3 việc nhất định phải làm vào Tết Đoan ngọ để xua xui rước lộc, cả năm bình an may mắn
Trong Tết Đoan ngọ nên làm gì để thu hút may mắn, tài lộc dồi dào?
Tết Đoan ngọ - hay còn gọi là Tết diệt sâu bọ rơi vào mùng 5 tháng 5 Âm lịch hằng năm, không chỉ là dịp truyền thống để tưởng nhớ tổ tiên mà còn là “thời điểm vàng” để thanh lọc cơ thể, xua đuổi tà khí và kích hoạt vận may. Trong dân gian, người xưa tin rằng nếu làm đúng những việc nên làm trong ngày này, gia đạo sẽ yên ổn, tiền tài hanh thông suốt cả năm.
Vậy Tết Đoan ngọ nên làm gì để rước cát trừ hung? Dưới đây là 3 việc đơn giản nhưng cực kỳ hiệu nghiệm được truyền đời từ xưa đến nay.
1. Ăn đúng món - Kích hoạt may mắn từ sáng sớm
Người xưa có câu: “Sáng mùng 5, ăn là để diệt sâu bọ trong người”. Theo phong tục, việc ăn những món có vị chua, cay, nồng như rượu nếp, cơm rượu, trái cây có tính thanh - như mận, vải, dưa hấu từ sáng sớm được xem là cách “giết sâu bọ” - tức loại bỏ tà khí, tiêu trừ bệnh tật tích tụ trong người.

Hiện đại hơn, các món ăn này còn có tác dụng giải nhiệt, kích thích tiêu hóa - đúng với ý nghĩa thanh lọc cơ thể sau những ngày hè oi bức. Nhưng bên cạnh lợi ích sức khỏe, người ta còn tin rằng ăn đúng món trong ngày này sẽ “gọi vía may” - giúp tâm khí ổn định, dễ hút năng lượng tích cực và tài lộc.
Mẹo nhỏ: Nếu không ăn được cơm rượu, có thể thay bằng trà thảo mộc hoặc trái cây chua nhẹ - miễn là ăn với tâm thế tươi vui, hướng thiện.
2. Tắm nước lá - Gột bỏ xui xẻo, kích hoạt năng lượng mới
Một nghi thức ít được biết đến nhưng lại rất phổ biến trong dân gian xưa chính là tắm nước lá vào ngày Tết Đoan ngọ. Các loại lá như ngải cứu, sả, bưởi, hương nhu, lá mùi… đều có khả năng khử tà, trừ hàn và thanh lọc năng lượng.

Tắm bằng nước lá không chỉ mang lại cảm giác thư giãn, mà còn là một hình thức “gột rửa” cả thể chất lẫn tinh thần. Trong tâm linh, hành động này tượng trưng cho việc gột bỏ những điều không may trong nửa đầu năm và chuẩn bị tâm thế đón vận khí tốt lành trong nửa năm còn lại.
Gợi ý: Nếu không có thời gian chuẩn bị nồi nước lá truyền thống, bạn có thể nhỏ vài giọt tinh dầu thiên nhiên (sả, chanh, oải hương) vào nước tắm - hiệu quả tinh thần vẫn rất rõ rệt.
3. Treo ngải cứu - xua tà trấn trạch, bảo vệ gia đạo
Vào đúng ngày mùng 5 tháng 5, người Việt xưa thường treo bó ngải cứu hoặc lá xương rồng, bùa ngũ sắc trước cửa nhà. Tục lệ này bắt nguồn từ quan niệm Tết Đoan ngọ là thời điểm dương khí thịnh nhất trong năm, rất dễ khiến tà khí “quấy phá” nếu không cẩn trọng.

Việc treo các loại lá có mùi hương mạnh và tính dương như ngải cứu, tỏi, ớt, hoặc thậm chí chỉ đơn giản là bó chỉ ngũ sắc, được tin là có khả năng trấn trạch, bảo vệ gia đạo khỏi năng lượng xấu. Không những thế, những vật này còn được xem như “bùa hộ mệnh”, giúp gia đình bình an, công việc suôn sẻ và hóa giải tiểu nhân.
Lưu ý: Treo từ sáng sớm mùng 5 và để đến hết ngày hoặc 3 ngày sau lễ là tốt nhất. Không cần quá cầu kỳ - chỉ cần chân thành và giữ gìn sạch sẽ là được.
Tết Đoan ngọ không chỉ là nét đẹp văn hóa mà còn là dịp để mỗi người “dọn dẹp” lại từ trong ra ngoài - cả về sức khỏe, tinh thần lẫn không gian sống. Ăn đúng món, tắm đúng cách và treo đúng thứ - tưởng đơn giản nhưng lại là bộ ba “kích hoạt vận may” được truyền lại hàng trăm năm nay.
(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)