3 nghi phạm trộm chó bắn chết 3 thanh niên đã ra đầu thú

TT,
Chia sẻ

Sáng 16/6, Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) cho biết đã có 3 nghi phạm trong vụ "truy đuổi trộm chó, 3 người tử vong" ra đầu thú.

Theo thông tin từ Đội điều tra, Công an huyện Củ Chi, đêm 15/6, có 2 nghi phạm ra đầu thú là An và Hiếu (cùng ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM). Đến sáng 16/6 có thêm một nghi phạm nữa là Tuấn (ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) cũng đến cơ quan công an đầu thú.

3 nghi phạm trộm chó bắn chết 3 thanh niên đã ra đầu thú 1
Hiện trường xảy ra vụ việc.

Ban đầu, các nghi phạm này khai nhận chiều 14/6 có bắt trộm được 3 con chó, đem đi bán ở quận Gò Vấp và huyện Hóc Môn được trên 2 triệu đồng.

Hiện công an huyện Củ Chi đang tích cực củng cố chứng cứ, lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

3 nghi phạm trộm chó bắn chết 3 thanh niên đã ra đầu thú 2

3 nghi phạm trộm chó bắn chết 3 thanh niên đã ra đầu thú 3
Người dân đứng quanh hiện trường hy vọng được xem mặt những nghi phạm.

Hay tin nghi phạm đã ra đầu thú, rất nhiều người dân với tâm lí bức xúc vì nạn trộm hoành hành lâu nay và người nhà của nạn nhân liền đến hiện trường chờ xem mặt nghi phạm.

Khu vực hiện trường thuộc đường Kim Cương ấp 10, xã Tân Thạnh Đông đang mưa lâm râm nhưng người dân vẫn kiên trì đợi.

Trong lúc chờ đợi, nhiều bức xúc cũng được người dân bày tỏ: nạn bắt trộm chó ở huyện này đã hoành hành từ lâu. Lúc trước các tên trộm dùng dây thừng, giờ chuyển qua dùng súng. Thậm chí ban ngày chúng cũng bắt trộm. Chủ nhà thấy chó bị bắn, chạy ra, chúng còn ngang nhiên thách thức.

3 nghi phạm trộm chó bắn chết 3 thanh niên đã ra đầu thú 4
Đám tang buồn bã nhà anh Minh Bảo

Sau hơn 3 giờ chờ đợi, nhiều người vẫn không bỏ ý định xem việc dựng lại hiện trường vụ án. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng: chưa bắt được cả bốn hung thủ, thì chưa dựng hiện trường được.


Chia sẻ