3 diễn viên vào vai Oshin sau 34 năm: Kẻ làm người thứ 3, người qua đời vì bệnh ung thư quái ác

Imacho,
Chia sẻ

Vai diễn trong Oshin là bệ phóng vững chắc giúp họ tiến xa hơn nữa trên con đường phát triển nghệ thuật.

Nếu là một người yêu mến điện ảnh Nhật Bản, chắc hẳn không ai là không biết đến Oshin, bộ phim kinh điển từng “gây sốt” khắp đất nước mặt trời mọc khi lần đầu lên sóng vào tháng 4/1983. Phim lấy bối cảnh cuối thời Minh Trị và xoay quanh cuộc đời khổ cực của Shin từ thuở nhỏ cho đến khi trở thành bà chủ chuỗi cửa hàng hải sản được nhiều người yêu thích. Shin được gọi là Oshin để thể hiện sự tôn kính.

Oshin dựa trên câu chuyện thật về một phụ nữ Nhật Bản, mẹ của Kazuo Wada, một thương nhân Nhật, người sáng lập tập đoàn Yaohan và là chủ của một loạt các siêu thị tại ở đất nước mặt trời mọc. Bộ phim sau đó được mua bản quyền phát sóng sang tận 59 quốc gia và ở bất kỳ nơi đâu, nó cũng được đón nhận nồng nhiệt.

Cuộc đời của Oshin được chia làm 3 thời kỳ và được 3 diễn viên gồm Kobayashi Ayako, Tanaka Yuko, Otowa Nobuko lần lượt thể hiện. Sau 34 năm trôi qua, 1 người đã qua đời và 2 ngôi sao còn lại nãy đã yên bề gia thất nhưng ngọn lửa đam mê diễn xuất vẫn luôn cháy bùng trong họ.

3 diễn viên vào vai Oshin sau 34 năm: Kẻ làm người thứ 3, người qua đời vì bệnh ung thư quái ác - Ảnh 1.

(Ảnh: Internet)

3 diễn viên vào vai Oshin sau 34 năm: Kẻ làm người thứ 3, người qua đời vì bệnh ung thư quái ác - Ảnh 2.

(Ảnh: Internet)

Kobayashi Ayako

Thời điểm tham gia Oshin, Kobayashi Ayako chỉ vừa 12 tuổi. Cô bé với gương mặt hiền lành, nụ cười hồn nhiên đã xuất sắc khắc họa hình ảnh đứa bé Oshin đáng thương, vì hoàn cảnh gia đình phải rời quê hương để đến nơi khác làm giúp việc. Khoảnh khắc Oshin òa khóc trên bè tre chào tạm biệt hay gương mặt gắng gượng chịu đòn roi của chủ, tất cả đều được truyền tải một cách đầy đủ và xúc động nhất qua lối diễn chân thật, tự nhiên của Kobayashi Ayako.

3 diễn viên vào vai Oshin sau 34 năm: Kẻ làm người thứ 3, người qua đời vì bệnh ung thư quái ác - Ảnh 3.

(Ảnh: Internet)

3 diễn viên vào vai Oshin sau 34 năm: Kẻ làm người thứ 3, người qua đời vì bệnh ung thư quái ác - Ảnh 4.

(Ảnh: Internet)

Sau khi đảm nhận vai diễn này, Kobayashi Ayako được đánh giá là viên ngọc sáng của nền điện ảnh Nhật nhưng cô bé lại không vội dấn thân vào con đường nghệ thuật trải thảm phía trước. Thay vào đó, Ayako tập trung vào việc học tại trường để hoàn thành ước mơ được làm tiếp viên hàng không hoặc giáo viên dạy tiếng Anh đi khắp nơi và gặp gỡ mọi người trên thế giới.

3 diễn viên vào vai Oshin sau 34 năm: Kẻ làm người thứ 3, người qua đời vì bệnh ung thư quái ác - Ảnh 5.

