3 món đồ làm đẹp bạn không nên mua cho bé

Mèo ngố,
Chia sẻ

Trang sức, nước hoa, mỹ phẩm - những món đồ mà các bà mẹ nhầm tưởng chúng có tác dụng làm đẹp cho con yêu, nhưng thực chất lại vô cùng nguy hiểm!

Trang sức, nước hoa, mỹ phẩm - những món đồ mà các bà mẹ nhầm tưởng chúng có tác dụng làm đẹp cho con yêu, nhưng thực chất lại vô cùng nguy hiểm! Đôi khi những mong muốn tốt đẹp của các bậc làm cha làm mẹ dành cho con lại đi ngược tác dụng và gây ra những hậu quả đáng tiếc. Dưới đây là 3 món đồ làm đẹp mà bạn nên tránh lựa chọn khi mua sắm cho trẻ.

Trang sức - Cao cấp hay rẻ tiền đều nguy hiểm!

Các bậc phụ huynh thường hay sắm cho con mình, đặc biệt là bé gái, những chiếc lắc chân, vòng tay, dây chuyền… Điều đó tưởng chừng vô hại nhưng thực ra rất nguy hiểm. Bạn biết không, việc đeo trang sức từ lúc trẻ còn nhỏ sẽ đi ngược lại mong muốn làm đẹp của bạn dành cho con mình đấy!


Những loại trang sức, dù làm bằng chất liệu cao cấp như vàng, bạc… vẫn có thể gây ra bất trắc khi sử dụng, chưa kể đến những trang sức rẻ hơn như đồng, sắt… Làn da của trẻ vốn rất mỏng manh, trang sức bằng sắt hay đồng sẽ dễ gây kích ứng dẫn đến hiện tượng viêm da ở trẻ. Còn nếu cho con đeo trang sức đắt tiền thì liệu bạn có đảm bảo được sự an toàn của bé trong khi bên ngoài có không ít những kẻ xấu?

Thêm vào đó, những thiết kế đa dạng hiện nay của nữ trang không chỉ hướng đến những mẫu mã “trơn tru”, mà thay vào đó là đủ các loại kiểu dáng với chi tiết góc cạnh. Nếu chẳng may da bé bị tổn thương do trầy xước hoặc vô tình nuốt phải bông tai, nhẫn… thì bạn sẽ vô cùng hối hận.

Hương thơm nhân tạo - Nguy cơ gây dị ứng và rối loạn nội tiết ở bé

Những loại nước hoa trên thị trường hiện nay tràn lan rất nhiều nhãn hiệu. Nước hoa được làm từ hương liệu, là những hóa chất có mùi thơm. Đối với người lớn chúng ta, nước hoa chưa chắc đã tuyệt đối an toàn, chứ chưa nói đến làn da mỏng manh của trẻ. Đã là hóa chất thì nguy cơ ẩn tàng những mối nguy hiểm liên quan đến da liễu, hô hấp… trong chúng là điều khó có thể tránh khỏi.


Các bà mẹ luôn muốn con mình thơm tho, điều đó không có gì sai, nhưng thực chất những hương thơm nhân tạo chính là mầm mống của những triệu chứng dị ứng hay rối loạn nội tiết trong cơ thể bé. Có những hương liệu hoàn toàn vô hại đối với người lớn những với trẻ thì lại ảnh hưởng rất xấu. Vì thế, ngay cả khi chọn mua sữa tắm, dầu gội hay nước xả vải…, bạn cũng nên chọn loại không mùi thì sẽ đảm bảo cho bé hơn.

Mỹ phẩm - hóa chất làm đẹp vô cùng độc hại cho trẻ

Trên thực tế, có không ít các bà mẹ muốn làm đẹp cho con yêu, đặc biệt là các bé gái, bằng cách sử dụng các loại mỹ phẩm như keo xịt tóc, sơn móng tay hay phấn son… Thậm chí có người nhuộm tóc cho bé từ khi còn nhỏ. Điều này rất không nên! Mỹ phẩm là mối nguy hại rất lớn đến sức khỏe của trẻ, thậm chí nếu bạn sử dụng chúng thì cũng nên để tránh xa tầm tay của con mình.


Làn da của trẻ là làn da nhạy cảm và rất dễ bị thương tổn. Nếu không cẩn thận, những hóa chất trong mỹ phẩm sẽ để lại hậu quả đáng tiếc cho bé yêu của bạn. Chẳng hạn như các bệnh về da liễu, nấm ngứa, hô hấp… Chỉ trong trường hợp đặc biệt lắm thì bạn mới trang điểm cho bé, còn lại thì nên hạn chế tuyệt đối bạn nhé!

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!


Chia sẻ