4 bà mẹ nổi tiếng bức xúc, xót xa trước hàng loạt vụ bạo hành trẻ mầm non

T.T.L,
Chia sẻ

Nhiều vụ bạo hành trẻ em liên tiếp bị phát giác trong thời gian gần đây khiến những bà mẹ nổi tiếng trong showbiz Việt vô cùng bức xúc.

Trương Quỳnh Anh: Luôn kiểm tra cơ thể con

Vì đã làm mẹ nên Quỳnh Anh luôn theo dõi các tin tức về gia đình và nuôi dạy con cái. Khi xem được những tin tức về bạo hành trẻ em như vậy, Quỳnh Anh cảm thấy rất sốc và đau xót. Những clip bạo hành trẻ em, với Quỳnh Anh là quá tàn nhẫn và từ nhiều năm qua mình rất ít xem, nhưng với những vụ việc gần đây, anh Tim lại muốn mình phải xem để có những kinh nghiệm cho gia đình và tránh rơi vào những trường hợp thương tâm như vậy.

Quỳnh Anh thực sự lo lắng trước những vấn đề như vậy liên tiếp xảy ra thời gian qua và cảm thấy quá bức xúc, lo ngại cho việc chăm sóc, giáo dục trẻ nhỏ. Đòn roi đôi khi có thể để lại những hậu quả khủng khiếp cho các bé về thể xác, mà nguy hiểm hơn là về khía cạnh tinh thần. Bản thân Quỳnh Anh luôn quan tâm bé Sushi, mỗi khi đón con về nhà, mình luôn kiểm tra cơ thể bé có những vết thương bất thường hay không để kịp thời ngăn chặn.

bạo hành trẻ em
Gia đình hạnh phúc của Trương Quỳnh Anh

Nhiều bậc cha mẹ vì cuộc sống và công việc nên gửi con từ rất nhỏ, khi các bé chưa biết nói và nhận thức nên thỉnh thoảng rơi vào những tình cảnh đau xót trên. Theo mình, cha mẹ nên quan tâm con trẻ nhiều hơn, chúng ta có thể hỏi con để biết những gì đang xảy ra ở trường. Đôi khi hỏi thẳng quá, bé cũng ngại chia sẻ, nhưng chúng ta có thể hỏi "mớm" các câu như: ở trường ai ngoan nhất, ai hư nhất và khi hư hay phạm lỗi các cô sẽ phạt thế nào, sẽ dễ dàng để các bé chia sẻ với mình.

Quỳnh Anh cũng mong muốn các trường mẫu giáo nên có những lớp chuyên sâu dạy các cô cách chăm sóc bé thật kỹ lưỡng và thường xuyên quan sát cách dạy dỗ của các cô để tránh tình trạng này tiếp diễn, vì khi sự việc xảy ra dù giải quyết thế nào thì con cái chúng ta ít nhiều cũng đã phải ảnh hưởng rất nhiều.

Khánh Thi: Nên tìm hiểu rõ môi trường trước khi gửi con

Trẻ con đôi khi rất quấy và khó bảo nên mọi người cũng khó kiềm chế cảm xúc. Chúng ta là cha mẹ vẫn có lúc rầy la con, thậm chí giơ tay đánh khẽ nhưng cũng có chừng mực. Bản thân ai làm cha làm mẹ cũng vậy, khi người khác đánh con mình đều rất xót và đau lòng. 

Bản thân Thi cũng là giáo viên nên cũng hiểu đôi khi các cô giáo muốn các con ngoan nên vẫn la mắng để các cháu ngoan hơn nhưng việc đánh tàn nhẫn đến mức độ để lại vết tích trên cơ thể con trẻ là hoàn toàn sai. Có thể các cô giáo còn quá trẻ nên chưa thể kiểm soát được hành động của mình.

bạo hành trẻ em
Khánh Thi

Thi khuyên các mẹ trước khi gửi con cái mình ở đâu nên tìm hiểu rõ môi trường đó trước để tránh những điều không hay xảy ra. Ngoài ra, các trường học cũng nên chấn chỉnh và có những biện pháp để những vụ việc đáng tiếc xảy ra vì các bé còn rất nhỏ. Việc lạm dụng đòn roi không ít thì nhiều chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của các bé và có thể gây những hệ luỵ xấu đến nền giáo dục cũng như làm các bậc cha mẹ có cái nhìn không tốt về chất lượng của các cô giáo trong các trường học, đặc biệt là các trường mẫu giáo.

Thúy Hạnh: Cần phạt nặng các cô giáo dạy trẻ bằng "bạo lực"

Tình trạng bạo hành trong các trường mẫu giáo xảy ra liên tiếp trong những năm qua là tình trạng đáng báo động cho nền giáo dục Việt Nam. Thực trạng này rất xấu và là hồi chuông cảnh báo, nên Hạnh nghĩ, cần có sự thay đổi và siết chặt hơn việc giáo dục trẻ mầm non để giảm sự ảnh hưởng xấu cho tâm lý các bé sau này. Nhìn chung tình trạng bạo hành thường xảy ra ở những trường tư thục, những trường ở vùng sâu vùng xa chưa phát triển và các trung tâm tự phát, nên cần có biện pháp quản lý gắt gao hơn, đặc biệt là khâu tuyển chọn đầu vào, các bảo mẫu, cô giáo cần được lựa chọn kỹ.

