133 nữ hộ sinh, bác sĩ bệnh viện Từ Dũ hiến máu cứu sản phụ

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Sau lùm xùm về vụ hành hung điều dưỡng BV Nhi Đồng 1 khiến một nữ hộ sinh công tác tại BV Từ Dũ bị tạm đình chỉ công tác thì hôm nay 22/11, các y bác sĩ tại một trong những bệnh viện phụ sản lớn nhất miền Nam đã cùng nhau cho đi những giọt máu nghĩa tình để cứu chữa người bệnh.

Bác sĩ Lê Thị Ngọc Diệp, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện (BV) Từ Dũ (TP.HCM) cho biết, hiện đang mùa cao điểm cuối năm do thai phụ đến khám và sinh tại BV gia tăng đột biến.

133 nữ hộ sinh, bác sĩ bệnh viện Từ Dũ hiến máu cứu sản phụ - Ảnh 1.

Buổi hiến máu tại BV Từ Dũ ngày 22/11.

Tuy nhiên bác sĩ, hộ sinh, kỹ thuật viên, bảo vệ, hộ lý... tại BV Từ Dũ đã rủ nhau dành thời gian đi hiến máu.

Đây là lần hiến máu lần thứ 3 trong năm 2019 của nhân viên BV với số máu thu nhận được là 173.4 đơn vị. Tổng cộng, 133 nhân viên tại BV đã tham gia hiến máu trong đợt này.

133 nữ hộ sinh, bác sĩ bệnh viện Từ Dũ hiến máu cứu sản phụ - Ảnh 2.

Tổng cộng 133 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên BV hiến máu trong đợt này.

"Là những người hiểu hơn ai hết về vai trò quý giá của máu với sự sống, việc hiến máu tại bệnh viện trở thành một nghĩa cử cao đẹp và quen thuộc. Hầu hết nhân viên hiến máu đều không nhớ mình đã cho máu bao nhiêu lần, mấy đơn vị" - bác sĩ Diệp chia sẻ.

133 nữ hộ sinh, bác sĩ bệnh viện Từ Dũ hiến máu cứu sản phụ - Ảnh 3.

Đây là việc làm hết sức ý nghĩa bởi cuối năm lượng bệnh nhập viện tăng cao.

133 nữ hộ sinh, bác sĩ bệnh viện Từ Dũ hiến máu cứu sản phụ - Ảnh 4.

Hoạt động hiến máu này góp phần giúp cứu chữa cho nhiều thai phụ đến BV sinh.

Được biết những tháng cuối năm, lượng sinh và mổ lấy thai tăng từ con số bình thường khoảng 180 ca/ ngày lên tới 250 ca/ngày (gần 40%). Hành động cao đẹp của các y bác sĩ đã góp phần không nhỏ trong việc chăm sóc sức khỏe và cứu sống người bệnh.

133 nữ hộ sinh, bác sĩ bệnh viện Từ Dũ hiến máu cứu sản phụ - Ảnh 5.

Tổng số máu thu nhận được là 173.4 đơn vị.

Trước đó trong đợt 1 hiến máu (ngày 15/2/2019), có 163 lượt hiến máu với 189,8 đơn vị máu. Thành quả trong đợt 2 (27/6/2019) là 198 lượt hiến máu với 268,4 đơn vị máu thu được.

Chia sẻ