"9X sắp lễ" kể chuyện làm nghề tâm linh ở Côn Đảo

ĐX,
Chia sẻ

Với cách “kể chuyện” qua những gói lễ và hướng dẫn cách đi lễ ở mảnh đất tâm linh Côn Đảo, kênh Tiktok của Tràng đang được khá nhiều người quan tâm. Anh đã tiết lộ câu chuyện nghề nghiệp của mình...

Nguyễn Văn Tràng, sinh năm 1996, quê ở Hậu Giang, trước đây anh đã có thời gian làm quản gia homestay ở Đà Lạt. Mặc dù ra Côn Đảo chưa lâu, mới chỉ được gần 1 năm, nhưng Tràng đã rất thạo nghề sắp lễ. Tràng nổi lên trên MXH với kênh Tiktok về đồ lễ Côn Đảo với những set lễ chỉn chu, kênh của Tràng hiện có 196k lượt like, 13k lượt follow.

"9X sắp lễ" kể chuyện làm nghề tâm linh ở Côn Đảo - Ảnh 1.

Nghề sắp lễ ở Côn Đảo và dịch vụ hỗ trợ khách cúng lễ từ xa nhờ MXH

Côn Đảo nổi tiếng với dịch vụ du lịch tâm linh vì đây là nơi có các di tích lịch sử, nghĩa trang Hàng Dương và phần mộ nữ anh hùng Võ Thị Sáu và các chiến sĩ đã hy sinh ở đây. Nhiều câu chuyện tâm linh được kể ở Côn Đảo, vì vậy khi ra Côn Đảo mọi người thường đến viếng thắp hương ở phần mộ cô Sáu và các chiến sĩ để tỏ lòng biết ơn sự hy sinh xương máu của họ cho tổ quốc. Cũng nhờ vậy nhiều người dân sống trên đảo đã chọn nghề buôn bán đồ lễ và sắm lễ cho khách phương xa về Côn Đảo.

Trước đây do các chuyến bay thưa, giá bay ra Côn Đảo khá mắc nên khách ra Côn Đảo hạn chế hơn, nhưng gần đây khi các chuyến bay nhiều lên và mức giá cũng hợp lý hơn, có cả đường tàu biển (từ Cần Thơ, Vũng Tàu) ra đảo, thì khách tới Côn Đảo ngày càng đông lên.

"9X sắp lễ" kể chuyện làm nghề tâm linh ở Côn Đảo - Ảnh 2.

Tràng làm nghề sắp lễ ở cửa tiệm của chị gái, dù thời gian làm nghề chưa lâu, nhưng anh khá thành thạo trong việc sắp lễ nhanh và đẹp. Ngoài ra nhờ kênh Tiktok khá hot của mình nên Tràng có thế mạnh về dịch vụ sắp và dâng lễ giúp khách ở xa vì lý do dịch bệnh hoặc bận công việc khách chưa thể trực tiếp ra Côn Đảo.

Việc của Tràng sẽ là soạn phần lễ với hoa tươi, vàng mã đầy đủ cho khách và dâng lễ hóa vàng giúp khách. Nhờ dịch vụ tốt, tận tâm mà người này giới thiệu người kia khiến khách của Tràng ngày càng đông.

"9X sắp lễ" kể chuyện làm nghề tâm linh ở Côn Đảo - Ảnh 3.

"9X sắp lễ" kể chuyện làm nghề tâm linh ở Côn Đảo - Ảnh 4.

Tràng cho biết công việc của anh hiện tại khá ổn định vì hầu như ngày nào cũng có khách book trước, nếu không nói là khá bận rộn, nhiều khi làm không xuể. Vì vậy, chuyện anh phải làm đêm đến 1-2 giờ sáng cũng là tất yếu. Buổi đêm anh sẽ làm lễ vàng mã, còn lễ hoa sẽ được cắm vào sau hôm sau để đảm bảo độ tươi mới. Nhiều người cầu kỳ đặt riêng lễ theo cách của họ, thậm chí khách còn mua thêm phụ kiện hạt cườm đính lên lễ để long lanh, đẹp đẽ hơn.

"9X sắp lễ" kể chuyện làm nghề tâm linh ở Côn Đảo - Ảnh 5.

Tràng cho biết khách tới Côn Đảo giờ đông quanh năm, nhưng đông nhất vào mùa giỗ Cô thời gian gần nhất vào 23/1 dương lịch (hoặc 28 tháng Chạp âm lịch). Dù có rất nhiều tiệm sắm đồ lễ ở Côn Đảo nhưng vì nhu cầu khách lớn nên cơ bản mọi người đều sống được bằng nghề. Tràng cũng nhận thêm dịch vụ hỗ trợ vé máy bay, đặt phòng khách sạn… khi khách hàng có nhu cầu.