(Ảnh: Internet)

3 diễn viên vào vai Oshin sau 34 năm: Kẻ làm người thứ 3, người qua đời vì bệnh ung thư quái ác - Ảnh 6.

(Ảnh: Internet)

Năm 1998, Ayako gặp được người đàn ông của đời mình. Anh tuy là kiến trúc sư, không làm việc liên quan đến nghệ thuật nhưng vẫn hết mình ủng hộ tình yêu điện ảnh của vợ. Thế nên, sau khi hoàn thành việc học, Ayako vẫn quay lại với màn ảnh với nhiều vai diễn nhận được không ít sự chú ý.

Đặc biệt vào năm 2001, Ayoko đã có cơ hội hợp tác chung với nữ diễn viên Tanaka Yuko - người thể hiện vai Oshin trưởng thành - trong bộ phim Đom đóm. Bên cạnh diễn xuất, cô còn có cơ hội thử sức với vai trò người dẫn chương trình. Tính đến nay, Ayako đã tham gia rất nhiều tác phẩm điện ảnh nhưng không có vai diễn nào đặc sắc và để lại ấn tượng nhiều như Oshin trong bộ phim cùng tên.

3 diễn viên vào vai Oshin sau 34 năm: Kẻ làm người thứ 3, người qua đời vì bệnh ung thư quái ác - Ảnh 7.

(Ảnh: Internet)

Tanaka Yuko

Oshin thời trưởng thành được thể hiện bởi nữ diễn viên Tanaka Yuko. Có thể nói Shin là vai diễn nổi bật nhất trong suốt 38 năm sự nghiệp của cô. Sau khi lớn lên, cô bé làm thuê năm nào giờ đây đã trở thành một phụ nữ mạnh mẽ, biết phấn đấu vươn lên trở thành thợ làm đầu giỏi, vượt qua nhiều khó khăn do tình hình kinh tế và chiến tranh của đất nước.

3 diễn viên vào vai Oshin sau 34 năm: Kẻ làm người thứ 3, người qua đời vì bệnh ung thư quái ác - Ảnh 8.

(Ảnh: Internet)

3 diễn viên vào vai Oshin sau 34 năm: Kẻ làm người thứ 3, người qua đời vì bệnh ung thư quái ác - Ảnh 9.

(Ảnh: Internet)

3 diễn viên vào vai Oshin sau 34 năm: Kẻ làm người thứ 3, người qua đời vì bệnh ung thư quái ác - Ảnh 10.

(Ảnh: Internet)

Nhờ bệ phóng của Oshin, Yuko trở thành gương mặt được các nhà làm phim săn đón. Suốt 10 năm sau đó, Yuko chọn lĩnh vực truyền hình để sống trọn với niềm đam mê diễn xuất và thừa sức vẫy vùng với nhiều thể loại vai diễn khác nhau.

Với khả năng diễn xuất tinh tế, Yuko nhanh chóng vươn lên trở thành diễn viên hàng đầu Nhật Bản và nắm trong tay nhiều giải thưởng danh giá, như Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho vai diễn quý bà Eboshi trong bộ phim Công chúa Mononoke sản xuất năm 1997. Sau Oshin, đây là vai diễn để đời trong suốt những năm làm nghề của Yuko bởi nó không chỉ đơn thuần là một vai diễn trên phim mà còn mang ý nghĩa đại diện cho tiếng nói của người phụ nữ vốn không được tôn trọng thời bấy giờ. Hiện tại ở tuổi 62, Yuko vẫn đều đặn tham gia phim ảnh.

Năm 1982, cô gặp được ca sĩ, diễn viên Kenji Sawada ngay trên phim trường Tora-san, the Expert. Cả hai nảy sinh “phim giả tình thật” nhưng không đến với nhau được vì khi đó anh đã có vợ. Vì quá yêu nhau, Kenji Sawada đã quyết định ly dị và đến với Yuko vào năm 1989. Họ sống bên nhau hạnh phúc dù không có lấy một mụn con cái.