Nạn nhân thường là các gia đình công nhân, họ phải gửi con nhỏ để làm việc nhưng không phải ai cũng có điều kiện để gửi vào những trường lớn có cơ sở vậy chất để cha mẹ tiện theo dõi, dù có lắp camera nhưng không phải ai cũng xài điện thoại thông minh mà quan sát hằng ngày. Cô giáo vẫn là điều đáng quan tâm hàng đầu vì đôi khi các bé quấy khóc và không nghe lời lại khiến các cô nóng nảy vì thẳng tay đánh đập các bé mà không hề xót vì thực sự các bé không phải là con của họ.

bạo hành trẻ em
Thúy Hạnh và hai con gái

Người dân xung quanh các trường mẫu giáo, nếu phát hiện có dấu hiệu bạo hành cũng nên lập tức báo ngay cho chính quyền địa phương để có những động thái can thiệp kịp thời. Nếu như phát hiện thì nên phạt nặng các cô giáo này để răn đe và tốt nhất là kỷ luật và buộc đóng cửa các trung tâm như vậy, xem như bài học cho mọi người.

Con trẻ vốn ngây thơ và như những tờ giấy trắng nên chúng ta không nên để các bé phải có những ảnh hưởng nặng nề ngay khi còn quá nhỏ, bạo lực không giải quyết được vấn đề nuôi dạy. Điều đó quá tàn nhẫn với các bé, có khi lại để lại nhiều vết hằn trong trí óc của các bé. Các bậc cha mẹ hãy luôn quan tâm con mình, luôn quan tâm đến môi trường giáo dục để tình trạng xấu này được chấm dứt sớm.

Ốc Thanh Vân: Quan sát kỹ biểu hiện tâm lý của con để can thiệp kịp thời

Mỗi khi đọc được những thông tin về các vụ bạo hành trẻ em, Vân cảm thấy vô cùng căm phẫn và uất ức. Dù không phải là đấng sinh thành của những em bé đó nhưng Vân thực sự rất đau xót vì mình không muốn bất kỳ một đứa trẻ nào sinh ra và lớn lên lại phải chịu những tổn thương về mặt thể xác và tinh thần như vậy. Ước mong của Vân là không bao giờ có những trường hợp như vậy xảy ra nữa. Vân nghĩ, những người đánh đập, bạo hành trẻ em rất tàn nhẫn khi đối xử như vậy với con trẻ.

bạo hành trẻ em
Ốc Thanh Vân và các con

Để có thể hạn chế tối đa được tình trạng đáng báo động này, Vân nghĩ đó chính là sự chung tay của cộng đồng và đặc biệt chính là những người làm cha làm mẹ. Với kinh nghiệm của mình, Vân xin chia sẻ với mọi người vài ý như sau:

1. Các bố các mẹ phải thực sự lưu tâm đến những nơi ta gửi trẻ. Đó phải là những cơ sở có giấy phép hoạt động và là một cơ sở thực sự có những con người tận tâm dạy con cái của mình. Khó có thể nhận ra từ ngày đầu tiên, nhưng nếu như bố mẹ chịu khó quan sát thì cũng sẽ cảm nhận được những bảo mẫu ở những nơi như vậy có thực sự muốn chăm sóc con trẻ một cách đàng hoàng hay không.

2. Để tránh những trường hợp không hay xảy ra sau lưng mình, chúng ta nên chọn những cơ sở có camera quan sát. Đối với những phụ huynh gửi con trẻ ở những ngôi trường bình thường, chưa có camera thì mình có thể lưu ý đến thăm con một lúc bất ngờ nào đó không báo trước để quan sát bé từ bên ngoài lớp. Nếu nhà trường từ chối điều này, mình càng phải xem xét lại bởi vì thường các trường luôn tạo điều kiện cho phụ huynh yên tâm rằng con cái của mình ở trong lớp được chăm sóc tốt.

3. Quan sát thật kỹ những biểu hiện của con. Đừng vì quá bận rộn công việc cá nhân hay có suy nghĩ rằng trẻ con có biết gì đâu, có thể chúng ta vô tình bỏ qua những thay đổi nhỏ nhất của con cái. Một đứa trẻ nếu như đến trường bé vui vẻ, ăn ngủ tốt thì về nhà con cũng sẽ như vậy còn nếu như về nhà con chúng ta có những dấu hiệu khác thường, cảm thấy mệt và ăn uống không ngon miệng..., các mẹ nên tìm hiểu thật kỹ nguyên nhân là tại sao. Có thể con bị ức chế một vấn đề gì đó tại trường tại lớp mà bé còn nhỏ quá, chưa biết cách chia sẻ với chúng ta.

4. Nếu như phát hiện việc bạo hành trẻ em, cần lập tức lên tiếng đánh động để những việc như vậy được phát hiện sớm và kịp thời, đừng để mọi chuyện nghiêm trọng rồi mới can thiệp thì những đứa trẻ đã phải chịu những tổn thương lâu dài.

Vân mong rằng những việc như vậy này sẽ không diễn ra nữa để con cái chúng ta sẽ lớn lên bình yên và trở thành những đứa trẻ tốt có ích cho xã hội. Vân hy vọng sẽ không còn phải đọc được những tin tức vụ việc đau lòng như thế nữa và muốn chia sẻ sự đồng cảm với bố mẹ có con cái đã phải trải qua tình trạng này.
Chia sẻ