Theo Tràng thì nghề sắp lễ không quá khó vì để lễ bắt mắt, trang trí đẹp chỉ cần sự nhanh nhạy, tận tâm. Người làm nghề cần 1 chút hoa tay, nhưng cơ bản “tay quen” cũng sẽ làm được việc.

Ngoài sắp lễ Tràng cũng phải dành chút thời gian cho việc làm content cho kênh Tiktok làm thế nào để hấp dẫn. Đó là một yếu tố cần độ nhạy bén để tiktoker biết bắt kịp xu hướng và biết khách hàng cần gì.

Gói lễ đa dạng từ bình dân đến cao cấp

Với khách hàng ở điều kiện kinh tế nào Tràng cũng có thể đáp ứng được với những gói lễ ở các mức giá khác nhau khi lựa chọn hoa thường hay hoa nhập, lễ cơ bản hay lễ lớn cầu kỳ.

Tràng cho biết bộ đồ lễ viếng mộ cô Sáu cơ bản bao gồm 1 áo giấy, 1 nón lá, 1 xấp giấy tiền vàng bạc tổng hợp, 1 bộ lược gương, 1 xấp các thỏi vàng, 1 chai nước suối, 1 bó nhang và quan trọng nhất là hoa trắng. Cô Sáu rất thích hoa trắng nên tuyệt đối đừng quên món đồ cúng này. Để dâng cô người ta thường dùng hoa trắng như hoa cúc trắng, hoa sen trắng, mẫu đơn trắng. Còn hoa dâng chiến sĩ thì chọn hoa màu vàng.

"9X sắp lễ" kể chuyện làm nghề tâm linh ở Côn Đảo - Ảnh 6.

"9X sắp lễ" kể chuyện làm nghề tâm linh ở Côn Đảo - Ảnh 7.

Giá lễ mà Tràng cung cấp hiện tại có mức dao động khá lớn, từ 450 ngàn đến 2 triệu - 2,5 triệu và cũng có nhiều khách đặt lễ riêng ở mức 3- 4 triệu đồng. Vì vậy, khách bình dân, trung cấp, cao cấp đều có những lựa chọn riêng phù hợp cho mình.

Vì đồ lễ là câu chuyện tâm linh, nên khách hàng thường chọn gói lễ phù hợp chứ không bao giờ mặc cả về giá và sẽ chuyển khoản trước khi dâng lễ. Chính vì vậy, anh là nhà cung cấp có nhiệm vụ đưa ra những mức giá lễ khác nhau để khách hàng ở tầm điều kiện kinh tế nào sẽ chọn được mức lễ phù hợp.

Nhiều người có thể nghĩ rằng hẳn là dịch vụ sắm lễ sẽ thu được lợi nhuận cao khi khách hàng không mặc cả, một số khách hàng thường bỏ ra một vài triệu để sắm lễ hoa quả và vàng mã.

Nhưng thực tế, Tràng cho biết mình có mức lễ bình dân để cho người kinh tế vừa lựa chọn, còn với những gói lễ cao thì công sức và nguyên liệu bỏ ra cũng tương ứng. Vì mọi người nghe có thể thấy lễ có vẻ “mắc tiền” nhưng phải hiểu Côn Đảo là đảo, hàng hóa vận chuyển từ đất liền ra nên cái gì cũng đắt đỏ cả, trái cây hoa quả nhập phải chọn vận chuyển bằng máy bay vì đi tàu thời gian lâu sẽ không tránh khỏi việc hư hao.

"9X sắp lễ" kể chuyện làm nghề tâm linh ở Côn Đảo - Ảnh 8.

"9X sắp lễ" kể chuyện làm nghề tâm linh ở Côn Đảo - Ảnh 9.

"9X sắp lễ" kể chuyện làm nghề tâm linh ở Côn Đảo - Ảnh 10.

Tràng hiện đang làm cho chị gái nên anh không tính được một mức thu nhập cụ thể, nhưng Tràng cho rằng đủ để sống ổn định nếu làm việc có tâm và nghiêm túc. Vì làm lễ chu đáo, cẩn thận, sắp lễ đẹp nên anh luôn có khách mới nhờ khách quen giới thiệu.

Với anh thì làm nghề tâm linh từ nhà cung cấp đến khách hàng cái "tâm" luôn phải đặt lên hàng đầu, chứ không quan trọng là lễ lớn hay lễ nhỏ: “Ngoài việc làm lễ đẹp, tỉ mỉ, cẩn thận, điều quan trọng của nghề này là phải chăm sóc khách hàng, tương tác với khách hàng tốt để họ cảm thấy hài lòng. Còn với đồ lễ dâng Cô khách hàng tùy điều kiện của mình mà lựa chọn gói lễ phù hợp, nhưng điều quan trọng nhất vẫn luôn là sự thành tâm”.

Chia sẻ