7 khác biệt của tầng lớp trung lưu và người giàu

Lê Minh ,
Chia sẻ

Theo các dữ liệu trong vài thập kỷ qua, tầng lớp trung lưu dường như càng thu hẹp lại. Điều đó nghĩa là bạn có nhiều khả năng sẽ trở nên giàu có hay nghèo khó, tùy bạn muốn ở bên nào. Nếu bạn muốn trở nên giàu có, bạn cần suy nghĩ như những người giàu.

Dưới đây là 7 khác biệt giữa tầng lớp trung lưu và người giàu có bạn có thể học hỏi.

1. Những người ở tầng lớp trung lưu sống thoải mái còn người giàu thì không

“Trong đầu tư, những gì thoải mái hiếm khi có lợi nhuận”, Robert Arnott.

Thoải mái để làm một công việc an toàn. Thoải mái khi làm việc cho người khác. Tầng lớp trung lưu nghĩ rằng sống thoải mái là hạnh phúc, nhưng người giàu nhận ra những điều phi thường sẽ xảy ra khi chúng ta đặt mình vào những tình huống khó chịu. Khởi nghiệp là một nguy cơ, và nguy cơ thì có thể gây khó chịu, nhưng một ít nguy cơ là những gì cần để tạo ra sự giàu có.

Nếu bạn muốn giàu có, hãy bước ra khỏi vùng thoải mái của bạn. Bạn sẽ cảm thấy ít thoải mái hơn nếu bạn muốn trở nên giàu có. Bạn thậm chí có thể phải thất bại và điều đó thật tuyệt, vì nếu bạn không thất bại, bạn sẽ chẳng kiếm được nhiều tiền.

2. Tầng lớp trung lưu leo lên từng bậc thang của công ty, người giàu có sở hữu những chiếc thang

“Những người giàu nhất thế giới tìm kiếm và xây dựng mạng lưới, còn những người khác đi tìm việc làm”, Robert Kiyosaki

Tầng lớp trung lưu có xu hướng làm việc cho người khác. Họ có một công việc. Một sự nghiệp. Người giàu có xu hướng sở hữu doanh nghiệp. Họ sở hữu những bậc thang của các công ty nơi mà tầng lớp trung lưu đang cố gắng làm việc chăm chỉ để leo lên. Người giàu hiểu rằng họ cần thêm nhiều người làm việc cho họ để kiếm được nhiều tiền hơn. Người giàu hiểu sức mạnh của thu nhập thụ động.

3. Tầng lớp trung lưu là bạn của tất cả mọi người, người giàu chọn bạn bè một cách khôn ngoan.

7 khác biệt của tầng lớp trung lưu và người giàu 1

Sẽ tốt hơn nếu đi chơi với một người tốt hơn so với bạn. Rồi bạn sẽ được ảnh hưởng theo hướng tốt hơn”, Warren Buffett.

Người giàu hiểu rằng khi bạn được bao quanh mình bởi những người thành công, rồi một ngày đó bạn cũng sẽ thành công. Thu nhập của bạn thường là trung bình của thu nhập 3 người bạn thân nhất của bạn. Nếu bạn muốn kiếm được nhiều tiền hơn, hãy để xung quanh bạn là những người kiếm nhiều tiền. Vậy đấy, nếu bạn muốn giàu có, bạn phải suy nghĩ theo kiểu người giàu.

4. Tầng lớp trung lưu làm việc để kiếm tiền, người giàu làm việc để học

7 khác biệt của tầng lớp trung lưu và người giàu 2

“Khi bạn còn trẻ, làm việc là để học hỏi chứ không phải kiếm sống”, Robert Kiyosaki

Tầng lớp trung lưu dễ dàng bị thuyết phục thay đổi công việc khi một người nào đó đề nghị nhiều tiền hơn. Người giàu hiểu rằng làm việc không chỉ xoay quanh tiền bạc, đặc biệt là trong những năm đầu tiên. Đó là giai đoạn để phát triển những kỹ năng và đức tính bạn cần để trở nên giàu có. Điều đó nghĩa là bạn làm công việc bán hàng để hiểu rõ hơn về thế giới mua bán, hay làm việc tại ngân hàng để hiểu rõ hơn về kế toán. Nếu bạn muốn giàu có, bạn cần phải làm việc với mục tiêu tìm hiểu các kỹ năng cần thiết để trở nên giàu có.

5. Tầng lớp trung lưu có vật chất, người giàu có tiền

“Quá nhiều người tiêu tiền để mua những thứ họ không muốn, để gây ấn tượng với những người mà họ không thích”, Will Rogers

Những chiếc xe ưa thích và những ngôi nhà lớn, đó là nơi mà nhiều người ở tầng lớp trung lưu tiêu tiền của họ. Lái xe qua một khu phố trung lưu và bạn sẽ thấy những chiếc xe thương hiệu mới, phong cảnh và những ngôi nhà đắt tiền. Người giàu hiểu rằng để trở nên giàu có, bạn phải muốn có nhiều tiền hơn những vật chất bạn muốn. Nếu bạn tiếp tục mua những thứ đắt đỏ, tiền bạc của bạn sẽ đi theo chúng. Bạn biết không, tỷ phú Warren Buffett vẫn sống trong ngôi nhà ông mua vào năm 1958, và ông chỉ trả 31.500 USD cho nó.

Hãy dừng mua vật chất và tập trung vào việc tiết kiệm và đầu tư số tiền bạn kiếm được. Nếu bạn là một tín đồ mua sắm, hãy bắt đầu mua sắm tài sản. Hãy quan tâm đến đầu tư, chứng khoán và các doanh nghiệp thay vì giày dép hay đồ dùng điện tử.

6. Tầng lớp trung lưu nhìn tiền bằng cảm xúc, còn người giàu nhìn tiền bằng con mắt logic

“Chỉ khi bạn kết hợp trí thông minh với cảm xúc bạn mới nhận được hành vi hợp lý”, -Warren Buffett

Steve Siebold phỏng vấn hơn 1.200 người giàu nhất thế giới trong vòng 30 năm cho cuốn sách của ông "Những người giàu suy nghĩ như thế nào", và theo ông có hơn 100 sự khác biệt trong cách người giàu nhìn vào tiền so với tầng lớp trung lưu. Một trong những khác biệt chính ông thấy là tầng lớp trung lưu nhìn tiền bằng con mắt của cảm xúc, nhưng người giàu nhìn thấy tiền bằng con mắt của logic. Đưa ra quyết định tài chính bằng tình cảm sẽ hủy hoại tài chính của bạn. Cảm xúc chính là điều gây ra chuyện mua cao bán thấp. Cảm xúc tạo ra các giao dịch kinh doanh nguy hiểm. Hãy để lại những cảm xúc trong vấn đề này và quay về với logic.

7. Tầng lớp trung lưu đánh giá thấp tiềm năng, người giàu đặt mục tiêu rất lớn

7 khác biệt của tầng lớp trung lưu và người giàu 3

“Đặt mục tiêu của bạn lên cao và không dừng lại cho đến khi bạn đạt được điều đó”, Bo Jackson

Tầng lớp trung lưu thiết lập những mục tiêu an toàn để có thể dễ dàng đạt được. Còn những mục tiêu người giàu đặt ra thường khó khăn thậm chí điên rồ. Nhưng họ biết rằng họ có thể đạt được.

Khi bạn đang đặt mục tiêu, hãy tự hỏi chúng có thể lớn hơn không. Tôi nghĩ rằng bạn luôn có thể làm nhiều hơn.

(Theo Lifehack) 

Chia sẻ