6 ngôi sao giàu "nứt vách" nhưng trong chi tiêu hàng ngày lại tiết kiệm tới mức bạn phải sốc

An Du,
Chia sẻ

Chắc hẳn ít ai ngờ được giàu có là thế mà các ngôi sao này lại có lối sống giản dị, tiết kiệm vô cùng.

Mọi người thường cho rằng với khối tài sản khổng lồ của mình, những người nổi tiếng phải có cuộc sống xa hoa lắm. Thực ra chẳng phải như vậy, không ít ngôi sao đình đám Hoa ngữ giàu "nứt vách" nhưng thậm chí họ còn tiết kiệm trong chi tiêu hơn người bình thường.

1. Lưu Diệc Phi dùng chiếc ghế cả 10 năm

Lưu Diệc Phi là một trong những sao Hoa ngữ giàu có nhất. Tuy nhiên cô từng đăng tải chiếc ghế đồng hành cùng mình suốt 10 năm trên mạng xã hội. Người bình thường còn khó dùng một chiếc ghế trong 10 năm chứ đừng nói đến ngôi sao.

Ngoài ra, quần áo của Lưu Diệc Phi cũng có rất nhiều bộ cô đã sử dụng suốt nhiều năm liền. Hay chiếc điện thoại của cô, trừ phi bị hỏng thì Lưu Diệc Phi mới chịu thay, còn không nữ diễn viên vẫn trung thành với nó.

Người nổi tiếng giàu "nứt vách" nhưng trong chi tiêu hàng ngày lại tiết kiệm tới mức bạn phải sốc  - Ảnh 1.

2. Tôn Lệ dùng đôi tất 20 năm

Nhắc đến những ngôi sao tiết kiệm mà không có tên Tôn Lệ thì quả là thiếu sót. Tôn Lệ cũng từng chia sẻ rằng cô đã đi một đôi tất đến hơn 20 năm. Bởi đây là đôi tất người hàng xóm tặng, cô rất yêu thích nên chẳng nỡ vứt đi.

Trang phục của cô cũng rất giản dị và được sử dụng trong thời gian dài. Không những vậy, Tôn Lệ còn dùng vải hoa của 10 năm trước may áo ngủ cho con gái, cách sống siêu tiết kiệm, hoàn toàn không xa hoa như người ngoài tưởng.

Người nổi tiếng giàu "nứt vách" nhưng trong chi tiêu hàng ngày lại tiết kiệm tới mức bạn phải sốc  - Ảnh 2.

3. Tiểu S mua hàng ven đường

Là một MC đình đám, khả năng kiếm tiền của Tiểu S rất đáng nể khi liên tục nhận được hợp đồng có giá trị. Nhưng bà mẹ 3 con này lại từng chia sẻ đoạn clip khoe bản thân mặc một chiếc áo suốt hơn 20 năm khiến bạn bè và khán giả kinh ngạc. Ngoài ra nữ MC giàu "nứt vách" xứ Đài này còn lưu giữ nhiều đồ vật rồi sử dụng suốt thời gian dài từ túi xách đến quần áo.

Tiểu S chưa bao giờ mua một bộ đồ hay vật dụng có giá trị cho 3 cô con gái, thậm chí cô chỉ mua đồ ở các cửa hàng nhỏ ven đường chứ không hề bước chân vào trung tâm mua sắm lớn.

Chính chồng của Tiểu S cũng phải thừa nhận việc này: "Bọn nhỏ lớn lên rất nhanh nên không cần mua quần áo đắt tiền. Vợ tôi thích mua đồ rẻ bán ở ven đường cho các con gái. Cô ấy còn dụ chúng rằng đó chính là bộ đồ mà công chúa thích mặc nhất".

4. Tạ Đình Phong mặc quần áo cả 10 năm

Tạ Đình Phong là người đàn ông lắm tiền nổi tiếng của làng giải trí. Không chỉ thu về những khoản tiền lớn từ việc đóng phim và quảng cáo, công ty của Tạ Đình Phong hàng năm cũng đem lại cho anh hàng chục triệu USD. Dù nắm trong tay hàng triệu USD như thế, Tạ Đình Phong vẫn không chi tiêu quá nhiều.

