Amber Heard không cho phép tỷ phú Elon Musk chia sẻ ảnh riêng tư

Tú Oanh,
Chia sẻ

Amber Heard không cho phép Elon Musk chia sẻ bức ảnh cosplay gợi cảm mà cô chụp từ 6 năm trước. Không chỉ bị xâm phạm sự riêng tư, nữ diễn viên còn bị đánh giá tồi tệ trong cuốn tiểu sử về tình cũ.

Ngày 13/9, Elon Musk đăng bức ảnh tình cũ Amber Heard gợi cảm trong trang phục cosplay nhân vật Mercy của trò chơi điện tử khoa học viễn tưởng Overwatch lên tài khoản X (Twitter) có hơn 156 triệu người theo dõi.

Bức ảnh thu hút hơn 16 triệu lượt xem khiến nữ diễn viên Aquaman một lần nữa thành tâm điểm dù ở ẩn suốt nhiều tháng qua.

Amber Heard chưa lên tiếng về tình huống nổi tiếng bất đắc dĩ. Tuy nhiên, nguồn tin thân cận tiết lộ với Page Six vợ cũ Johnny Depp không cho phép sử dụng bức ảnh vì cô muốn giữ nó trong phạm vi riêng tư.

Amber Heard không cho phép tỷ phú Elon Musk chia sẻ ảnh riêng tư - Ảnh 1.

Amber không đồng ý cho Elon Musk đăng ảnh riêng tư của cô. Ảnh: Page Six

Theo nguồn tin, Amber đặc biệt xem thường hành vi của tỷ phú giàu nhất thế giới. Trước đó, Elon nhiều lần yêu cầu cô nói chuyện với Walter Isaacson – tác giả cuốn tiểu sử về ông chủ Tesla. Dù khá miễn cưỡng, Amber vẫn đồng ý vì tôn trọng tình cũ.

Cuốn sách mô tả Amber chiều chuộng Elon đến mức khi nghe anh nói cô giống Mercy, người đẹp sinh năm 1986 dành hai tháng để thiết kế và đặt may bộ trang phục để có thể nhập vai như món quà bất ngờ dành tặng anh.

Trong cuộc trò chuyện với Isaacson, Amber cũng chủ yếu dành lời khen ngợi cho tình cũ, đồng thời thừa nhận từng yêu anh rất nhiều.

Bất chấp điều đó, hình ảnh của Amber trong cuốn tiểu sử Elon Musk không mấy tốt đẹp.

“Hầu hết mối quan hệ của anh ấy (Elon Musk) đều liên quan đến rối loạn tâm lý. Điều đau đớn nhất trong số đó là với nữ diễn viên Amber Heard. Cô kéo anh vào vòng xoáy đen tối kéo dài hơn một năm và gây ra nỗi đau sâu sắc kéo dài cho đến ngày nay. Thật hung ác”, cuốn sách viết.

Hai người quen biết kể từ khi Amber đóng phim Machete Kills vào năm 2012 và Elon nhận lời làm cố vấn. Bộ phim kể về nhà phát minh muốn tạo ra một xã hội trên trạm vũ trụ quay quanh quỹ đạo Trái đất.

Amber tự nhận xét bản thân trong sách là kẻ lập dị với một số người, đồng thời cũng có thể được gọi là cô gái nóng bỏng. Khi Elon đưa cô tham quan Tesla, cô đánh giá mình trông hấp dẫn đối với một kỹ sư tên lửa.

Cuộc gặp gỡ tiếp theo của họ diễn ra tại Met Gala ở New York vào tháng 5/2016. Thời điểm đó, cô sắp ly hôn Johnny Depp và nhận thấy Elon như “luồng gió mới”.

Vài tuần sau, Elon đến thăm người đẹp tại nơi cô làm việc ở Miami (Florida, Mỹ). Anh đưa cô đến Cape Canaveral, nơi dự kiến phóng tên lửa Falcon 9. Cuốn tiểu sử tuyên bố đó là buổi hẹn hò thú vị nhất mà cô từng tham gia.

Vào sinh nhật của tỷ phú Mỹ vào tháng 6 cùng năm, Amber đặt vé máy bay từ Italy về Mỹ, đến thăm nhà máy Tesla ở California để tạo bất ngờ Elon. Cô trốn sau một chiếc xe điện và lao ra khi Elon đi ngang qua.

Mối quan hệ giữa họ trở nên sâu sắc hơn vào năm 2017 khi Elon bay đến gặp cô ở Australia khi cô đang quay phim Aquaman . “Sự vui tươi đi kèm với hỗn loạn của cô ấy đã thu hút Musk”, tác giả Isaacson viết.

Tuy nhiên, không ai xung quanh Elon thích Amber từ em trai Kimbal đến bạn bè của doanh nhân sinh năm 1971. Họ ghét cô đến mức thái độ thù địch với người vợ đầu tiên của Elon, Justine, bị xóa nhòa.

Kimbal mô tả Amber là “độc hại” và “cơn ác mộng”. Trong khi đó, người đứng đầu bộ phận hành chính của Elon Musk, Sam Teller, so sánh cô với nhân vật phản diện trong truyện tranh. Một nhân viên cao cấp khác cho rằng Amber giống như Joker trong Batman.

“Cô ấy và Musk thức suốt đêm để gây gổ và sau đó anh ấy không thể thức dậy cho đến buổi chiều”, trích cuốn tiểu sử.

Amber Heard không cho phép tỷ phú Elon Musk chia sẻ ảnh riêng tư - Ảnh 2.

Amber Heard bị miêu tả tồi tệ trong cuốn tiểu sử về Elon Musk. Ảnh: Mega

Hai người chia tay vào tháng 7/2017 nhưng quay lại với nhau sau 5 tháng. Tuy vậy, cuối cùng họ không tránh khỏi “đường ai nấy đi” sau chuyến đi tới Rio de Janeiro (Brazil) với Kimbal, vợ anh và một số đứa con vào tháng 12/2017.

“Khi họ đến khách sạn, Elon và Amber lại có một trận chiến nảy lửa khác. Cô ấy nhốt mình trong phòng, bắt đầu la hét vì sợ mình bị tấn công và Elon đã lấy hộ chiếu của cô ấy”, theo cuốn sách.

Elon và Amber chính thức chia tay vào đầu năm 2018. Theo Isaacson, những ngày tháng sau đó là giai đoạn địa ngục nhất trong cuộc đời Elon Musk.

Theo Page Six, Daily Mail

Chia sẻ