1 vấn đề TẾ NHỊ của cô giáo mầm non bỗng bị bà mẹ TP.HCM đem ra "mổ xẻ": Soi mói khó tính hay phản ánh hợp lý?

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Bạn đứng về phía nào trong tranh cãi sau đây?

Một bà mẹ ở TP.HCM mới đây đã đăng bài trong nhóm phụ huynh chia sẻ thắc mắc: "Các mẹ nghĩ sao khi các cô giáo mầm non là người dạy dỗ, chăm sóc các bé từng miếng ăn, giấc ngủ mà lại mặc váy ngắn, bó sát đi làm ạ?".

Theo chị, việc giáo viên mặc váy trên đầu gối, bó sát cơ thể khiến chị cảm thấy không thoải mái, nhất là khi các cô phải ngồi chơi đồ chơi cùng trẻ hoặc nằm ngủ trưa cùng bé trai. "Trước đây các cô mặc quần tây, áo thun rất gọn gàng, giờ thay bằng váy ôm thì sao vận động thoải mái được? Chưa kể dễ bị hớ hênh", chị viết. Bài đăng còn nói rõ chị "không muốn đổi trường, chỉ thắc mắc", nhưng sau lại bộc bạch "chán quá, không lẽ phải chuyển trường dù vừa đóng tiền cơ sở vật chất".

Tưởng chỉ là lời chia sẻ cá nhân, nhưng bài viết này đã ngay lập tức tạo nên một "cuộc tranh luận nảy lửa" trên mạng xã hội. Dưới phần bình luận, hàng trăm phụ huynh đã chia làm hai phe rõ rệt: một bên cho rằng bà mẹ này "khó tính quá mức", bên kia lại cho rằng trang phục của giáo viên mầm non cần được cân nhắc kỹ, vì đặc thù công việc liên quan trực tiếp đến trẻ nhỏ.

Ảnh minh hoạ

"Các cô cũng là con người, được quyền mặc đẹp"

Phần đông ý kiến phản biện khá gay gắt. Họ nhận xét người mẹ trong câu chuyện đã quá khắt khe. Việc cô giáo mầm non mặc váy ngắn hay váy ôm không ảnh hưởng gì đến việc dạy học hay chăm sóc trẻ. Theo họ, các giáo viên đều đủ chuyên nghiệp để chọn trang phục vừa lịch sự vừa thuận tiện cho công việc. Nhiều người còn nhận xét, nếu các cô cảm thấy thoải mái, tự tin hơn khi mặc váy thì đó cũng là điều đáng được tôn trọng.

"Dạy vận động cũng chỉ là nhịp điệu nhẹ nhàng chứ đâu phải nhào lộn hay trèo cây mà lo không dạy được. Là phụ nữ thì có quyền làm đẹp, miễn phù hợp, lịch sự", một người nói.

Cũng có ý kiến cho rằng, phụ huynh đôi khi lo xa hoặc gán ghép những điều người lớn vào thế giới của trẻ nhỏ. Trẻ mầm non chưa đủ nhận thức để chú ý đến chuyện trang phục của giáo viên, trong khi điều quan trọng hơn là sự tận tâm, kiên nhẫn và tình yêu thương của cô đối với học trò.

Một số bày tỏ sự cảm thông với các giáo viên mầm non, những người mỗi ngày phải chăm sóc hàng chục đứa trẻ, vừa dạy, vừa dỗ, vừa lo từng bữa ăn, giấc ngủ. Đó là công việc nhiều áp lực, nên việc được mặc trang phục dễ chịu, giúp di chuyển thuận tiện là điều hoàn toàn hợp lý.

Tuy nhiên, bên cạnh luồng ý kiến bênh vực, cũng có bình luận cho rằng vấn đề không nằm ở việc mặc váy hay quần, mà là ở độ dài và kiểu dáng của váy. Các cô mặc đẹp thì tốt, nhưng nên chọn kiểu váy suông, dài qua gối hoặc có quần bảo hộ. 

Một phụ huynh nhận xét: "Không ai cấm giáo viên mặc váy, nhưng nếu váy quá ngắn hoặc bó quá, đặc biệt khi phải cúi người, bế trẻ thì rõ ràng không phù hợp. Trường học là nơi cần chuẩn mực, dù là mầm non cũng nên chú ý hình ảnh".

Cũng có người đề cập đến yếu tố tâm lý của phụ huynh: "Phụ huynh gửi con, niềm tin nằm ở sự chuyên nghiệp. Chỉ cần đồng phục của cô quá khác biệt, cảm giác tin tưởng có thể bị ảnh hưởng dù bản thân cô không có gì sai".

Thực tế, đồng phục của nhiều trường mầm non hiện nay là áo thun và váy, nhằm giúp giáo viên có vẻ ngoài tươi tắn, thân thiện. Tuy nhiên, không phải trường nào cũng may đồng loạt, nhiều nơi để giáo viên tự chọn váy theo quy định màu. Điều này dẫn đến tình trạng váy dài ngắn khác nhau, người mặc ôm, người mặc suông, gây cảm giác không đồng nhất.

Trang phục giáo viên mầm non cần đảm bảo ba yếu tố: thuận tiện, lịch sự và an toàn. Váy hoàn toàn có thể đáp ứng điều đó nếu thiết kế đúng: ví dụ váy xòe, dài qua gối, vải co giãn. Quan trọng nhất là người mặc cảm thấy thoải mái khi vận động, cúi, bế trẻ mà vẫn giữ được sự kín đáo.

Cuộc tranh luận này phản ánh một thực tế khá phổ biến trong xã hội Việt Nam: ranh giới mong manh giữa quan tâm chính đáng và can thiệp quá mức vào lựa chọn cá nhân, đặc biệt khi đối tượng là phụ nữ làm việc trong môi trường giáo dục.

Phụ huynh có quyền góp ý, bởi họ tin tưởng gửi gắm con cho nhà trường; nhưng đồng thời, giáo viên cũng có quyền được tôn trọng và lựa chọn cách ăn mặc phù hợp miễn không phản cảm hay vi phạm quy định.

Sau cùng, ai cũng có lý riêng, nhưng điều quan trọng nhất như nhiều bình luận đã nhấn mạnh là: "Con được chăm tốt, ăn ngon, ngủ yên, học vui thì chiếc váy của cô dài hay ngắn hơn 5cm đâu còn quá quan trọng nữa".

Và có lẽ, thay vì tranh cãi xem "váy ngắn bao nhiêu là vừa", điều cần thiết hơn là xây dựng môi trường giáo dục mà ở đó, cả cô lẫn phụ huynh đều cảm thấy được tôn trọng và an tâm để tình yêu thương với trẻ thơ vẫn là điều đáng nói nhất chứ không phải chiếc váy của cô giáo hôm nay dài hay ngắn.

Chia sẻ