9 tuyến leo núi trên biển hấp dẫn ở vùng biển đảo Cát Bà

Tiểu Phương,
Chia sẻ

Leo núi là một trong những dịch vụ du lịch mạo hiểm thu hút rất đông du khách trong kỳ nghỉ này. Dưới đây là những địa điểm gợi ý dành cho bạn.

Nếu hè này bạn có ý định “thay đổi không khí” cho chuyến nghỉ mát lãng mạn bằng cảm giác mạnh hơn thì những thông tin dưới đây sẽ giúp ích cho bạn và gia đình. Leo núi không những là loại hình dịch vụ mạo hiểm được đông đảo bạn trẻ và các gia đình lựa chọn trong kỳ nghỉ, mà nó còn rất tốt cho sức khỏe của bạn.

Chuyên mục Du lịch sẽ giúp bạn điểm danh 9 tuyến leo núi lý tưởng ở phía Bắc nước ta, nằm xung quanh khu vực Cát Bà.

Đảo đầu bê
 

Đảo Đầu Bê là một đảo nhỏ trên vịnh Hạ Long, cách Cát Bà khoảng 2h đi tàu. Vách đá ở đây có hình tam giác, rất thẳng góc và nhiều đá vôi. Tuyến leo ở đây phải sử dụng móc an toàn, được Andy Parkin và Greg Child thiết lập lần đầu năm 1998, sau đó đã đc thay thế và thêm một tuyến khác vào năm 2008.

Bến Bèo
 

Bến Bèo là cảng chính của đảo Cát Bà, nằm cách thị trấn Cát Bà khoảng 2km. Vách đá ở đây nằm ngay bên cạnh với 5 tuyến leo trên cấp 7 đã được Slopony tạo từ 2008. Chất lượng của vách đá rất tốt, tuy nhiên vào mùa hè có thể bị trơn đôi chút nên sẽ khó bám hơn. Khi bắt đầu leo cần để ý đôi chút vì dưới chân vách thường là nơi ngư dân phơi lưới hay mắc dây điện.

Vân Bôi
 

Vân Bôi là một bãi biển nhỏ không xa Cát Bà và có những tuyến leo đầy thử thách lên tới đỉnh khối đá. Tuyến leo ở đây gồm 3 tuyến thể thao (gắn móc năm 2006-2007), 2 tuyến truyền thống và nhiều tuyến khác có thể sử dụng dây để leo. Cấp độ tuyến từ 4a – 6b, tuy nhiên chất lượng đá thay đổi khá lớn.

Đảo Ba trái đào
 

Đảo Ba Trái Đào nằm cách Cát Bà 1h30’ đi thuyền, có 1 tuyến leo thể thao và 1 tuyến truyền thống. Có một số tuyến khác đã được gắn móc trong 2 năm trở lại đây. Độ khó các tuyến từ 4a trở lên.

Hang Cá
 

Hang Cá là điểm du lịch khá nổi tiếng trên vịnh Lan Hạ với 3 hồ kín nằm sau hang luồn. Nơi này phù hợp với nhóm hỗn hợp cả người leo núi hoặc chỉ thích thưởng ngoạn biển. Các tuyến leo ở đây nằm ở trong và bên ngoài đường vào hồ kín đầu tiên. Có khoảng 5 tuyến leo cấp từ 5a đến 7 đều có thể tiếp cận khi triều xuống.

Vách đá “Ba anh em”
 

Vách đá này nằm gần một làng chài nổi có kèm dịch vụ du lịch. Vách đá có hình giống bánh cupcake. Từ Cát Bà ra đến làng chài mất khoảng 1h đi tàu. Tại đây có trên 6 tuyến leo, mực nước đủ sâu để leo tự do. Khi thủy triều xuống thấp sẽ tương đối khó leo vì khi xuất phát sẽ phải nhảy khỏi thuyền để bám vào vách đá.

Đảo Tiên Ông
 

Đảo Tiên Ông nằm trên vịnh Lan Hạ, gồm 2 phần: một đảo có hang nhỏ và phần còn lại là một vách đá với các nhũ đá lớn. Đảo này cách đảo Cát Bà khoảng 1h30p đi tàu, có trên 8 tuyến leo tốt, dễ dàng tiếp cận khi thủy triều lên. Địa hình và độ sâu nước biển ở đây phù hợp cho môn leo núi tự do trên biển. Cần chú ý các chóp đá vôi nằm ở cửa và trong hang, cũng như địa hình điểm xuất phát. Đối với những người sợ mạo hiểm thì đây là điểm leo lý tưởng với vách thấp, tuyến leo đơn giản.

Đảo Yên ngựa
 

Đảo Yên Ngựa là một đảo đá nhỏ nằm phía Bắc của Vịnh Hạ Long. Vị trí đảo đá nằm cách khá xa đảo Cát Bà và vịnh Lan Hạ, tuy nhiên là một địa điểm đầy tiềm năng cho môn leo núi tự do trên biển với các tuyến leo ngay bên dưới hang luồn và về phía Tây và Bắc của đảo.

Hòn Bút
 

Hòn Bút nằm trên vịnh Lan Hạ, cách đảo Cát Bà khoảng 1h đi tàu. Đảo là một khối đá vôi lớn, đã bị sóng biển bào mòn chân tạo hàm ếch, khiến cho đây trở thành địa điểm lý tưởng để leo núi tự do. Điểm xuất phát của tuyến leo tương đối dễ và ngắn, lên trên cao có vách để nhảy. Nếu bạn muốn leo đến đỉnh thì nên leo kiểu truyền thống. Về phía Đông Nam của Hòn Bút còn có một vách đá có khả năng leo DWS rất tốt với phương dựng đứng.

Chia sẻ