3 diễn viên vào vai Oshin sau 34 năm: Kẻ làm người thứ 3, người qua đời vì bệnh ung thư quái ác - Ảnh 11.

(Ảnh: Internet)

Nobuko Otowa

Nobuko Otowa gia nhập làng giải trí từ năm 1950. Từ khi còn nhỏ, bà đã được trau dồi năng khiếu nghệ thuật ở lĩnh vực âm nhạc và múa truyền thống. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, Nobuko thi vào trường năng khiếu trước khi gia nhập đoàn nghệ thuật danh tiếng của Nhật Bản, Takarazuka Revue. Để lại nhiều ấn tượng sau nhiều lần biểu diễn trên sân khấu, bà được mọi người yêu mến dành tặng danh hiệu “nữ thần có nụ cười đáng giá ngàn vàng”.

3 diễn viên vào vai Oshin sau 34 năm: Kẻ làm người thứ 3, người qua đời vì bệnh ung thư quái ác - Ảnh 12.

(Ảnh: Internet)

3 diễn viên vào vai Oshin sau 34 năm: Kẻ làm người thứ 3, người qua đời vì bệnh ung thư quái ác - Ảnh 13.

Vẻ đẹp động lòng người của Nobuko thời trẻ (Ảnh: Internet)

Nobuko chính thức lấn sân vào lĩnh vực điện ảnh từ năm 1951. Nhờ kinh nghiệm sân khấu trước đó, việc thể hiện các nhân vật trên màn ảnh không phải là điều quá khó đối với bà. Lối diễn xuất nhẹ nhàng, tinh tế giúp Nobuko chỉ sau 2 vai diễn đã nhanh chóng vươn lên thành nữ diễn viên được yêu thích.

Thành công của hàng loạt tác phẩm sau đó mang lại cho Nobuko gia tài giải thưởng đồ sộ như Nữ diễn viên xuất sắc ở Liên hoan phim quốc tế Moscow (1960), giải thưởng Blue Ribbon (1966) và giải Sư tử bạc dành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Venice năm 1979.

Thế nhưng, đối với khán giả Việt, vai diễn để đời khiến người ta luôn nhớ mãi về Nobuko chính là bà Oshin - một bà lão phúc hậu nhưng vẫn rất quyết đoán trong lĩnh vực kinh doanh trong bộ phim cùng tên. Thời đó, hình tượng mạnh mẽ của bà trong phim nhận được nhiều tình cảm của phụ nữ Nhật Bản và trở thành hình mẫu lý tưởng để mọi người noi theo.

3 diễn viên vào vai Oshin sau 34 năm: Kẻ làm người thứ 3, người qua đời vì bệnh ung thư quái ác - Ảnh 14.

(Ảnh: Internet)

Trong suốt sự nghiệp của mình, Nobuko đã tham gia tổng cộng 134 bộ phim. Trong số đó, bà từng cộng tác rất nhiều lần với đạo diễn nổi tiếng Kaneto Shindo. Từ đó, cả hai nảy sinh tình cảm. Và dù khi đó, người ấy đã là chồng người ta nhưng bà Nobuko vẫn chấp nhận số phận làm người thứ ba. Đến năm 1977, cả hai người chính thức đến với nhau khi đạo diễn ly dị vợ cũ.

Năm 1994, Nobuko qua đời sau thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư gan quái ác, ngay thời điểm bộ phim Oshin được công chiếu tại Việt Nam. Sau khi Nobuko mất, người ta vẫn vinh danh bà cho giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Nhật Bản (1996) như thể hiện sự trân trọng dành cho cống hiến của bà trong bộ phim A Last Note. Nobuko nhận lời thể hiện vai diễn cuối cùng của sự nghiệp sau khi bị ung thư giai đoạn cuối.

3 diễn viên vào vai Oshin sau 34 năm: Kẻ làm người thứ 3, người qua đời vì bệnh ung thư quái ác - Ảnh 15.

(Ảnh: Internet)

(Nguồn: Tổng hợp)

Chia sẻ