Ái nữ của ông chủ Golf Long Thành vừa ủng hộ quỹ vaccine 500 tỷ đồng: Nhìn bảng thành tích học tập xứng danh "con nhà tông"

Thanh Hương,
Chia sẻ

Người phụ nữ tài giỏi này từng đi du học tại những ngôi trường đình đám.

Tối 5/6, Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 chính thức ra mắt tại Hà Nội. Sự kiện được tường thuật trực tiếp trên nhiều phương tiện, kênh thông tin truyền thông. Rất nhiều tổ chức, tập đoàn lớn đã ủng hộ cho quỹ vaccine. Trong đó Ông Lê Văn Kiểm, Chủ tịch Golf Long Thành ủng hộ tới 500 tỷ đồng. 

Ngay lập tức, dân tình đổ xô đi tìm hiểu thông tin về vị đại gia này. Được biết ông Lê Văn Kiểm là một doanh nhân thành công, hiện đang sử hữu hơn 2.000 hecta đất và nhiều dự án bất động sản, sân golf, nghỉ dưỡng quy mô lớn trong và ngoài nước. Ông đang nắm giữ các chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành (Công ty Golf Long Thành); Chủ tịch Hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam; Chủ tịch HĐQT Tập đoàn KN và Đặc khu kinh tế Long Thành – Viêng Chăn (Lào).

Ái nữ của ông chủ Golf Long Thành vừa ủng hộ quỹ vaccine 500 tỷ đồng: Thành tích học tập khủng xứng danh "con nhà tông" - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Kiểm trao bảng chứng nhận 500 tỷ đồng.

Ái nữ của ông chủ Golf Long Thành vừa ủng hộ quỹ vaccine 500 tỷ đồng: Thành tích học tập khủng xứng danh "con nhà tông" - Ảnh 2.

Gia đình ông Lê Văn Kiểm.

Được biết ông Lê Văn Kiểm có 2 người con: Con trai đầu, ông Lê Huy Hoàng hiện là CEO khu kinh tế Long Thành – Vientiane tại Lào, con gái là bà Lê Nữ Thùy Dương hiện đang điều hành Golf Long Thành. 

So với anh trai Lê Huy Hoàng, bà Lê Nữ Thùy Dương có nhiều thông tin hơn. Người phụ nữ tài giỏi này có bảng học vấn khiến ai cũng trầm trồ. Giai đoạn năm 2001 - 2003, bà Dương theo học Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh cao cấp tại Đại học Maastrict, Hà Lan. Nhiều chương trình đào tạo Thạc sỹ của trường này được xếp hạng trong top cao nhất tại Hà Lan và châu Âu.

Trong các bảng xếp hạng chính thống của Hà Lan, trường đại học Masstricht luôn nằm trong top 3 trường hàng đầu. Năm 2005, tạp chí Wirtschaftswoche (Business Week) của Đức đã xếp trường đại học Maastricht trong top 10 trường hàng đầu Châu Âu, dựa theo đánh giá từ Giám đốc nhân sự các công ty lớn tại nước này.

Đến năm 2007, bà Lê Nữ Thùy Dương tiếp tục theo học bậc Tiến sỹ Quản trị Kinh doanh cao cấp tại Viện Công nghệ Châu Á. Đây là một viện đào tạo sau đại học về kỹ thuật, công nghệ và quản lý, có trụ sở chính đặt tại Thái Lan, ngoài ra có trụ sở ở cả Việt Nam. Được biết, bà Lê Nữ Thùy Dương theo học tại trụ sở chính ở Thái Lan.

Được biết bà Thùy Dương từng đảm nhận các chức vụ sau:

- Từ năm 2010: Phó Chủ tịch Công ty TNHH Capitaland - Thiên Đức 

- Từ năm 2005: Phó TGĐ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại Golf Long Thành 

- Từ năm 2003: Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Thăng Long 

- Từ năm 2002 : Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Thiên Đức 

- Từ năm 1997: Tổng GĐ công ty CP May Huy Hoàng 

- Từ ngày 14 tháng 04 năm 2012 đến ngày 30 tháng 06 năm 2014: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần FPT  

Chia sẻ