3 cách làm hoa giấy sắc màu trang trí đón Tết về

Thùy Vân,
Chia sẻ

Với 3 cách làm hoa giấy đơn giản sau đây, bạn có thể dễ dàng tự làm bình hoa trang trí nhà đẹp đón xuân đang về!

Với 3 cách làm 3 bình hoa sắc màu, cùng cách làm không quá khó, bạn có thể tự làm hoa giấy trang trí tô điểm cho ngôi nhà của mình thêm yêu. Hoa mang lại làn gió mát làm mới không gian ngôi nhà bạn thêm đẹp hơn.

Cách 1: Hoa mao lương


Nguyên liệu

- Giấy nhún: đỏ, vàng, xanh

- Kẽm làm cành hoa

- Quả bóng xốp tròn nhỏ

- Dụng cụ: kéo, keo dán, cuộn sáp xanh

Thực hiện

Bước 1

Cắt giấy nhún màu đỏ hình oval 10 tấm làm cánh hoa, 15 tấm hình tròn có kích thước lớn hơn hình oval làm cánh hoa ngoài. Cắt giấy nhún màu vàng 1 tấm hình tròn làm nhụy hoa. Cắt giấy màu xanh 6 tấm hình chiếc lá nhỏ làm đài hoa. Cắt giấy màu xanh 2 nửa dán ghép thành chiếc lá. Tiếp theo, bạn bắn keo vào đầu kẽm cắm vào quả bóng xốp cố định, bọc tấm giấy tròn màu vàng bên ngoài quả bóng dán kín làm nhụy. Bạn nhẹ nhàng kéo hai bên mép cạnh hình oval, hình tròn tạo độ cong cho cánh hoa.

Bước 2

Tiếp theo, bạn dùng súng bắn keo dán từng cánh hoa ôm bọc quả bóng ở giữa, các cánh hoa dán xen nhau từ lớp trong ra ngoài, lớp cánh hoa bên trong cao hơn lớp cánh hoa bên ngoài. Bạn lần lượt dán từng cánh hoa cho đến hết. Sau khi dán hết các cánh hoa, bạn dán 6 tấm hình đài hoa bên dưới bông hoa. Cuối cùng, bạn dán đầu kẽm giữa hai nửa chiếc lá với nhau tạo hình chiếc lá hoàn thiện. Bạn quấn sáp xanh bên ngoài sợi kẽm ở cành hoa và cành lá.

Thành phẩm

Bạn làm thêm nhiều cành hoa với tông màu tím đậm nhạt kết hợp với màu đỏ cắm thành bình hoa thật đẹp. Cách làm hoa mao lương này không khó, chỉ cần bạn tỉ mỉ dán kết từng cánh hoa với nhau thành bông hoa đáng yêu. Bình hoa với tông màu đỏ tạo không khí ấm áp cho căn phòng trong những ngày đầu xuân.

3 cách làm hoa giấy sắc màu trang trí đón Tết về - Ảnh 4.

Cách 2: Hoa cẩm tú cầu


Nguyên liệu

- Giấy tissue (giấy lụa) màu xanh dương, xanh nhạt, xanh lá

- Kẽm làm cành hoa

- Dụng cụ: kéo, kìm uốn kẽm, cuộn sáp xanh, súng bắn keo

Thực hiện

3 cách làm hoa giấy sắc màu trang trí đón Tết về - Ảnh 6.

Đầu tiên, bạn cắt giấy lụa xanh dương thành những tấm hình vuông cạnh 5cm, gấp đôi rồi gấp đôi thêm lần nữa, bạn cắt tấm giấy đã gấp hình giọt nước làm cánh hoa. Bạn cắt 30 bông hoa. Cắt giấy màu xanh lá đậm, nhật hình vuông lớn gấp đôi rồi cắt tạo hình chiếc lá có 3-4 răng cưa làm lá. Bạn lấy 30 sợi kẽm chập thành bó, cách đầu kẽm 5cm bạn quấn sáp xanh bó bên ngoài bó kẽm. Tiếp đến, bạn tách cách đầu sợi kẽm ra ngoài. Bạn gắn bông hoa vào đầu sợi kẽm, uốn cong đầu sợi kẽm dùng súng bắn keo dán túm giữa cố định với đầu kẽm thành bông hoa. Tương tự, bạn dán cho 29 bông hoa còn lại thành hoa cẩm tú cầu lớn. Cuối cùng, bạn dán 2 chiếc lá vào đầu sợi kẽm làm cành lá, bạn làm 2 cành lá ghép với bông hoa cẩm tú cầu cho đẹp.

Thành phẩm

Bạn làm thêm cành thứ hai để cắm bình với hai cành hoa cẩm tú cầu thật đáng yêu. Giấy tissue có ưu điểm mềm mại làm nên cành hoa dịu dàng với sắc xanh nhẹ nhàng.

3 cách làm hoa giấy sắc màu trang trí đón Tết về - Ảnh 7.

Cách 3: Hoa cúc

Nguyên liệu

- Giấy nhún

- Kẽm làm cành hoa

- Cuộn sáp xanh

- Dụng cụ: kéo, súng bắn keo

Thực hiện

3 cách làm hoa giấy sắc màu trang trí đón Tết về - Ảnh 9.

Bạn cắt giấy nhún 1 tấm hình vuông gấp đôi cắt tua rua dọc theo nếp gấp với tua rua rộng 0,5-0,7cm. Tiếp theo, bạn cắt tấm giấy thành dải dải hình chữ nhật, gấp đôi cắt hình cánh hoa cúc. Bạn cắt 15 tấm giấy hình cánh hoa. Tiếp đến, bạn dán cuộn tròn tua rua vào đầu sợi kẽm làm nhụy hoa. Bạn dùi lỗ nhỏ giữa nếp gấp của mỗi cánh hoa, dùng tay kéo nhẹ hai bên cho cánh hoa cong tự nhiên. Bạn đâm đầu sợi kẽm xuyên qua lỗ tròn nhỏ giữa cánh hoa dán ôm bọc nhụy hoa bên trong. Tương tự, bạn dán hết 15 cánh hoa bao quanh nhụy hoa, các cánh hoa xen nhau.

Thành phẩm

Cắt giấy màu xanh hai nửa dán ghép tạo hình chiếc lá. Bạn làm thêm nhiều cành hoa và cành lá để cắm trong lọ tạo nên lọ hoa cúc lạ đẹp.

3 cách làm hoa giấy sắc màu trang trí đón Tết về - Ảnh 10.

Chúc bạn thành công!

Nguồn: liagriffith

Chia sẻ