2 cách làm tranh treo tường cực đáng yêu từ băng dính

Thùy Vân,
Chia sẻ

Cùng trang trí phòng cho bé thêm yêu với 2 cách làm tranh bằng băng dính vừa nhanh vừa đẹp này nhé!

1. Cách làm tranh mặt trời

- Khung tranh hình vuông

- Băng dính washi màu vàng

- Ống hút màu cam

- Giấy bìa chấm bi: màu vàng, xanh, hồng

- Dây giấy màu hồng

- Dụng cụ: kéo, keo dán



Làm tranh treo tường

Cắt tấm giấy bìa màu trắng hình vuông có kích thước bằng với kích thước nền khung tranh. Cắt 6 đoạn băng dính dán chồng chéo lên nhau trên 1/3 tấm giấy bìa. Cắt 8 đoạn ống hút màu cam dán xen kẽ giữa các khe băng dính màu vàng làm tia nắng mặt trời.


Làm tranh treo tường

Cắt giấy màu vàng chấm bi trắng thành 1 tấm hình tròn có kích thước bằng với ¼ nền khung tranh làm ông mặt trời. Cắt giấy màu xanh thành 2 tấm hình tròn nhỏ dán làm đôi mắt. Vẽ và dán dây giấy màu hồng làm miệng cười dưới đôi mắt. Cắt giấy màu hồng thành 2 tấm hình tròn lớn hơn dán hai bên khóe miệng cười xinh. Dán chồng ông mặt trời lên trên giữa điểm giao nhau của các đoạn băng dính.


Bạn dán thêm dòng chữ “You are my sunshine” trang trí bên dưới ông mặt trời thêm yêu này. Cuối cùng thì lồng tấm giấy vào trong khung tranh, bức tranh ông mặt trời với những tia nắng ấm áp lan tỏa khắp căn phòng thật sáng nhé! Chắc hẳn bé sẽ thích thú ngắm ông mặt trời trong tranh này lắm đấy.

Làm tranh treo tường

2. Cách làm tranh biển

- Khung tranh hình vuông

- Băng dính washi tone màu xanh, vàng với nhiều họa tiết hoa văn

- Vài vỏ ốc, sò, sao biển, san hô

- Dụng cụ: kéo, bút, thước, súng bắn keo



Làm tranh treo tường

Cắt giấy bìa màu trắng thành 2 tấm hình vuông bằng nhau và bằng với kích thước nền khung tranh. Bạn cắt khoét 1 hình vuông nhỏ giữa trên 1 tấm giấy bìa màu trắng thứ nhất. Cắt và dán băng dính lên giữa tấm giấy bìa màu trắng thứ hai theo đường chéo, sao cho kích thước phần băng dính đã dán lớn hơn kích thước khung hình vuông đã khoét trên tấm giấy bìa thứ nhất. Tiếp theo, cắt băng dính lên trên khung tấm giấy thứ nhất theo đường chéo ngược với đường chéo băng dính trên tấm giấy thứ hai.


Làm tranh treo tường

Tiếp đến, cắt bỏ phần băng dính thừa xung quanh các mép giấy. Dán chồng tấm giấy thứ nhất lên trên tấm giấy thứ hai. Bạn dán trang trí các vỏ ốc, sò, san hô, sao biển… bằng súng bắn keo lên trên tấm giấy. Cuối cùng, lồng tấm giấy vào trong khung tranh là xong.


Tương tự, bạn làm thêm thành cặp đôi bức tranh với sắc xanh dịu mát. Mang không khí tươi mát của biển vào nhà với 2 bức tranh thật đáng yêu bằng cách dán kết hợp màu sắc giữa những dải màu hài hòa với nhau, điểm thêm vài con ốc vỏ sò tạo nên bức tranh thật đẹp bạn nhé!

Làm tranh treo tường

Chúc các bạn thành công với 2 cách làm tranh này nhé!

(Nguồn: liagriffith & doodlebugblog)

Chia sẻ