn vẫn không đeo khẩu trang đến công viên tập thể dục - Ảnh 4.

Càng về chiều muộn, lượng người đổ về công viên càng nhiều hơn.

Theo ghi nhận của chúng tôi vào chiều ngày 30/3, tại Công viên Cầu Giấy, (quận Cầu Giấy, Hà Nội), nhiều người dân vẫn tranh thủ đi dạo, tập thể dục khiến nơi đây trở nên nhộn nhịp, đông đúc.

Đáng chú ý, nhiều người dân đi dạo tại đây cũng không đeo khẩu trang. Thậm chí, một số trường hợp dù đã được người dân và bảo vệ trong công viên nhắc nhở nhưng vẫn không đeo khẩu trang và đi dạo trong công viên.

ẢNH: Bất chấp quy định xử phạt hành chính, nhiều người dân ở Hà Nội và Sài Gòn vẫn không đeo khẩu trang đến công viên tập thể dục - Ảnh 6.

Nhiều người vui chơi các bộ môn thể thao trong công viên nhưng không đeo khẩu trang, một số người đeo khẩu trang nhưng kéo xuống khỏi miệng.

Trao đổi với chúng tôi, một người dân đi dạo trong Công viên Cầu Giấy cho biết, bản thân anh vẫn thường có thói quen đi dạo, tập thể dục trong công viên mỗi ngày để nâng cao sức khoẻ nên để từ bỏ việc làm này cũng là điều khó khăn.

"Dù biết là đang dịch bệnh phức tạp nhưng tôi vẫn cố đeo khẩu trang và sát khuẩn tay thường xuyên để đi tập thể dục. Giờ không có nơi nào đi được nữa chỉ còn mỗi công viên nên cũng khó bỏ. Công viên vốn là một môi trường tốt nhưng trong thời điểm cả nước chống dịch như hiện nay thì mỗi người nên có ý thức đeo khẩu trang khi đi đến nơi công cộng.

ẢNH: Bất chấp quy định xử phạt hành chính, nhiều người dân ở Hà Nội và Sài Gòn vẫn không đeo khẩu trang đến công viên tập thể dục - Ảnh 7.

Người dân bất chấp dịch bệnh COVID-19, không sử dụng khẩu trang nơi đông người.

ẢNH: Bất chấp quy định xử phạt hành chính, nhiều người dân ở Hà Nội và Sài Gòn vẫn không đeo khẩu trang đến công viên tập thể dục - Ảnh 9.

Thậm chí một số người dù đã được nhắc nhở vẫn không đeo khẩu trang trong công viên đông người.

Hàng ngày vẫn có những người không đeo khẩu trang, một số người dù đã được chúng tôi và bảo vệ nhắc nhở nhưng vẫn không chịu chấp hành còn tỏ thái độ khó chịu. Nếu mọi người ai cũng có ý thức đeo khẩu trang nơi công cộng thì sẽ tốt hơn, một số người nên nghĩ đến bản thân, gia đình và cộng đồng nhiều hơn", một người dân đi dạo trong công viên chia sẻ.

ẢNH: Bất chấp quy định xử phạt hành chính, nhiều người dân ở Hà Nội và Sài Gòn vẫn không đeo khẩu trang đến công viên tập thể dục - Ảnh 11.

"Thời điểm này nên cố gắng có ý thức vì bản thân, gia đình và những người xung quanh mình", một người dân chia sẻ.

ẢNH: Bất chấp quy định xử phạt hành chính, nhiều người dân ở Hà Nội và Sài Gòn vẫn không đeo khẩu trang đến công viên tập thể dục - Ảnh 12.

Đến khoảng 17h30, lượng người đổ về Công viên Cầu Giấy càng đông đúc hơn.

Theo ghi nhận, đến khoảng 17h chiều cùng ngày, lượng người dân đổ về Công viên Cầu Giấy mỗi lúc một đông hơn. Theo đa số người dân tại đây cho biết, dù biết tập trung đông người sẽ tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao về dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, đi dạo và tập thể dục tại công viên là thói quen nâng cao sức khoẻ hàng ngày của mọi người nên rất khó bỏ.

"Nếu mọi người ai cũng có ý thức đeo khẩu trang nơi công cộng thì sẽ tốt hơn, một số người nên nghĩ đến bản thân, gia đình và cộng đồng nhiều hơn", một người dân đi dạo trong công viên chia sẻ.

"Chúng tôi chỉ mong tất cả mọi người hãy đeo khẩu trang khi đến các nơi công cộng như thế này để chung tay chống dịch cùng cả nước. Dù biết rằng nhiều người tập thể dục đeo khẩu trang sẽ gây cảm giác khó chịu nhưng thời điểm này nên cố gắng có ý thức vì bản thân, gia đình và những người xung quanh mình", một người dân chia sẻ.

