Ấn Độ: Chụp ảnh trong vườn thú, cặp vợ chồng bị voi giẫm chết

Vân Anh ,
Chia sẻ

Cặp vợ chồng đã bị một con voi tại khu bảo tồn động vật hoang dã Ấn Độ giẫm chết vì khó chịu với ánh đèn flash của chiếc máy ảnh.

Hai vợ chồng thuộc một đoàn thám hiểm tám người đang thực hiện hành trình leo núi tại khu bảo tồn hổ Periyar thuộc Kerala. Hành trình kéo dài hai giờ đồng hồ do Phòng lâm nghiệp thành phố tổ chức.

Theo các báo cáo ban đầu, cặp vợ chồng đã chụp ảnh đàn voi. Tuy nhiên, ánh đèn flash từ chiếc máy ảnh đã kích động các con vật. Một con voi bất ngờ nổi điên và lao đến giẫm chết hai vợ chồng tại chỗ.

Ấn Độ: Chụp ảnh trong vườn thú, cặp vợ chồng bị voi giẫm chết 1
Khu bảo tồn Periyar tại Ấn Độ, nơi xảy ra tai nạn thương tâm

Người chồng trong vụ tai nạn là Bhupendra Raval, 52 tuổi, hiện đang là quản lý tại một công ty tư nhân. Còn vợ ông, bà Jagruthy, 50 tuổi, hiện là một nhà khoa học. Cả hai đang sống tại Gujrat, Ấn Độ.

Theo một nhân viên Phòng lâm nghiệp, cặp vợ chồng đã không kịp thoát khỏi đường chạy của con voi. Khi đó, con voi đang nổi điên vì ánh đèn flash. Hướng dẫn viên trưởng của chuyến đi cũng bị thương trong vụ voi giẫm đạp.

Khu bảo tồn hổ là một điểm du lịch đông khách tại thị trấn Gavi. Khu bảo tồn này thu hút 1.000 khách tham quan mỗi ngày vào mùa cao điểm. Nơi đây cũng nổi tiếng có nhiều voi, nhiều người đến tham quan cũng chỉ với mục đích chiêm ngưỡng đàn voi đông đúc.

Ấn Độ: Chụp ảnh trong vườn thú, cặp vợ chồng bị voi giẫm chết 2
Những con voi trong khu bảo tồn được cho là đã nổi điên sau khi bắt gặp ánh đèn flash từ các du khách.

Tuy nhiên, chính quyền địa phương cũng cho rằng, sự gia tăng khách du lịch có thể ảnh hưởng đến môi trường hoang dã tại khu bảo tồn. Đồng thời, nhiều tổ chức khuyến cáo, khu bảo tồn nên cấm con đường mòn thám hiểm. Còn du khách cần phải bắt buộc đi tham quan khu bảo tồn bằng con đường chính để đảm bảo an toàn. Theo số liệu mới nhất, trong năm 2013 – 2014, có 19 người đã bị voi hoang dã tại khu vực Kerala giẫm chết.
Chia sẻ