"Vườn treo" tự chế làm đẹp nhà mình

Thùy Vân, ảnh: craftzine,
Chia sẻ

Những chậu hoa treo thật mộc mạc, giản dị mà vô cùng xinh xắn như thế này sẽ trở thành điểm nhấn đáng yêu khi bạn treo chúng trước thềm nhà hay trên bậu cửa sổ nhà mình đấy!

 
 

Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:

Chậu hoa nhỏ
Bùn đất, đất trồng cây cảnh (đất akadama): bạn có thể tìm mua ở các cửa hàng bán đất trồng cây cảnh, bonsai.
Rêu xanh
Dây thừng, kéo.
 

Bước 1:

Trước tiên, bạn trộn ít bùn đất với đất trồng cây cảnh để được một lượng tương đương với bầu đất trong chậu hoa của bạn.

 

Bước 2:

Lấy cây hoa trong chậu ra ngoài.

 

Bước 3:

Dùng tay nhẹ nhàng kéo lớp rễ của cây để lớp đất bên trong rớt ra ngoài, chỉ còn lại bộ rễ cây.

 
Bước 4:
 
Lấy lớp đất đã trộn ở bước 1 đắp xung quanh bộ rễ của chậu hoa tạo thành khối cầu tròn. Lưu ý: bạn nhớ đắp đất phủ đều lên bộ rẽ của cây hoa nhé.
 

Bước 5:

Lấy rêu xanh phủ đều lên trên khối cầu. Rêu xanh rất mềm nên dễ bám vào lớp bùn đất ướt.

 

Bước 6:

Cuối cùng bạn cắt khoảng 3m dây thừng bện bên ngoài lớp rêu xanh. Lưu ý khi bện dây, bạn nhớ bọc, xoắn cho chắc chắn và đều khắp để khối cầu không bị rớt ra ngoài khi treo lên không trung.

 

Bước 7:

Bây giờ bạn chỉ việc treo chậu hoa lên là xong rồi. Đất akadama là loại đất giữ nước rất tốt do đó bạn chỉ cần dùng bình xịt nước cho cây vào buổi sáng là được.

Những chậu hoa treo thật mộc mạc, giản dị mà vô cùng xinh xắn như thế này sẽ trở thành điểm nhấn đáng yêu khi bạn treo chúng trước thềm nhà hay trên bậu cửa sổ nhà mình đấy!
 
 
Ngày 8/3 sắp tới, bạn hãy làm đẹp nhà mình với cả một khu "vườn treo" đầy hoa khoe sắc nhé!
 
 
Chúc các bạn thành công!
Chia sẻ