4 công nhân ngạt khí khi dọn cống thoát nước: Một người suy hô hấp nặng

HOÀNG THỌ/VTCNews,
Chia sẻ

Trong 4 công nhân của công ty cấp thoát nước bị ngạt khí khi đang dọn vệ sinh cống được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, có 1 người suy hô hấp nặng.

Chiều 26/7, Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin nhanh về tình trạng 4 công nhân của Công ty TNHH MTV thoát nước đô thị TP.HCM bị ngạt khí dưới cống thoát nước khi đang làm việc tại đường Trần Văn Giàu, huyện Bình Chánh. Đó là các anh Võ Huỳnh Bảo Anh (36 tuổi), Diệp Bảo Cường (33 tuổi), Trần Trung Bình (43 tuổi), và Ngô Khải Minh (22 tuổi).

Theo bác sỹ chuyên khoa 2 Đặng Vũ Thông, Trưởng khoa Nội phổi, Bệnh viện Chợ Rẫy, hai bệnh nhân Anh và Cường đến viện trong tình trạng suy hô hấp. Họ được nội soi phế quản cấp cứu để hút sạch các chất bẩn trong đường hô hấp.

4 công nhân ngạt khí khi dọn cống thoát nước: Một người suy hô hấp nặng - Ảnh 1.

Một công nhân ngộ độc khí đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. (Ảnh: BVCC)

Sau đó, họ được chuyển lên khoa Nội phổi, ghi nhận viêm hô hấp. Trong đó, bệnh nhân Bảo Anh bị suy hô hấp nặng phải thở oxy qua mặt nạ. Hiện tại, hai người được theo dõi sát diễn tiến để có những can thiệp kịp thời.

Hai bệnh nhân còn lại - anh Bình và anh Minh - bị nặng và đau ngực sau khoảng 20 phút đưa từ cống nước lên. Kết quả xét nghiệm tại khoa Cấp cứu cho thấy họ bị thiếu oxy trong máu và mô. Sau khi được hỗ trợ hô hấp bằng cách thở oxy mũi trong 30 phút, họ được chuyển lên khoa Bệnh nhiệt đới tiếp tục điều trị.

Theo lời kể của bệnh nhân, nắp cống đã được mở 20 phút trước khi công nhân xuống làm việc. Tuy nhiên, một công nhân vừa xuống đã ngất xỉu, úp mặt xuống nước. Hai người khác xuống ứng cứu nhưng chỉ được 3 phút thì thấy ngột ngạt, khó thở, được kéo lên trên ngồi nghỉ.

Sau 15 phút, hai công nhân này thấy tỉnh táo hơn nhưng sau đó tiếp tục ngạt thở, nặng ngực, được đưa đi cấp cứu. Lúc nhập viện, bệnh nhân tỉnh, được thở oxy mũi, xét nghiệm thấy thiếu oxy máu, oxy mô.

Như VTC News đưa tin, lúc 9h20 cùng ngày, Trung tâm chỉ huy nhận được tin báo tại địa chỉ 3A20 đường Trần Văn Giàu, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM xảy ra sự cố có 5 người bị mắc kẹt dưới cống.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an huyện Bình Chánh đã điều 2 xe chuyên dụng cùng 12 chiến sỹ đến hiện trường, triển khai công tác cứu người. Trong 5 người mắc kẹt thì anh Kim Long (SN 1985) đã không qua khỏi. Bốn người khác được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Chia sẻ