12 người tử vong, mất tích do mưa lũ ở miền Trung và Tây Nguyên

Minh Long,
Chia sẻ

Theo Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, tính đến chiều ngày 1/12 đã có 12 người chết và mất tích tại các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, Đắc Lắk.

Trong đó, Phú Yên là địa phương chịu thiệt hại nặng nề về người, với 6 người. Về giao thông, xảy ra ngập và sạt lở đất gây ách tắc Quốc lộ 14H, 40B, Trường Sơn Đông qua địa phận tỉnh Quảng Nam; Quốc lộ 24 và 24C ở tỉnh Quảng Ngãi; Quốc lộ 1 tuyến tránh An Nhơn và một số vị trí tại Quốc lộ 27C, thuộc xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Bình Định; Quốc lộ 19C, 25, 27, 29 tại tỉnh Phú Yên; 2 điểm Trường Sơn Đông ở tỉnh Kon Tum có một số tuyến tỉnh lộ, giao thông ngập lụt.

12 người tử vong, mất tích do mưa lũ ở miền Trung và Tây Nguyên - Ảnh 1.

Nhiều tỉnh miền Trung chìm trong nước lũ. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.

Đến 17h chiều ngày 1/12, Quốc lộ 40B qua địa phận tỉnh Quảng Nam và Quốc lộ 27C qua địa phận tỉnh Bình Định đã thông xe 1 làn, giao thông còn khó khăn; 1 điểm ở Trường Sơn Đông qua địa phận tỉnh Kon Tum đã thông xe 1 làn. Mưa lũ cũng làm thiệt hại gần 1.500 hecta lúa và hoa màu; làm hư hỏng hơn 1,5km kè và hơn 23km kênh mương.

Đã xảy ra sự cố 3 tàu bị chìm ở các tỉnh gồm: Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa.

Còn tại tỉnh Khánh Hòa 2 sà lan đang thi công đập ngăn mặn sông Cái bị nước lũ cuốn trôi, lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang xử lý di dời khỏi khu vực để đảm bảo an toàn giao thông.

Thông tin thêm về tai nạn trên biển: Vào lúc 10h sáng  ngày 30/11, tàu cá mang số hiệu NA 93553 của tỉnh Nghệ An bị nước tràn vào khoang làm chìm tàu, đã được tàu cá Quảng Ngãi cứu được 1 thuyền viên, vẫn còn 5 thuyền viên mất tích. Hiện công tác cứu hộ vẫn đang được tiếp tục triển khai./.

Chia sẻ