4 tỷ đồng cho 6 lần cấy tế bào gốc trị tiểu đường nhưng “xôi hỏng bỏng không”
Tin theo quảng cáo cấy tế bào gốc trị tiểu đường, bệnh nhân nữ 63 tuổi đã “đốt tiền” thực hiện cấy 6 lần, tuy nhiên tình trạng bệnh trở nặng hơn, đường máu rất cao, bệnh nhân sút cân quá mức, cơ thể luôn mệt mỏi, suy nhược.
Những năm trở lại đây nở rộ các bài viết quảng cáo với nội dung “Loại bỏ căn bệnh tiểu đường bằng công nghệ cấy tế bào gốc”. Những bài viết này khuyên chỉ cần bỏ ra 1,4 tỷ sẽ lấy lại được 20 năm sức khoẻ cho bản thân và đề cập đến nhiều công dụng “tuyệt vời” của tế bào gốc như giúp thúc đẩy sự tái tạo của tế bào đảo tuỵ, bảo vệ tế bào đảo tuỵ nội sinh, cải thiện việc kháng insulin.

Điều trị tế bào gốc cho bệnh nhân tiểu đường type 1 và type 2 vẫn chưa được chứng minh hiệu quả và còn đang ở giai đoạn nghiên cứu
Theo Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Huy Cường, chuyên gia nội tiết đái tháo đường cho đến thời điểm hiện nay, điều trị tế bào gốc cho bệnh nhân tiểu đường type 1 và type 2 vẫn chưa được chứng minh hiệu quả và còn đang ở giai đoạn nghiên cứu.
Mới đây, Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Huy Cường điều trị đái tháo đường cho bệnh nhân nữ P.T.T.H. (63 tuổi, Hà Nội) đã từng thực hiện cấy tế bào gốc 6 lần, tuy nhiên tình trạng bệnh trở nặng hơn, đường máu rất cao, bệnh nhân sút cân quá mức, cơ thể luôn mệt mỏi, suy nhược.
“Bệnh nhân bị đái tháo đường từ năm 2010. Trải qua 6 lần cấy tế bào gốc (từ năm 2018 đến 2022), mỗi lần hết 700 triệu đồng. Tiến hành thăm khám và điều trị cho bệnh nhân, lượng đường máu đo được năm 2022 là 13,9 mmol/l; sau ăn là 28,9 mmol/l, HbA1c ở 13,5 %”, bác sĩ Cường cho biết.
Từ thời điểm đó đến nay, bệnh nhân thường xuyên thăm khám sức khoẻ, tiêm insulin kết hợp dùng thuốc uống, tình trạng luôn được duy trì ổn định, bệnh nhân lên cân, đường máu khá hơn, HbA1c giảm được ½.
Tế bào gốc mở ra cho y học một hướng đi mới nhằm cung cấp thêm giải pháp cho các vấn đề còn nan giải. Tuy nhiên, cũng như tất cả phương pháp điều trị khác, tế bào gốc dù có hứa hẹn triển vọng đến đâu cũng phải trải qua quá trình nghiên cứu tính an toàn, hiệu quả nghiêm khắc. Điều đó cần phải mất 10-20 năm thử nghiệm và trên ít nhất 5000 người tham gia.

Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Huy Cường, chuyên gia nội tiết đái tháo đường
Theo bác sĩ Cường, Cơ quan cấp phép thuốc và thực phẩm Mỹ (FDA) mới chỉ chấp thuận cho sử dụng tế bào gốc cho 3 lĩnh vực sau: Ghép tế bào gốc tạo máu cho bệnh nhân bị bệnh bạch cầu (máu trắng); Ghép tế bào gốc từ xương cột sống tạo lại bề mặt giác mạc, một quá trình tạo lại giác mạc mới thay thế giác mạc bị tổn thương; Ghép tế bào gốc tạo da khi bị bỏng độ 3, không nhằm mục đích chống lão hóa.
“Cấy ghép tế bào gốc sẽ tránh được các vấn đề về tình trạng thiếu người hiến tặng, nhưng các phương pháp để tránh phản ứng tự miễn dịch từ người nhận vẫn đang được nghiên cứu. Việc sử dụng các đảo tụy có nguồn gốc từ tế bào gốc phôi đòi hỏi phải sử dụng thuốc ức chế miễn dịch suốt đời, trong khi việc sử dụng tế bào gốc tự thân có thể tránh được tình trạng thải ghép”, bác sĩ Cường nói.
Do đó bác sĩ cảnh báo bệnh nhân và gia đình hãy kiên nhẫn và cảnh giác với những hứa hẹn chữa khỏi bệnh tiểu đường bằng tế bào gốc hoặc các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác nhau đang được đồn thổi.