Ám ảnh kinh hoàng của nạn nhân tại "địa ngục trần gian" ở Campuchia: Có người rơi từ trên cao, chỉ nghe thấy tiếng hét

HẠ VŨ,
Chia sẻ

Nhớ lại khoảng thời gian như "địa ngục trần gian" đó, nhiều nạn nhân vẫn chưa hết ám ảnh.

Địa ngục trần gian

Trong những năm gần đây, Campuchia đã trở thành một điểm nóng của các trung tâm lừa đảo trực tuyến, nơi hàng nghìn người Việt Nam bị lôi kéo hoặc ép buộc tham gia vào các hoạt động phạm pháp. Cuộc sống trong các trung tâm này được mô tả như “địa ngục trần gian”. Nhiều người bị giam lỏng, mất liên lạc với gia đình, và chỉ thoát ra được nếu trả tiền chuộc (từ 3.000-20.000 USD) hoặc họ chỉ có thể chờ đợi thông qua các cuộc giải cứu từ cơ quan chức năng 2 nước.

Trong phóng sự mới đây của VTV về đường dây lừa lừa đảo ở Campuchia, đã cho thấy những con số "khủng khiếp" về số lượng người Việt đang làm việc tại các trung tâm lừa đảo này. Theo thống kê từ Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an Việt Nam), ước tính có khoảng 600.000 người Việt Nam đang làm việc tại các cơ sở này, chủ yếu tập trung ở các khu vực như Svay Rieng, Sihanoukville, và Bavet – những đặc khu kinh tế gần biên giới với Việt Nam.

Ám ảnh kinh hoàng của nạn nhân tại

Bên trong các trung tâm lừa đảo.

Nhớ lại khoảng thời gian như "địa ngục trần gian" đó, người phụ nữ tại Quảng Ninh vẫn chưa hết ám ảnh.

Từ Quảng Ninh sang Campuchia tìm kiếm việc làm để nuôi 2 con, người phụ nữ ban đầu được giới thiệu vào làm việc trong một nhà hàng, với mức thu nhập 15 triệu đồng/tháng, nhưng sự thật chị bị bán vào một công ty lừa đảo.

"Bảo vệ rất đông, 5 người một đi xung quanh tất cả tòa nhà chúng em ở. Có những người đang làm việc, người ta lôi vào đánh. Có người rơi từ trên cao xuống, chỉ nghe thấy tiếng hét, ra cái là không thấy đâu", người làm việc trong công ty lừa đảo trực tuyến chia sẻ.

Thông tin trên Vietnamnet cho biết thêm, nhóm đối tượng trong đường dây mua bán người sử dụng nhiều chiêu trò để dụ dỗ và đưa nạn nhân sang Campuchia, ép buộc hoạt động phạm pháp và tra tấn nếu chống cự.

N.T.H., một nạn nhân được giải cứu từ ổ lừa đảo tại Campuchia cho biết anh bị tra tấn, đánh đập suốt hơn 1 năm kể từ khi bị lừa sang Campuchia.

"Chúng bắt tôi lừa đảo. Ngày nào không lừa được ai thì tôi sẽ bị chúng dùng gậy đánh vào đầu, đạp vào người, chích điện nửa giờ đồng hồ. Chúng đánh tôi ngay trước mặt những nạn nhân khác. Ai muốn về thì phải gọi người nhà nộp hàng trăm triệu đồng tiền chuộc. Nhưng dù có nộp tiền thì vẫn sẽ bị chúng bán cho nhóm buôn người khác", H. cho biết.

Ám ảnh kinh hoàng của nạn nhân tại

Hàng rào dây thép gai bên ngoài một khu vực ở thành phố ven biển Sihanoukville, Campuchia, nơi các cơ quan chức năng cho biết họ đã thu hồi được bằng chứng về buôn người, bắt cóc và hành hạ - Ảnh: Reuters

Sòng bạc, nơi giam giữ các nạn nhân, được canh gác nghiêm ngặt, không ai có thể trốn thoát. Nhiều nạn nhân người Việt chứng kiến những người cũ bị đánh đập dã man, không dám phản kháng.

Cũng trong phóng sự được VTV đăng tải, các hang ổ lừa đảo nhìn từ bên ngoài trông giống như một khu phức hợp bình thường với cửa hàng, văn phòng, nhà ở... Tuy nhiên bên trong lại là nơi thực hiện những vụ lừa đảo với quy mô toàn cầu với đủ các loại hình từ hẹn hò trực tuyến, gian lận tiền điện tử, lừa đảo mua sắm,...

Hệ lụy nghiêm trọng

Hệ lụy không chỉ dừng ở cá nhân. Các trung tâm này gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho người Việt Nam trong nước – nạn nhân của chính những vụ lừa đảo do đồng bào mình thực hiện. Theo Công an TP.HCM, chỉ riêng 5 tài khoản của một công ty lừa đảo đã chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng. Điều này làm gia tăng tội phạm xuyên quốc gia.

Nhưng điều đáng suy ngẫm chính là một số người, ban đầu là nạn nhân, sau đó trở thành “chân rết” trong đường dây, tiếp tục dụ dỗ đồng hương để nhận tiền thưởng 300 USD/người.

Hiện các cơ quan chức năng đang phối hợp với nhiều quốc gia để điều tra, truy quét và xử lý nghiêm những đối tượng đứng sau các đường dây lừa đảo này. Người dân cần cảnh giác trước những lời mời “việc nhẹ, lương cao”, tìm hiểu kỹ thông tin qua các trung tâm giới thiệu việc làm hợp pháp, và báo cáo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo. Chỉ khi ý thức cộng đồng được nâng cao, bi kịch của hàng nghìn người Việt trong các trung tâm lừa đảo mới có thể chấm dứt.

Những người lao động khi bị rơi vào những đường dây lừa đảo trực tuyến cần cố gắng tìm cách liên hệ với gia đình hoặc bất cứ ai ở bên ngoài có thể thông tin cho các cơ quan chức năng về vị trí đang bị các đối tượng khống chế.

Trong trường hợp cần trợ giúp, công dân Việt Nam có thể liên hệ với đường dây nóng của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia theo các số điện thoại sau:

+ 855-974056789

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville +855-97933999

Tổng đài bảo hộ công dân +84-981 84 84 84.

Chia sẻ