3 món đồ người giàu không mua nhưng người nghèo lại rất thích, bảo sao "đã nghèo lại càng nghèo thêm"

K.T,
Chia sẻ

Người giàu sẽ không mua những món đồ đồng giá, công dụng "na ná" nhau hay không thể bán sang tay vì họ biết những món đồ này sẽ không mang lại lợi ích cho mình.

Có rất nhiều cách để tiết kiệm tiền. Có những người chọn cách mở tài khoản để tiết kiệm, mua phiếu giảm giá để sử dụng, tìm kiếm những tin tức giảm giá, chỉ mua đồ ở những cửa hàng đồng giá hoặc mua ở những sạp bán hàng giá rẻ gặp trên đường.

Họ cứ nghĩ những hành động trên là thói quen tiết kiệm tốt. Nhưng ngược lại, những cách này cơ bản là không thể tiết kiệm được tiền.

Đặc điểm chung của những người không có tiền là có quá nhiều đồ thừa thãi, không cần thiết.

Dựa trên báo cáo của chuyên gia tài chính Nhật Bản, Nobori Norio - là tác giả của cuốn sách "Những thủ thuật và cách thức để kiếm được 300 triệu yên ở tuổi 33" thấy rằng, thói quen mua sắm của người có tiền và người không có tiền là rất khác nhau. Điều đó là nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch về tài chính rõ ràng giữa hai đối tượng này.

Ông cho rằng, những người có tài chính hạn hẹp thì họ ít khi nghĩ về việc mua một món đồ đó có giá trị cần thiết với cuộc sống của mình hay không.

Vì vậy hầu hết những món đồ họ mua đều bị lãng phí tiền bạc và chiếm dụng một không gian rất lớn trong nhà. Hơn nữa những món đồ này nếu muốn bán lại thì không có giá trị cao mà ngược lại chúng ta chỉ mất thêm thời gian và tiền bạc để đi xử lý nó. Còn người giàu họ sẽ không mua 3 món đồ sau:

1. Thời trang "ăn liền"

3 món đồ người giàu không mua nhưng người nghèo lại rất thích, bảo sao "đã nghèo lại càng nghèo thêm" - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

"Thời trang ăn liền" là cụm từ nổi lên trong những năm gần đây được nhiều người chú ý hơn. Loại thời trang nhanh này thu hút người tiêu dùng vì giá cả rẻ và có thể thay đổi mốt nhanh chóng.

Tuy nhiên cũng chính vì những đặc điểm này mà các mặt hàng thời trang nhanh thường kém chất lượng, dễ lỗi mốt, quần áo thường bị hỏng sau khi mặc nhiều lần và phải vứt đi.

Người mua khó có thể bán lại loại quần áo này nên gây lãng phí tiền bạc. Hơn nữa, loại quần áo này thường chứa hóa chất có hại cho sức khỏe vì được sản xuất hàng loạt và bỏ đi sẽ gây hại cho môi trường.

Mặt hàng đồng giá cũng tương tự trong trường hợp này. Người giàu chẳng bao giờ mua hàng đồng giá nhưng người nghèo thì lại thích bởi chúng rẻ. Nhưng chất lượng của sản phẩm này không cao, giá trị sử dụng không lớn, nhiều khi thấy hay thì mua về nhưng lại bỏ xó mà chẳng dùng đến. Song người nghèo vẫn thường mua mỗi khi đi dạo phố với suy nghĩ chúng có đáng mấy tiền đâu.

2. Mua nhiều món đồ công dụng na ná nhau

3 món đồ người giàu không mua nhưng người nghèo lại rất thích, bảo sao "đã nghèo lại càng nghèo thêm" - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Người nghèo thường có thói quen mua sắm nhiều món đồ có những công dụng giống hệt nhau. Từ đó dẫn đến tần suất sử dụng không nhiều, gây lãng phí.

Ví dụ: Các bà nội trợ thích mua các loại xoong nồi, chảo rán khác nhau. Kết quả là có những món cả năm chỉ dùng đến vài lần. Trong số đó chỉ có khoảng 2 - 3 món là được dùng đến thường xuyên mà thôi. Thêm nhiều thứ tương tự như vậy nữa, thì rất phung phí tiền bạc và đương nhiên là không tiết kiệm được tiền.

3. Sản phẩm đồng giá

Chuyên gia tài chính Nhật Bản là bà Michiko Iida Michiko Iida cũng chỉ ra rằng ưu điểm của các sản phẩm ở cửa hàng đồng giá thường chỉ là “rẻ”, nhưng mức độ công năng lại chỉ ở mức thấp. Ngoài ra, nếu không gian lưu trữ trong nhà của bạn ngày càng chật đi thì điều đó cũng cho thấy bạn đã mua quá nhiều đồ không cần thiết.

3 món đồ người giàu không mua nhưng người nghèo lại rất thích, bảo sao "đã nghèo lại càng nghèo thêm" - Ảnh 4.

Ảnh minh họa.

Nhìn vào phân tích của chuyên gia, hóa ra những thứ mà người giàu hay mua đều có hai đặc điểm này nên chi phí mà họ bỏ ra sẽ không cao như mong đợi. Hai đặc điểm là: Độ bền cao và giá trị bán sang tay tốt.

- Sản phẩm chất lượng cao có thể giữ được lâu

Người giàu tin rằng cho dù đó là quần áo, đồ nội thất hay thực phẩm vẫn nên lấy "chất lượng" làm tiêu chuẩn mua hàng. Sản phẩm đó có tuổi thọ sử dụng và không cần thay thế thường xuyên nên có thể tiết kiệm nhiều tiền hơn. Đồng thời, hàng họ mua đã qua sử dụng nên giá thành không cao như mong đợi.

- Các mặt hàng có thể bán sang tay tốt

Tầng lớp những người khá giả thích mua những ngôi nhà cao cấp, những bức tranh nổi tiếng, đồng hồ hiệu,... Những món đồ này thường có thể bán lại với giá tốt, rất dễ tìm được người mua.

Theo edh.tw, tw.news.yahoo

Chia sẻ