Tại TPHCM, việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng, đi đường và nơi làm việc là BẮT BUỘC cho toàn bộ người dân, đây là quy định của UBND TP.HCM, đã thực hiện từ ngày 27/3/2020. Tuy nhiên, không phải ai cũng chấp hành tốt quy định này trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Theo ghi nhận của PV chiều 30/3, tại các công viên như Gia Định, Tầm Vu..., hàng trăm người dân vẫn kéo đến để vui chơi, tập thể dục. Điều đáng nói, không ít trong số những người này vẫn vô tư không đeo khẩu trang, chen nhau trong công viên để chạy bộ.

ẢNH: Bất chấp quy định xử phạt hành chính, nhiều người dân ở Hà Nội và Sài Gòn vẫn không đeo khẩu trang đến công viên tập thể dục - Ảnh 14.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc chống dịch Covid-19, từ ngày 16/3, toàn dân sẽ phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng có tập trung đông người.

Ghi nhận của chúng tôi tại công viên Gia Định, vẫn có hàng trăm người ra đây để tập thể dục, vui chơi.

ẢNH: Bất chấp quy định xử phạt hành chính, nhiều người dân ở Hà Nội và Sài Gòn vẫn không đeo khẩu trang đến công viên tập thể dục - Ảnh 16.

Hầu hết mọi người đều chấp hành tốt quy định đeo khẩu trang nơi công cộng, số ít vẫn bỏ qua quy định này của UBND TP.HCM.

Bãi giữ xe tại công viên Gia Định vẫn đông đúc khi nhu cầu đến công viên của người dân tập thể dục khá cao.

ẢNH: Bất chấp quy định xử phạt hành chính, nhiều người dân ở Hà Nội và Sài Gòn vẫn không đeo khẩu trang đến công viên tập thể dục - Ảnh 18.

Nhiều người vô tư chạy bộ nhưng quên mất việc phải đeo khẩu trang. Dù biết không đeo khẩu trang sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm Covid-19, thế nhưng không ít người lại bỏ qua nguyên tắc an toàn này khi đến nơi công cộng vui chơi, giải trí.

ẢNH: Bất chấp quy định xử phạt hành chính, nhiều người dân ở Hà Nội và Sài Gòn vẫn không đeo khẩu trang đến công viên tập thể dục - Ảnh 19.

Một nhóm người chơi bóng không đeo khẩu trang tại công viên Gia Định chiều 30/3.

3 du khách nước ngoài cũng không chấp hành quy định đeo khẩu trang khi ra đường.

Vì thời tiết khá mát mẻ, nhiều người cho biết tranh thủ ra công viên hóng mát để tăng cường sức khỏe, tuân thủ tốt quy định đeo khẩu trang.

ẢNH: Bất chấp quy định xử phạt hành chính, nhiều người dân ở Hà Nội và Sài Gòn vẫn không đeo khẩu trang đến công viên tập thể dục - Ảnh 22.

Khu vực đánh cầu lông không còn chỗ trống tại công viên Gia Định.

ẢNH: Bất chấp quy định xử phạt hành chính, nhiều người dân ở Hà Nội và Sài Gòn vẫn không đeo khẩu trang đến công viên tập thể dục - Ảnh 23.

Tại công viên Tầm Vu cũng diễn ra tình trạng tương tự khi rất đông người dân ra công viên để tập thể dục, trong đó có nhiều người vẫn vô tư đi lại, nói chuyện với bạn bè nhưng không đeo khẩu trang.

Một nhóm bạn trẻ tập thể dục, tụ tập đông để chơi đá banh nhưng không đeo khẩu trang tại công viên Tầm Vu (quận Bình Thạnh).

Trước đó vào ngày 27/3, UBND TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo đến lãnh đạo các sở ngành và chủ tịch UBND quận, huyện về việc xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19, trong đó việc đeo khẩu trang bắt buộc được quan tâm.

Theo Nghị định số 176/2013 về "Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế", tại điểm a, khoản 1, Điều 11 quy định nếu cá nhân không chấp hành việc đeo khẩu trang thì sẽ bị phạt tiền từ 100.000 - 300.000 đồng. Tại TP.HCM, đã có rất nhiều trường hợp không đeo khẩu trang đã bị ngành chức năng xử phạt hành chính.

Ảnh: Bất chấp quy định xử phạt hành chính, nhiều người dân ở Hà Nội và Sài Gòn vẫn không đeo khẩu trang đến công viên tập thể dục - Ảnh 23.

Chia sẻ