Ám ảnh những đôi mắt khác thường

PYL (Tổng hợp),
Chia sẻ

Do tai nạn hoặc mắc bệnh lạ mà những người này có đôi mắt khác thường trông rất đáng sợ.

1. Trong mắt "mọc" ngôi sao vì bị điện giật

4 tuần sau khi bị một nguồn điện mạnh tới 14000 volt gây sốc vào vai, một người thợ điện 42 tuổi (giấu tên) sinh sống tại California, Mỹ đã tới bác sĩ để khám mắt vì cảm thấy thị lực của mình giảm đi đáng kể. Bác sĩ đã chụp lại tấm hình khiến người thợ điện choáng váng: một ngôi sao nhiều cánh đã hiện lên trong con ngươi của anh.

Ám ảnh những đôi mắt khác thường 1
  Ngôi sao nhiều cánh kỳ lạ xuất hiện trong mắt bệnh nhân.

Bác sĩ Bobby Korn, giáo sư khoa Nhãn quang trường Đại học California, San Diego cho biết: "Trong trường hợp này, nguồn điện cực mạnh đi qua các dây thần kinh quan trọng, gây tác hại đến dây thần kinh vận nhãn".  Trải qua một vài liệu pháp điều trị, những đường vân kỳ lạ này đã biến mất nhưng người thợ điện 42 tuổi vẫn không cải thiện được thị lực vì tác hại lên dây thần kinh vận nhãn của anh quá nặng. 

2. Cầu mắt lồi ra khỏi hốc do bệnh lạ

Ám ảnh những đôi mắt khác thường 2
Em bé không được điều trị căn bệnh u nguyên bào võng mạc.

Bức ảnh một bé trai người Châu Phi với nhãn cầu mắt lồi ra ngoài đã được một thành viên của trang mạng xã hội Reddit đăng tải lên ngày 23/1/2014 với dòng chú thích "Bệnh nhi mắc u nguyên bào võng mạc không được điều trị." đã khiến nhiều người thương xót.

Được biết, bệnh u nguyên bào võng mạc là một dạng u ác tính hiếm gặp phát triển từ võng mạc của nhãn cầu, sau đó xâm lấn ra cấu trúc xung quanh. Căn bệnh thường xuất hiện ở trẻ em, chủ yếu là trẻ dưới 5 tuổi. Trong khoảng 18.000 - 30.000 trẻ mới có 1 trẻ mắc phải căn bệnh quái ác này.

3. Cô bé có con ngươi đen láy

Ám ảnh những đôi mắt khác thường 3
Bé gái Omayra Sánchez có con ngươi đen láy do bị ảnh hưởng bởi nguồn nước độc.

Cô bé Omayra Sánchez là nhân vật trong bức ảnh của Frank Fournier đã khiến cả thế giới bị sốc. Omayra Sánchez sinh năm 1972 và mất năm 1985. Cô bé là một trong 25.000 nạn nhân trong vụ núi lửa Nevado del Ruiz của Colombia phun trào năm 1985. Núi lửa Nevado del Ruiz đã gây nên một vụ lở đất khủng khiếp, khi đó cô bé Omayra Sanchez bị mắc kẹt trong bùn đất và đống đổ nát của các toà nhà.  

Omayra Sanchez đã phải ngâm mình trong nguồn nước độc suốt 3 ngày. Thứ nước này là nguyên nhân khiến đôi mắt của em trở nên đen sì. Sau 3 ngày vật lộn, Omayra chết do hạ thân nhiệt và hoại tử. Cái chết bi thảm của cô bé đã cho thấy sự thất bại của các quan chức chính quyền trong việc cứu hộ các nạn nhân của thảm hoạ thiên nhiên tồi tệ nhất tại Colombia.

Chia sẻ