100 năm tù cho kẻ mất nhân tính liên tục vứt con gái riêng của vợ xuống bể bơi cho đến chết

Hồng Nam,
Chia sẻ

Người đàn ông bệnh hoạn đã liên tục ném con gái riêng của vợ xuống một hồ bơi tại một khách sạn khiến cô bé bị chết đuối.

Một người đàn ông đã bị quay lại hình ảnh nhiều lần ném con riêng 3 tuổi của vợ xuống bể bơi khiến cô bé bị chết đuối. Cảnh sát cho biết kẻ giết người này có tên là Jose David N. Hắn đã thực hiện hành vi ghê tởm của mình tại một khách sạn ở thành phố Morelia, thuộc bang phía tây nam Mexico Michoacan trong tháng 8/2015.


Clip ghi lại sự việc.

ly hôn
Đứa bé bị cha dượng ném xuống nước.

tự sát
Trong một lần hắn giả vờ tốt bụng đưa cô bé phao bơi nhưng cô bé không thể nào với tới được.

Qua camera giám sát tại khu vực bể bơi của khách sạn này có thể thất kẻ sát nhân nhiều lần dìm em bé hoặc ném cô bé xuống dưới nước. Cô bé chới với cầu cứu vì không biết bơi, những người quanh đó cũng không làm gì để giúp đỡ cô bé và ngăn chặn hành vi của người đàn ông bệnh hoạn này.

Mẹ của cô bé, một nữ y tá đã không hề biết hành động dã man của chồng mình tại bể bơi. Khi cả hai đi tìm cô bé thì họ thấy cô bé bất tỉnh trong bể bơi. Cô bé nhanh chóng được đưa đến bệnh viện nhưng qua đời không lâu sau đó.

Sự việc này xảy ra vào ngày 12/8/2015 trong khi mẹ cô bé đang ngủ trong phòng khách sạn. Người mẹ không hề hay biết con gái mình bị ngược đãi cho đến khi clip gây sốc trên được công bố. Sự việc này đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận.

Tại phiên tòa, kẻ sát nhân Jose liên tục im lặng trong suốt thời gian xét xử. Ban đầu hắn được đề nghị bị mức án 40 năm tù tuy nhiên với hành động tàn ác được camera ghi lại, tòa án quyết định phạt hắn 100 năm tù và không bao giờ có cơ hội giảm án. 

Nguồn: Daily Mail
Chia sẻ