3 gia đình con xóm trưởng bất ngờ "thoát nghèo", nhờ nhặt được...đá đỏ

PV,
Chia sẻ

Cả 3 hộ gia đình là con của vị xóm trưởng đều nằm trong danh sách nhận chi trả tiền hỗ trợ Covid–19 cho các hộ dân nghèo và cận nghèo trên địa bàn. Điều đáng nói, sau khi nhận xong thì cả 3 đều thoát nghèo, do nhặt được viên đá đỏ hơn 1 tỷ.

Nhận tiền xong thoát nghèo

Liên quan đến việc chi trả hỗ trợ Covid-19 cho 40 hộ nghèo, 57 hộ cận nghèo ở xóm Quỳnh 2, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An vào cuối tháng 5/2020 có nhiều vấn đề, mới đây người dân phản ánh chính 3 hộ gia đình là con của vị xóm trưởng cũng được nhận tiền dù gia đình có điều kiện.

3 gia đình con xóm trưởng bất ngờ "thoát nghèo", nhờ nhặt được...đá đỏ - Ảnh 1.

Một hộ cận nghèo nhận hỗ trợ trong đợt vừa qua.

Theo đó, ông Tô Duy Tòng, Xóm trưởng xóm Quỳnh 2 có 3 người con gái đã lấy chồng và ra ở riêng, tuy nhiên đều nằm trong danh sách hộ cận nghèo trong nhiều năm liền. Điều đáng nói, các gia đình này đều có kinh tế khá giả, trong nhà có nhiều vật dụng đắt tiền như tivi, tủ lạnh và xe máy.

Cũng vì nằm trong danh sách hộ cận nghèo, nên trong đợt chi trả hỗ trợ Covid-19 vừa qua cả 3 hộ này đều được nhận tiền. Sau khi người dân thắc mắc, phản ánh thì mới đây những gia đình này đều bất ngờ… thoát nghèo.

Nói về việc trên, ông Tô Duy Tòng giải thích: “Con tôi vừa nhặt được một cục đá đỏ bán được hơn 1 tỉ đồng thế là xây nhà cửa và thoát nghèo. Các hộ khác vừa xây nhà xong nên cũng thoát nghèo luôn (?!)”.

Theo vị trưởng xóm, không chỉ riêng hộ gia đình con của ông thoát nghèo, mà có 67 hộ cũng như vậy. Nguyên nhân là do các hộ dân nhận tiền bồi thường từ dự án hồ thủy điện bản Mồng, thu hoạch gỗ keo nhiên liệu và bán đất… Hiện trong xóm còn lại 31 hộ nghèo và cận nghèo.

Liên quan đến vụ việc con ông Tòng nhặt được đá tiền tỷ, ông Lang Thanh Hoài, Trưởng Công an xã Châu Bình cho biết việc này đã diễn ra từ 2 năm trước, chứ không phải mới đây: “Năm 2018, con rể của ông Tòng có nhặt được đá đỏ bán được 1,1 tỉ đồng. Số tiền này để xây nhà cửa và mua xe máy. Các con của ông Tòng cũng khỏe mạnh và đều là lao động chính có thu nhập. Còn chuyện mới đây con ông Tòng nhặt được đá đỏ tiếp để thoát nghèo thì giờ tôi mới biết”.

Rà soát toàn bộ các trường hợp trên địa bàn

Mới đây, ông Ngô Đức Thuận, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu đã ký văn bản hỏa tốc gửi các xã và thị trấn yêu cầu tổ chức kiểm tra, rà soát việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Theo đó, Chủ tịch huyện yêu cầu kiểm tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2019; Nếu phát hiện kiên quyết cắt giảm những hộ nghèo, cận nghèo sai đối tượng, đề nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước; Ngoài ra, xem xét trách nhiệm của các tập thể, cá nhân nếu để xảy ra sai phạm…

Về việc này, ông Lang Văn Chiến, Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu cho biết, quy trình bình xét hộ nghèo được làm từ cơ sở, việc này thực hiện định kỳ vào tháng 11 hằng năm. Trước khi bình xét, huyện thành lập ban chỉ đạo, hướng dẫn tập huấn, căn cứ vào bộ tiêu chí của Chính phủ. Còn việc mới đây xóm Quỳnh 2 có hàng chục hộ cùng thoát nghèo thì đúng là có vấn đề.

Vì vậy, phía Huyện ủy đã yêu cầu UBND huyện phải vào cuộc một cách quyết liệt, làm rõ vấn đề. Đặc biệt, phía UBND huyện cần phải rà soát toàn bộ xã, thị trấn để tránh việc tương tự xảy ra.

Chia sẻ