BÀI GỐC Tôi nên làm gì để "hâm nóng" tình yêu đã nhạt?

Tôi nên làm gì để "hâm nóng" tình yêu đã nhạt?

(aFamily)- Sự nhàm chán trong tình yêu bắt đầu khiến mình oải. Mình đang cảm thấy mất dần hứng thú với chính tình yêu của mình.

33 Chia sẻ

Trước khi bỏ người yêu, bạn nên thử "hâm nóng" tình yêu

,
Chia sẻ

Tình yêu nào cũng có giai đoạn bắt đầu đến mặn nồng rồi bình bình và có cái thoái trào. Vì vậy, tình yêu của An Ha xem ra cũng vậy.

Đồng cảm cùng An Ha trong bài “Có nên cưới khi anh ngày càng ít quan tâm đến tôi?”

Tình yêu nào cũng có giai đoạn bắt đầu đến mặn nồng rồi bình bình và có cái thoái trào. Vì vậy, tình yêu của An Ha xem ra cũng không có gì lạ lẫm so với một tình yêu bình thường. Muốn không có giai đoạn 3 và giai đoạn 4, bắt buộc người trong cuộc phải làm mới tình yêu mà thôi.

Nhưng vì một lý do nào đó mà hai người đã không thực hiện thì trong câu chuyện của An Ha, tôi có thể nghĩ ra mấy nguyên nhân sau:

-Có thể người đàn ông của bạn đang có sự lựa chọn khác, một cô gái làm anh ấy say nắng, cũng có thể một cô gái có nhiều ưu điểm hơn bạn.

-Anh ấy không còn hứng thú với bạn vì bạn đã quen thuộc với anh ấy hoặc nhiều điều ở bạn làm anh ấy không hài lòng.

-Quá mải mê với công việc nên anh ấy nghĩ đã yêu lâu rồi thì không cần khách sáo, quan tâm nhiều nữa chỉ cần chờ đến ngày cưới là xong.

-Bạn đang đa nghi và không còn thấy các ưu điểm của anh ấy như trước kia. Bạn bắt đầu lo lắng với những tật xấu của anh ấy.

-Bạn thích “soi” người yêu nhiều hơn và lúc nào cũng trong tâm trạng băn khoăn nên cũng chẳng có cảm hứng để làm mới và duy trì tình yêu tốt đẹp của mình.

-Bạn cũng bắt đầu nghĩ tới một số người đàn ông khác trong tâm khảm?

Muốn những nguyên nhân này không gây ảnh hưởng đến tình yêu của hai bạn, điều tiên quyết phải hâm nóng lại tình yêu thủa nào trước đã.

Nói chung, có rất nhiều mối tình trải qua thời gian yêu đương gần gũi nhau đến cả 7, 8 năm còn chưa chắc đến được với nhau cũng bởi càng ngày họ càng phát hiện ra những thứ khó chấp nhận ở nhau. Cái mà khi đang ở giai đoạn mặn nồng họ không phát hiện ra hoặc lúc đó biết nhưng chẳng thấy vấn đề gì.

Lấy vợ, lấy chồng là chuyện cả đời cũng như tương lai không nói trước được điều gì. Quan trọng nhất là trong giai đoạn tìm hiểu, yêu đương này, bạn An Ha không nên vội vàng, cứ tìm hiểu và cân nhắc thật kỹ. Điều cốt yếu là người bạn đời của mình phải có tình yêu với mình và mình cũng có tình yêu với họ. Chỉ khi có tình yêu, trong cuộc sống hiện tại và tương lai, mọi khó khăn hai bạn đều có thể vượt qua cũng như nếu có trục trặc giữa hai người thì tình yêu cũng giúp hai bạn tha thứ cho lỗi lầm của nhau.

Nếu người ấy không phải mẫu người phù hợp của mình, mình không có tình yêu thì cũng chớ níu kéo vì các lý do mà lý trí cân nhắc. Ngược lại nếu mình có tình yêu thật sự, cho dù người ấy có xấu nhiều mặt chăng nữa, mình vẫn có thể lấy được.

Rất mong bạn hãy tìm cách hâm nóng lại tình cảm của mình xem tình hình cải thiện đến đâu trước khi nghĩ đến giải pháp chia tay.

Chia sẻ