24 giờ ngẫu hứng ở Seoul

Venz,
Chia sẻ

Hãy thay đổi lịch trình theo tour nhàm chán từ 7,8h sáng và du lịch đúng nghĩa "tự do" trong 24h bắt đầu từ 10 giờ tại Seoul.

Điểm dừng chân thứ nhất: Ga Gyeongbokgung, line số 3, Seoul

Bữa sáng muộn lúc 10 giờ với bánh và cà phê tại khu phố cà phê Seochon

Bạn dành dụm thời gian và tiền bạc để đổi lấy một kỳ nghỉ cho riêng mình, vậy mà lại luôn phải chạy đua với những lịch trình du lịch phải thức dậy từ sáng sớm và chạy quanh khắp nơi cả ngày dài. Hãy làm mới lịch trình của mình với một ngày thức dậy lúc 10 giờ, và ghé thăm khu phố Seochon với những con đường yên bình, những quán cà phê được thiết kế độc đáo, không gian tĩnh lặng.

24 giờ ngẫu hứng ở Seoul 1
Buổi sáng ở Seochon.

24 giờ ngẫu hứng ở Seoul 2
Một quán cà phê nhỏ ở Seochon.

Bạn có thể thưởng thức bữa sáng với bánh và cà phê giản dị, ngồi nghe nhạc tại một quán cà phê nhỏ ở nơi đây. Kết thúc bữa sáng bạn có thể dành ra 30 phút hay 1 tiếng để dạo quanh những phòng triển lãm tranh nhỏ nằm rải rác quanh các con đường trên khu phố Seochon, Samcheongdong ở ngay gần đó.

24 giờ ngẫu hứng ở Seoul 3
Samcheongdong với nhiều phòng triển lãm ảnh.

Quay lại với lịch trình khám phá Hàn Quốc, rời khu phố tĩnh lặng, bạn sẽ tìm đến với khu Bukchon với những căn nhà Hanok được thiết kế tinh tế, mang đậm dáng dấp của một Hàn Quốc xưa. Đến với khu phố Bukchon, bạn sẽ  tìm thấy rất nhiều quán ăn Hàn Quốc với thực đơn chủ đạo là những món ăn Hàn Quốc. Hãy tìm đến một quán ăn rất xưa và thú vị ở nơi đây với món cơm hộp “ký ức”, người ăn có thể trực tiếp trộn đều bằng cách lắc mạnh chiếc hộp nhôm.

24 giờ ngẫu hứng ở Seoul 4
Làng hanok Bukchon.

24 giờ ngẫu hứng ở Seoul 5
Một quán ăn nhỏ ở Bukchon.

24 giờ ngẫu hứng ở Seoul 6
Cơm hộp ký ức ở tại ngôi làng cổ.

Điều đặc biệt của các địa điểm trên là bạn chỉ cần dừng chân ở một ga tàu và có thể đi bộ xung quanh nơi đây. Đừng bỏ lỡ khu phố cổ Insadong, bạn sẽ cảm nhận được một không khí giống như phố cổ Hà Nội, với những đồ lưu niệm về Hàn Quốc mà bất cứ khách du lịch nào cũng tìm đến. Khác với những địa điểm khác, đồ lưu niệm và những đồ được bày bán ở đây đều được thiết kế tinh xảo, và chất lượng hơn nên giá cả cũng có phần khá "mắc".

24 giờ ngẫu hứng ở Seoul 7
Insadong – phố cổ với nhiều đồ thủ công truyền thống.

Ở gần đây bạn có thể đến với suối Cheonggyecheon giữa lòng Seoul, và dạo bộ và tận hưởng không khí trong lành ngay ngay trong lòng thành phố.

24 giờ ngẫu hứng ở Seoul 8
Suối Cheonggyecheon giữa lòng thành phố.

Sau khi đi dạo một vòng ở Cheonggyecheon, bạn có thể quay trở lại để đi thăm những khu quảng trường, cố cung – những địa điểm mà khách du lịch không thể bỏ qua tại Seoul. Quảng trường Gwanghwamun, cổng Gwanghwamun, cung Geongbokgung đều là những nơi chứa đựng lịch sử của Hàn Quốc. 

