3 điều vợ thông minh tuyệt đối không khoe với bạn bè

Thanh Mẫn,
Chia sẻ

Nếu bạn là người khôn ngoan, tinh tế thì biết không phải cái gì cũng mang ra bàn tán với các chị em, bạn bè.

Mâu thuẫn gia đình

Người ta thường nói: "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh". Mỗi gia đình đều có một câu chuyện riêng, có vui buồn, có hạnh phúc, cũng có khổ đau. Có nhiều vấn đề sẽ xuất hiện trong tổ ấm của bạn như: mối quan hệ mẹ chồng - con dâu, vấn đề nuôi dạy con cái, vấn đề kinh tế,... là yếu tố ảnh hưởng và thậm chí là nguyên nhân của nhiều sự tan vỡ.

Vì quá mệt mỏi bạn lại muốn tâm sự, giãi bày với người khác để nhẹ lòng, nhưng điều này thực sự có ích?

3 điều vợ thông minh tuyệt đối không khoe với bạn bè - Ảnh 1.

Theo trang Boluowang, bất kỳ ai sau khi tiết lộ những mâu thuẫn trong gia đình nghĩa là họ đã đánh mất quyền kiểm soát thông tin và quyền giữ bí mật cho mình. Trừ khi chắc chắn người mà mình tâm sự không ba hoa, khoác lác, còn không sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi cả thế giới biết rõ các vấn đề xảy ra trong gia đình bạn.

Bí mật bị tiết lộ, xa xôi hơn sẽ trở thành rắc rối hàng đầu bởi đi đâu bạn sẽ thấy chuyện của gia đình mình bị đem ra bàn tán, dị nghị.

Người ngoài, họ không thực sự quan tâm đến chuyện gia đình bạn. Chia sẻ với người khác quá nhiều không chỉ khiến họ không thoải mái mà còn không tôn trọng người thân của mình. Thậm chí, nếu chia sẻ những bí mật của nhà mình với sai người sẽ còn gây hại về sau.

Khoe chồng

Nhiều phụ nữ coi thành tích của chồng là thước đo hạnh phúc của mình. Có vẻ như chồng càng kiếm được nhiều tiền, họ càng có nhiều vốn liếng để khoe khoang.

Khoe thành tích của chồng trước bạn bè sẽ không khiến người khác ghen tị mà chỉ khiến những người xung quanh bạn cảm thấy lố bịch. Một người phụ nữ tinh tế sẽ không sống như một “phụ kiện” của đàn ông.

Nếu mình đang hạnh phúc, hãy nắm giữ riêng cho mình. Có chồng tốt, cứ thế mà "hưởng", không nên đem khoe trước thiên hạ chẳng khác nào tự đẩy hạnh phúc ra sóng to gió lớn, đến lúc mất chồng, gia đình tan nát rồi mới tỉnh ngộ.

Tiền bạc

Dù có thân thiết đến mấy cũng đừng kể vấn đề tài chính của vợ chồng bạn để tránh việc vay mượn hoặc có người sẽ bàn vô tán ra chuyện không hay về vợ chồng bạn.

Tốt nhất đừng nói chuyện tiền bạc với bất cứ ai. Có thể người ấy sẽ lắng nghe nhưng rồi sẽ đâm sau lưng, nói xấu bạn đủ điều.

Bên cạnh đó có rất nhiều sự việc xảy ra từ vấn đề này như tài chính của vợ chồng bạn ít, người ta sẽ nói chồng bạn vô dụng, đàn ông không kiếm được nhiều tiền. Còn khi tài chính của bạn quá nhiều, người ta sẽ hỏi mượn. Bạn nên nhớ cho bạn bè mượn tiền, mất tiền, mất cả bạn. Vì vậy, khi gặp nhau tán gẫu vài ba chuyện thôi, đừng nói sâu về gia đình mình.

Theo Boluowang 

Chia sẻ