26 Tết nhiều người dân tay xách nách mang chờ đợi ở bến xe, đường phố Hà Nội vẫn tắc nghẽn

Mạn Ngọc - Ảnh: Gia Đoàn,
Chia sẻ

Dù mới 26 Tết, đường phố Hà Nội đã tắc nghẽn phương tiện đi lại, tại các bến xe nhiều người dân tay xách nách mang hành lý để về quê nhà.

Cho đến thời điểm hiện tại, đã có khá nhiều người đổ xô về các bến xe lớn tại Hà Nội như bến xe Mỹ Đình, bến xe Giáp Bát để bắt xe về quê.

Ghi nhận của chúng tôi tại 1 số bến xe không quá đông đúc như những năm trước, không còn cảnh tượng chen chúc xô đẩy, người dân vật vờ chờ đợi xe khách.

26 Tết nhiều người dân tay xách nách mang chờ đợi ở bến xe, đường phố Hà Nội vẫn tắc nghẽn  - Ảnh 1.

26 Tết nhiều người dân tay xách nách mang chờ đợi ở bến xe, đường phố Hà Nội vẫn tắc nghẽn  - Ảnh 2.

Tại các bến xe lớn tại Hà Nội, nhiều người chờ đợi xe để về quê nhà.

Hiện tượng nhồi nhét khách hàng cũng không còn xuất hiện, sự phát triển của công nghệ 4.0 đã góp phần giúp người dân có thể đặt vé từ rất sớm, tránh được hiện tượng bắt khách dọc đường của các nhà xe cũng như hạn chế được việc hét giá.

Chính vì vậy, tại khu vực quầy bán vé của các bến xe gần như không có 1 bóng người, các hình thức đặt vé online đã phát huy tác dụng tích cực, người dân không còn mất quá nhiều thời gian để chen lấn mua vé tại các bến xe như trước.

26 Tết nhiều người dân tay xách nách mang chờ đợi ở bến xe, đường phố Hà Nội vẫn tắc nghẽn  - Ảnh 3.

26 Tết nhiều người dân tay xách nách mang chờ đợi ở bến xe, đường phố Hà Nội vẫn tắc nghẽn  - Ảnh 4.

Ghi nhận năm nay tại các bến xe không còn cảnh tượng chen lấn, xô đẩy.

26 Tết nhiều người dân tay xách nách mang chờ đợi ở bến xe, đường phố Hà Nội vẫn tắc nghẽn  - Ảnh 5.

26 Tết nhiều người dân tay xách nách mang chờ đợi ở bến xe, đường phố Hà Nội vẫn tắc nghẽn  - Ảnh 6.

Hành lý của những người xa quê chuẩn bị để về nhà ăn Tết với gia đình.

26 Tết nhiều người dân tay xách nách mang chờ đợi ở bến xe, đường phố Hà Nội vẫn tắc nghẽn  - Ảnh 7.

Khu vực bán vé gần như không có 1 bóng người.

Ở bến xe Mỹ Đình và bến xe Giáp Bát, trong ngày 26 Tết đã có khá nhiều người dân tay xách nách mang hành lý lớn để về ăn Tết với gia đình.

Bên cạnh đó, đường phố Hà Nội vào thời điểm tan tầm vẫn vô cùng đông đúc, lượng phương tiện tham gia giao thông vẫn vô cùng lớn.

26 Tết nhiều người dân tay xách nách mang chờ đợi ở bến xe, đường phố Hà Nội vẫn tắc nghẽn  - Ảnh 8.

26 Tết nhiều người dân tay xách nách mang chờ đợi ở bến xe, đường phố Hà Nội vẫn tắc nghẽn  - Ảnh 9.

Các phương tiện gặp khó khăn lớn trong di chuyển, tại các tuyến phố thường xuyên diễn ra ùn tắc càng trở nên ùn ứ.

26 Tết nhiều người dân tay xách nách mang chờ đợi ở bến xe, đường phố Hà Nội vẫn tắc nghẽn  - Ảnh 10.

Tuy nhiên, đường phố Hà Nội vẫn tắc nghẽn.

26 Tết nhiều người dân tay xách nách mang chờ đợi ở bến xe, đường phố Hà Nội vẫn tắc nghẽn  - Ảnh 11.

26 Tết nhiều người dân tay xách nách mang chờ đợi ở bến xe, đường phố Hà Nội vẫn tắc nghẽn  - Ảnh 12.

Nhiều gia đình đưa con nhỏ về quê ăn Tết.

26 Tết nhiều người dân tay xách nách mang chờ đợi ở bến xe, đường phố Hà Nội vẫn tắc nghẽn  - Ảnh 13.

26 Tết nhiều người dân tay xách nách mang chờ đợi ở bến xe, đường phố Hà Nội vẫn tắc nghẽn  - Ảnh 14.

Các phương tiện đi lại gặp khó khăn trong di chuyển.

Hầm Kim Liên hay Ngã Tư Sở là những địa điểm nhiều người dân muốn tránh di chuyển vào giờ cao điểm vào thời điểm này càng trở nên tắc nghẽn. Khác hẳn với những năm trước, thời điểm cận Tết đường phố Hà Nội vô cùng vắng vẻ do người dân lao động cũng như sinh viên đã về quê ăn Tết với gia đình thì những năm gần đây dù là 30 Tết, Hà Nội vẫn diễn ra hiện tượng ùn tắc giao thông.

26 Tết nhiều người dân tay xách nách mang chờ đợi ở bến xe, đường phố Hà Nội vẫn tắc nghẽn  - Ảnh 15.

26 Tết nhiều người dân tay xách nách mang chờ đợi ở bến xe, đường phố Hà Nội vẫn tắc nghẽn  - Ảnh 16.

26 Tết nhiều người dân tay xách nách mang chờ đợi ở bến xe, đường phố Hà Nội vẫn tắc nghẽn  - Ảnh 17.

Thời điểm này, nhiều sinh viên đã được nghỉ Tết.


Chia sẻ