24 giờ ngẫu hứng ở Seoul 9
Quảng trường Gwanghwamun.

24 giờ ngẫu hứng ở Seoul 10
Cung Gyeongbokgung, điểm đến của nhiều khách du lịch.

Điểm dừng chân thứ 2: Ga Sinsadong, line tàu số 3

Đến với Sinsadong, bạn sẽ gặp con đường Garosugil, được mệnh danh là Châu Âu thu nhỏ giữa lòng Seoul. Khác với Myeongdong, khu chợ mua sắm quen thuộc của những lịch trình du lịch thông thường, Sinsadong có đầy đủ những thương hiệu quốc tế cho đến những thương hiệu thiết kế của Hàn Quốc. Chưa kể đến, đây là nơi tập trung của những anh chàng điển trai, cô nàng xinh gái với những style vô cùng độc đáo. Lúc này, trời cũng dần về tối, bạn có thể dùng bữa tối nhẹ nhàng tại bất kỳ quán ăn nào xung quanh con đường ẩm thực tại đây, nơi tập trung rất nhiều những quán ăn, quán cà phê đa dạng. Ghé chân vào một quán outdoor với phong cách đồ ăn cắm trại cũng không phải là một sự lựa chọn tồi.

24 giờ ngẫu hứng ở Seoul 11
Garosugil, con đường châu Âu thu nhỏ giữa Seoul.

24 giờ ngẫu hứng ở Seoul 12
Quán ăn độc đáo với thiết kế outdoor...

24 giờ ngẫu hứng ở Seoul 13
...cùng những món ăn đúng phong cách cắm trại.

Điểm dừng chân thứ 3: Ga Hongdae, line tàu số 2

Rời khu Sinsadong, bạn có thể đến với Hongdae, khu phố sinh viên nổi tiếng. Tầm 9h là thời điểm bắt đầu nhộn nhịp tại nơi đây. Với rất nhiều bar và club, không khí vui nhộn, giá cả sinh viên. Trước khi ghé chân đến nơi này, bạn có thể dạo quanh khu phố sinh viên với những mặt hàng rẻ và đa dạng. Công viên nhỏ ở Hongdae là nơi tập trung những màn biểu diễn của sinh viên vô cùng nhộn nhịp. Những màn trình diễn này thường kéo dài đến 10h, 11h đêm và có khi muộn hơn. Nếu bụng bạn hơi đói vì di chuyển khá nhiều, bạn có thể ghé bất kỳ quán gà chiên nào để thưởng thức "gà bia" (gà chiên và bia) rất Hàn Quốc.

Qua 12h là thời điểm lên ngôi của những bar, club, nếu bạn là một người thích âm nhạc, thích nhảy, bạn có thể dành khoảng 2,3 tiếng đồng hồ để hoà mình với không khí náo động của những bar, club ở Hongdae.

24 giờ ngẫu hứng ở Seoul 14
Biểu diễn đường phố ở Hongdae.

24 giờ ngẫu hứng ở Seoul 15
Buổi đêm nhộn nhịp ở Hongdae.

Điểm dừng chân thứ 4: Nhà tắm hơi

3h sáng, có lẽ bạn cũng đã thấm mệt. Hãy tìm đến với nhà tắm hơi kiểu Hàn. Bất kỳ taxi nào cũng có thể đưa bạn đến một nhà tắm hơi công cộng. Nếu bạn là một người nghiền phim Hàn, chắc hẳn bạn đã quen với hình ảnh chiếc khăn quấn “tai cừu”, và món trứng luộc, nước sikhye mát lạnh. Bạn có thể xông hơi, xem phim, và cũng có thể ngủ ở đây đến sáng.

24 giờ ngẫu hứng ở Seoul 16
Nhà tắm hơi công cộng, không gian thư giãn cùng bạn bè và gia đình.

24 giờ ngẫu hứng ở Seoul 17

Quay lại khách sạn vào sáng sớm và nghỉ ngơi để bắt đầu một ngày du lịch mới với những điểm du lịch, những khu mua sắm quen thuộc. Hãy làm mới chuyến du lịch của bạn, tận hưởng kì nghỉ một cách ý nghĩa nhất!
Chia sẻ