Ấn Độ: Bé 6 tháng tuổi bị tố vi phạm lệnh phong tỏa phòng dịch COVID-19

MINH HẠNH,
Chia sẻ

Cảnh sát quận Uttarkashi (bang Uttarakhand, Ấn Độ) mới đây đã quyết định xử phạt 51 người, bao gồm một bé 6 tháng tuổi và một bé 2 tuổi, vì vi phạm lệnh phong tỏa phòng COVID-19.

Cơ quan an ninh quận Uttarkashi (Ấn Độ) mới đây đã bị chỉ trích về việc áp dụng quá cứng nhắc các quy định của pháp luật, khi đưa ra danh sách 51 người vi phạm lệnh phong tỏa, trong đó có 2 trẻ em gồm một bé sơ sinh 6 tháng tuổi và một bé 2 tuổi.

Lí do 2 em nhỏ nói trên bị phạt hiện chưa được công bố. Được biết, hai bé bị đưa vào danh sách phạt cùng phụ huynh.

Vụ việc kì lạ này sau đó đã bị điều tra, theo ANI, và chính quyền địa phương bị cáo buộc quá cứng nhắc, quan liêu.

Hình phạt nhằm vào 2 em nhỏ cũng bị xóa bỏ ngay sau đó.

Ấn Độ: Bé 6 tháng tuổi bị tố vi phạm lệnh phong tỏa phòng dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Ấn Độ hiện có 24.447 ca mắc COVID-19, với 780 ca tử vong.

Trong đó, bang Uttarakhand mới chỉ ghi nhận vài chục ca bệnh và chưa có ca tử vong.

Ấn Độ hiện đang là quốc gia áp dụng lệnh phong tỏa trên quy mô rộng lớn nhất, với gần như toàn bộ 1,3 tỉ dân ngoại trừ người lao động của một số ngành nghề thiết yếu.

Người dân chỉ được ra đường để mua nhu yếu phẩm và thuốc men.

Lệnh phong tỏa đã được Thủ tướng Narendra Modi gia hạn hồi đầu tháng này, đến 3/5.

Theo Times of India, RT

Chia sẻ