Người nổi tiếng giàu "nứt vách" nhưng trong chi tiêu hàng ngày lại tiết kiệm tới mức bạn phải sốc  - Ảnh 4.

Để tiết kiệm tiền, anh còn dùng lại đồ đã qua sử dụng, bao gồm xin lại đôi giày cũ của nghệ sĩ khác. Có những bộ trang phục Tạ Đình Phong mặc trong suốt 10 năm liền và vẫn chưa hề có ý định thay đổi dù lỗi thời và cũ kỹ lắm rồi.

Nổi bật nhất trong việc tiết kiệm có lẽ là chiếc áo khoác da cổ lông được anh mặc lần đầu hồi năm 2005, 1 năm sau chiếc áo xuất hiện cùng anh tại lễ ra mắt phim. Năm 2007 anh diện trang phục này trong một chương trình trò chuyện trên truyền hình. 7 năm sau chiếc áo đó chứng kiến Tạ Đình Phong và Vương Phi tái hợp.

Người nổi tiếng giàu "nứt vách" nhưng trong chi tiêu hàng ngày lại tiết kiệm tới mức bạn phải sốc  - Ảnh 5.

5. Triệu Lệ Dĩnh xếp hàng săn đồ giảm giá

Sinh ra ở nông thôn nên Triệu Lệ Dĩnh hiểu được cuộc sống khó khăn khi nhỏ. Lớn lên, trở thành một ngôi sao tên tuổi với số tiền kiếm được lên đến hàng trăm tỉ đồng nhưng nữ diễn viên vẫn chọn cho mình cuộc sống bình dân.

Người nổi tiếng giàu "nứt vách" nhưng trong chi tiêu hàng ngày lại tiết kiệm tới mức bạn phải sốc  - Ảnh 6.

Một số nguồn tin bên lề cho biết, thu nhập hàng năm của cô ước tính hơn 100 triệu NDT (khoảng 350 tỷ đồng). Nhưng trong showbiz xứ Trung, Triệu Lệ Dĩnh được xếp vào hàng ngũ ngôi sao “siêu tiết kiệm”. Cô không chỉ hay diện những bộ đồ bình dân mà còn thường xuyên “săn” đồ giảm giá.

Trừ những lúc cần "lên đồ" trong các sự kiện lớn ra thì cô rất bình dị ngoài cuộc sống đời thường. Triệu Lệ Dĩnh thậm chí còn chịu khó đứng xếp hàng để đợi mua đồ giảm giá.

Người nổi tiếng giàu "nứt vách" nhưng trong chi tiêu hàng ngày lại tiết kiệm tới mức bạn phải sốc  - Ảnh 7.

6. Triệu Vy ăn hết đồ nấu hỏng

Triệu Vy được mệnh danh là "Buffett" trong giới ngôi sao, cô không chỉ tham gia thị trường bất động sản mà còn là nhà đầu tư chứng khoán có tiếng.

Người nổi tiếng giàu "nứt vách" nhưng trong chi tiêu hàng ngày lại tiết kiệm tới mức bạn phải sốc  - Ảnh 8.

Là một phụ nữ giàu có nhưng Triệu Vy lại chi tiêu rất tiết kiệm. Người hâm mộ thường xuyên bắt gặp cô sử dụng lại các bộ trang phục cũ. Trong chương trình "Nhà hàng Trung Hoa", khi thấy Huỳnh Hiểu Minh đưa ra quá nhiều đồ ăn miễn phí, cô lập tức “lên lớp” anh về cách tiết kiệm chi phí và quản lý chi tiêu.

Cũng trong chương trình, có lần Triệu Vy nấu món cá và bị mọi người chê không ngon. Thay vì vứt đi, cô lại tự ăn hết đĩa thức ăn nấu hỏng này.

Theo: EDH

Chia sẻ